Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nghệ An: Người dân tháo dỡ nhà nhường đất mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào

Xuân Hòa • 28/09/2026 - 10:46

27 hộ dân thôn Kin Nhan 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận tháo dỡ nhà cửa nơi sinh sống bao đời nay để thực hiện việc nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào. Đây không chỉ là việc đồng thuận cho một dự án mà còn thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa cho công trình tâm linh đặc biệt ý nghĩa này.

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, có diện tích khoảng 6,8ha. Đây là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào, thuộc 27 địa phương trên toàn quốc.  Mỗi năm nghĩa trang này đón hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm, tìm kiếm thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ.

a1-1000
Để thực hiện mở rộng nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào đã có 27 hộ dân thôn Kim Nhan, xã Anh Sơn phải di dời nhường đất lại cho dự án đặc biệt này (ảnh HM)

Tuy nhiên, sau gần 50 năm đưa vào hoạt động nhiều hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp. Trong khi đó, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào vẫn diễn ra thường xuyên hằng năm nên nhu cầu về diện tích an táng ngày càng lớn.

Theo kế hoạch, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ được mở rộng thêm 1,06ha tại khu A, đủ điều kiện an táng khoảng 2.700 phần mộ liệt sĩ với tổng mức đầu tư hơn 163 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Nghệ An. Cùng với dự án mở rộng, tỉnh Nghệ An cũng triển khai dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo một số hạng mục hiện hữu của nghĩa trang với tổng mức đầu tư khái toán gần 49 tỉ đồng.

a2-1001
Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào được đưa vào sử dụng từ năm 1976 là nơi an nghỉ của 11.180 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào

Để thực hiện dự án trên 27 hộ dân tại xóm Kim Nhan 2, xã Anh Sơn phải di dời nhường đất cho dự án với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 58 tỉ đồng. Ngay khi có chủ trương và được địa phương tiến hành làm các khâu thủ tục các hộ dân trên đều đồng thuận nhường đất để thực hiện dự án đặc biệt này.

“Hai vợ chồng tôi đều là thương binh nhưng khi có chủ trương về việc mở rộng nghĩa trang để tiếp tục đón hài cốt các liệt sỹ quy tập hàng năm về cả gia đình tôi đồng thuận ngay. Chúng tôi cũng đã đi qua kháng chiến, cũng hiến một phần xương máu cho nền độc lập nhưng còn may mắn được sống nên việc nhường đất đón các đồng đội không may mắn đã hy sinh vì tổ quốc để các anh, các chị trở về đất mẹ là việc đáng làm”, ông Đoàn Văn Bảy cho biết.

a3-1003
Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sỹ, TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng đã đến tri ân, thắp hương tới các anh linh liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào 

Ngay từ những ngày đầu tháng 9/2026, các hộ dân đã được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tháo dỡ, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới để nhường đất cho dự án mở rộng nghĩa trang quốc tế Việt – Lào.Nhiều người mặc dù không nỡ rời xa mảnh đất đã gắn bó với mình hàng chục năm qua nhưng với tinh thần “đón các anh về” đã đồng lòng nhường đất.

Theo cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Anh Sơn cho biết, đến ngày 28/9, việc tháo dỡ, di dời nhà cửa của 27 hộ dân thuộc dự án cơ bản đã gần hoàn tất. Chỉ còn vài hộ đang còn một số hạng mục nhỏ được hỗ trợ di chuyển. Khu vực thực hiện dự án cũng đã được chính quyền địa phương bàn giao cho đơn vị thi công.

a4-1005
Nhiều hộ dân không nỡ rời mảnh đất đã gắn bó hàng chục năm nhưng với công trình ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa này các hộ dân đã đồng thuận dời đi (ảnh HM)

Theo kế hoạch, dự án đầu tư nâng cấp, tu bổ, tôn tạo và mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027). Công trình cũng hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2027).

Ông Bùi Thanh Dũng, PCT UBND xã Anh Sơn cho biết, việc tiến hành di dời các hộ dân để thực hiện dự án hết sức thuận lợi bởi nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân. Đối với các hộ gia đình có công cũng được ưu tiên chọn các vị trí tái định cư theo nguyện vọng nên các hộ dân rất phấn khởi. Đây là công trình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là sự thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam chúng ta.

Bài liên quan

Mới nhất

Nghệ An: Người dân tháo dỡ nhà nhường đất mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào