Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đề nghị phong danh hiệu Anh hùng LLVT cho Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ

VỮNG NGUYỄN 06/10/2025 - 17:57

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ là người đã 2 lần dẫn quân đi nước ngoài cứu hộ thảm họa động đất, thiên tai, thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 6-10, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng đã đăng thông tin lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn.

thieu-tuong-nguyen-van-ty
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn.

Thực hiện quy trình xét khen thưởng quy định tại khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Quốc phòng đăng tải công khai thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 6 – 17/10. Các ý kiến gửi về Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ email: info@mod.gov.vn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ năm nay 60 tuổi, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân đội Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

thieu-tuong-nguyen-van-ty-1-1731
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, thăm hỏi gia đình gặp nạn khi làm Trưởng đoàn cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam tại Myanmar, tháng 3-2025.

Cụ thể, tháng 2-2023, Thiếu tướng Pham Văn Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người thiệt mạng. Làm việc tại tỉnh Hatay, đoàn khảo sát 31 điểm đổ nát, phát hiện 15 vị trí có người, trong đó hai điểm có dấu hiệu sự sống. Dù thiếu thiết bị chuyên dụng, lực lượng Việt Nam vẫn phối hợp hiệu quả với đội cứu hộ địa phương, hỗ trợ đưa 28 thi thể ra khỏi hiện trường.

Hai năm sau, tháng 3-2025, Thiếu tướng Pham Văn Tỵ tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người tử vong. Bộ đội Việt Nam phát hiện 42 điểm có thi thể, trực tiếp tìm kiếm tại 20 điểm và đưa ra khỏi đống đổ nát 21 thi thể. Lực lượng công binh Việt Nam phối hợp cứu hộ Myanmar cứu sống một thanh niên mắc kẹt 5 ngày sau động đất.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng là một trong số các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đề nghị phong danh hiệu Anh hùng LLVT cho Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ