CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên chính thức
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn tỉnh.
Sáng 30-9, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 3,2 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Ngô Trung Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và đại diện các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên qua các thời kỳ.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc phiên chính thức đại hội.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai và nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính các cấp, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, đánh dấu bước đột phá về tổ chức bộ máy, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân.
Những thành quả này là kết tinh của trí tuệ, công sức, sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên đã và đang phát huy tối đa nội lực; chủ động, linh hoạt huy động và tranh thủ mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường mở rộng đối ngoại, xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội lần này là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.
Tại phiên khai mạc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 62 đồng chí và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk có 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bộ Chính trị cũng chỉ định các ông, bà: Cao Thị Hòa An, ông Tạ Anh Tuấn, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, ông Đỗ Hữu Huy và ông Y Giang Gry Niê Knơng là Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng với nhiều tiềm năng vượt trội, như: Đất đai màu mỡ, cảng biển nước sâu, bờ biển dài, không gian kinh tế rộng mở và vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Để phát huy hết thế mạnh này, tỉnh Đắk Lắk phải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương miền Trung, Đông Nam Bộ và các nước trong tiểu vùng Mekong. Đồng chí Nguyễn Văn Nên kỳ vọng tỉnh Đắk Lắk sẽ trở thành điểm sáng của vùng khi biết khai thác tối đa lợi thế đặc thù về rừng và biển. Với rừng, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, dược liệu, du lịch sinh thái và các sản phẩm gỗ có giá trị cao; với biển, tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô công nghiệp hiện đại, dịch vụ cảng biển và logistics, tiến tới hình thành trung tâm nghề cá tiên tiến của cả nước.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý Đắk Lắk phải xác định ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố quan trọng hàng đầu và là cơ sở xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Phải có quan điểm, chủ trương, chính sách, giải pháp đúng đắn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào; huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức lại sản xuất, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở buôn làng; ưu tiên dành nguồn ngân sách thỏa đáng để giải quyết đất ở, đất sản xuất, phấn đấu xóa nghèo bền vững cho tất cả hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Báo cáo chính trị của tỉnh Đắk Lắk trình bày tại Đại hội cho thấy, nền kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 6,24%/năm. Tổng GRDP trong 5 năm đạt hơn 900 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư khá đồng bộ, kết nối thông suốt. Ngành dịch vụ, thương mại, du lịch có bước phát triển khá. Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Chuyển đổi số được đẩy mạnh đồng bộ trên ba trụ cột: xây dựng chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số. Kinh tế đối ngoại và liên kết vùng được triển khai chủ động, tích cực; mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác mới, duy trì hiệu quả hợp tác cấp địa phương. Quy hoạch và phát triển không gian kinh tế được quan tâm thực hiện, tạo hành lang pháp lý để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương.
Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường, chuyển biến tích cực. Triển khai đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Kết quả cải cách hành chính được cải thiện qua từng năm, chú trọng hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến./.
Bài liên quan
- Chiều 29-9, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.
- Sáng 29-9, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp học tiếng Ê đê năm 2025 cho sĩ quan và quân nhân CN.
- Những ngày này, từ phố phường tới các buôn làng ở Đắk Lắk đều chung một không khí vui tươi, phấn khởi, mọi nẻo đường, con phố rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...




















