Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Chung một mái nhà, sẻ chia nỗi đau da cam

Vũ Minh • 28/09/2026 - 16:49

Hơn 250 đại biểu, đại diện cho gần 400 nghìn hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam hội tụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 để cùng nhìn lại một chặng đường và xác định những nhiệm vụ mới, với trọng tâm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9-2026, tại Hà Nội, trong thời điểm tổ chức Hội có những thay đổi về mô hình, tổ chức và đội ngũ cán bộ. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

img_4621
img_4626
img_4624
Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Đại hội.

Đại hội vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

1790565733718_3226340315767870754_3226340315767870754_b2a701ef78f342f8d3e9042e974acc99-1626
Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, giai đoạn 2023-2026; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

1790565745796_3226340315767870754_3226340315767870754_c07beef3fd470fe7f5e4868eaedf7977
Đồng chí Nguyễn Thái Học phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.

Giai đoạn 2023-2026, trong điều kiện tổ chức và đội ngũ cán bộ có những thay đổi, các cấp Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ V và đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện chính sách đối với nạn nhân được chú trọng; công tác tuyên truyền từng bước đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.

1790565583406_3226340315767870754_3226340315767870754_78118920874466032e3895164094292e
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực tế ấy đặt lên vai tổ chức Hội một trách nhiệm lâu dài. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công nói chung, NNCĐDC nói riêng; đẩy mạnh vận động nguồn lực để “xoa dịu nỗi đau da cam”, giúp nạn nhân có thêm niềm tin, giảm bớt khó khăn và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Một trong những dấu ấn rõ nét của nhiệm kỳ qua là công tác vận động nguồn lực. Từ năm 2024 đến hết tháng 6-2026, toàn Hội vận động được hơn 1.074 tỷ đồng; đã chi giúp đỡ nạn nhân hơn 1.079 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng cho nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, nuôi dưỡng nạn nhân tại các trung tâm; hỗ trợ xông hơi giải độc; xây dựng, sửa chữa nhà; tặng quà, hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất và trợ giúp đột xuất đối với nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC”; chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững; đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; chủ động, tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân phù hợp với tình hình mới.

Toàn Hội xác định ba khâu đột phá: Xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh; rà soát, nắm tổng thể nạn nhân trong toàn quốc, vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên.

Các đại biểu phát biểu tham luận Đại hội đã làm sâu sắc hơn những kết quả mà Hội đạt được thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải pháp để hoạt động Hội ngày càng hiệu quả, hướng về nạn nhân da cam.

1790565609366_3226340315767870754_3226340315767870754_ad1701ba6f1e5f8d7f28a86d09f721e4-1624
1790565656111_3226340315767870754_3226340315767870754_1f1166fe392bce2f158ca1dfb24090f3-1624
1790565665472_3226340315767870754_3226340315767870754_646f29b4ceb9a8f85a04a5c74ae69173-1624
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Học ghi nhận, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ V đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thái Học mong muốn không để bất kỳ nạn nhân chất độc da cam nào phải sống trong khó khăn, thiếu thốn về vật chất, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hội cần thực sự là mái nhà chung, là tổ ấm của nạn nhân chất độc da cam, để nỗi đau của họ được sẻ chia, được sưởi ấm. Đồng chí đề nghị, Hội tiếp tục làm tốt vai trò đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, đồng thời khơi dậy ý chí, tinh thần vươn lên của hội viên; chủ động mở rộng đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế trong hành trình tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

123
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 43 đồng chí. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc chức Chủ tịch Hội. Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước tiếp tục được suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Một nhiệm kỳ mới bắt đầu với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Nhưng phía sau những mục tiêu ấy vẫn là một việc làm xuyên suốt: chăm lo tốt hơn cho những người đang mang trên mình hậu quả chiến tranh. Bằng sự đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục hành trình kết nối nguồn lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân, góp phần để những nỗi đau còn lại của chiến tranh được sẻ chia, xoa dịu bằng những việc làm thiết thực.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Chung một mái nhà, sẻ chia nỗi đau da cam