Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá coi công tác ứng phó bão là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Thanh Huyền 28/09/2025 - 16:37

1dc5afdd-729e-4e0f-9a02-2d515f833408-1627
Công an xã Tân Tiến phối hợp vs các lực lượng tuyên truyền người dân neo đậu tàu thuyền về nơi an toàn. Đảm bảo 100% tàu neo đậu

Thực hiện Công điện số 23/CĐ-BCĐ ngày 26/9/2025 của Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an và Công điện  khẩn số 24/CĐ-UBND ngày 27/9 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 10 (bão Bualoi), ngày 27/9/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị sẵn sàng phương án và các giải pháp phòng, chống bão với tinh thần quyết liệt, khẩn trương với các biện pháp ứng phó cao nhất, phải coi công tác ứng phó với bão là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.   

ead709db-80a4-4ce6-987d-580704118f89-1629
Công an phường Ngọc Sơn cùng Cấp uỷ thăm hỏi người dân được di dời đến nơi an toàn


 Khẩn trương, quyết liệt với các biện pháp ứng phó cao nhất

Bão số 10 là một trong những cơn bão có cường độ mạnh, vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của gia đình, đồng thời góp phần cùng toàn xã hội ứng phó, khắc phục hiệu quả hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương án và các giải pháp phòng, chống bão với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, sử dụng các biện pháp ứng phó cao nhất.

1dcc787e-2f9d-49f8-b2b5-6f196f253e33-1630
Công an phường Đào Duy Từ giúp nhân dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn

Đối với Công an cấp xã cần chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và triển khai phương án di dời dân cư tại những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến các địa điểm an toàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tranh trú bão an toàn; hỗ trợ người dân gia cố, chằng, chống nhà cửa, cắt cây, tỉa cành cho hệ thống cây xanh, hệ thống điện, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân, thanh niên xung kích và các tổ chức đoàn thể tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trũng thấp, nước ngập sâu, nước chảy xiết, cửa sông, cửa biển, vùng đê xung yếu…; các điểm ngầm, tràn, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở để cắm biển cảnh báo và phối hợp tổ chức trực 24/24h, tuyệt đối không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.

186c4e52-ca33-41b7-ba62-e68b38be5fd3-1631
Công an xã Hoá Quỳ hỗ trợ người dân tại điểm ngầm tràn

Đồng thời, thành lập các tổ công tác trực tiếp đi tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân về phòng, chống bão số 10 và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thông tin về tình hình cơn bão, tình hình mưa lớn và cách phòng, chống thiên tai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường để Nhân dân chủ động ứng phó kịp thời.     

Vì Nhân dân quên mình...

Tại xã Vạn Xuân, đêm 27-9, do mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2 ha lúa của hơn 200 hộ dân ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) bị đổ rạp và ngập trong nước, nguy cơ mất trắng rất cao.

71eb1cfb-47b1-4bc6-8e29-de99543596b8-1633
Công an Thanh Hóa hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Đồng chí Nguyễn Hồng Khang, Đại uý, Trưởng Công an xã cho biết: Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Công an xã đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để vừa xây dựng, triển khai phương án ứng phó, vừa tổ chức di dời tài sản cho hàng chục hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

53212028-2304-4446-97a4-81246a18299e-1633
Công an xã tổ chức di dời tài sản và 10 hộ dân tại thôn Quyết Thắng 1 đến nơi an toàn

Đồng thời phối hợp rà soát diện tích hoa màu của các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt, hư hỏng do bão để tuyên truyền, vận động và đến giúp đỡ Nhân dân thu hoạch.
Hôm nay, đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng trực tiếp đến cánh đồng thôn Ná Mén để động viên các lực lượng và giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa màu”.
Nhằm giúp người dân vớt vát chút thành quả lao động vất vả, sáng 28-9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cùng các lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ đã xuống đồng giúp dân gặt lúa trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Tiến cho biết: Công an xã Hoằng Tiến đã phân công cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và tham gia phòng, chống bão. Chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chấp hành nghiêm lệnh cấm biển đến khi an toàn.

Đối với những hộ dân sinh sống ở khu vực chân núi Linh Trường có nguy cơ sạt, lở cao, chúng tôi đã tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp cứng rắn và sẽ thực hiện cưỡng chế nếu người dân không chấp hành theo quy định.

67ea4a27-3345-4915-967e-44b196564199-1636
Công an xã Vạn Xuân xuống đồng gặt lúa giúp bà con "chạy bão" (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cho đến 10 giờ ngày 27/9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng phương án sơ tán 1.722 hộ với 7.351 nhân khẩu sinh sống ở 233 thôn, bản ở 59 xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét; 6.525 phương tiện nghề cá với 20.524 lao động đã vào nơi trú ẩn tại các cảng, khu vực tránh trú bão trên địa bàn.

Hiện còn 6 phương tiện với 56 lao động đang hoạt động trên vùng biển các tỉnh: Hải Phòng, Vĩnh Long, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh đã nắm được thông tin về bão số 10 và chủ động tránh bão.     

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá. Tính đến 15 giờ ngày 28/9/2025, có 1.678 hộ/6.460 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm (xã Văn Phú 07 hộ/38 khẩu, xã Vạn Xuân 182 hộ/761 khẩu, xã Xuân Chinh 72 hộ/328 khẩu; xã Bá Thước 01 hộ/03 khẩu; xã Lam Sơn 02 hộ/06 khẩu; xã Yên Nhân 86 hộ/336 khẩu; xã Tân Thành 02 hộ/07 khẩu; xã Quảng Ninh 88 hộ/324 khẩu, Phường Ngọc Sơn 18 hộ/62 khẩu, Phường Nghi Sơn 563 hộ/1.927 khẩu; Phường Sầm Sơn 567 hộ/2.338 khẩu; phường Đào Duy Từ 07 hộ/23 khẩu; xã Bát Mọt 30 hộ/101 khẩu; xã Linh Sơn 28 hộ/110 khẩu; xã Ngọc Trạo 07 hộ/26 khẩu; xã Văn Nho 16 hộ/55 khẩu; xã Xuân Du 02 hộ/06 khẩu); trong đó số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200m tính từ mép nước trở vào là 1.236 hộ/4.651 khẩu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá coi công tác ứng phó bão là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách