Thượng tướng Phạm Hồng Hương (bên phải)trao đổi với Ngài Tim Pi-tơ.

Ngày 24-3, tại trụ sở Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội tiếp Đoàn Tổ chức CCB Hoa Kỳ tham gia các cuộc chiến tranh ở nước ngoài do Ngài Tim Pi-tơ - Phó tư lệnh cấp cao làm Trưởng đoàn. Cùng tiếp có đại diện các Ban, Văn phòng Cơ quan T.Ư Hội.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định: Chiến tranh gây ra những hậu quả, mất mát vô cùng lớn, không gì có thể bù đắp được cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhưng dân tộc Việt Nam ưa chuộng hòa bình và hiểu giá trị của hòa bình nên mong muốn khép lại quá khứ đau thương để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Quan điểm trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trong tìm kiếm, hồi hương quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam cũng như tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Việt Nam.

Hội CCB Việt Nam sẵn sàng làm bất cứ việc gì giúp hai nước tìm kiếm được HCLS Việt Nam và quân nhân Hoa Kỳ. Đó là nghĩa cử cao đẹp, là việc làm nhân văn, làm giảm đi nỗi đau của các gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng như gia đình quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Việc làm này cũng giúp nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ thêm hiểu biết về nhau, gắn kết hơn, làm cầu nối vững chắc để xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó có hơn 3 triệu hội viên CCB. Chính phủ Việt Nam mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, nhất là Hoa Kỳ trong việc traođổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Tuy nhiên, công tác này hiện nay gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Việt Nam mong muốn sự hợp tác, giúp đỡ của các nước có quân tham chiến ở Việt Nam trong đó có Hoa Kỳ trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan đến liệt sĩ của Việt Nam; phương tiện, trang bị tham gia tìm kiếm, đặc biệt là hỗ trợ, giúp đỡ về công nghệ để giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ.  

Ngài Tim Pi-tơ chia sẻ, mất đi đồng đội là nỗi đau rất lớn, rất khó khăn để vượt qua. Vì vậy, cách nhớ về đồng đội của mình đó là cố gắng hết sức mang hài cốt của họ về nước. Trên cương vị của mình, Ngài Tim Pi-tơ sẽ nỗ lực làm mọi thứ có thể để hằng năm có những cuộc xét nghiệm AND. Đồng thời khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS của Việt Nam và tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân của Hoa Kỳ cần đẩy nhanh hơn nữa. Bày tỏ tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ của Hội CCB Việt Nam và sự cộng tác của Hoa Kỳ, hai bên sẽ làm được điều này.

Ngài Tim Pi-tơ cho rằng, với tư cách là CCB, chúng ta cần chỉ bảo cho thế hệ trẻ để họ không quên lịch sử, biết được giá trị của hòa bình, sau này không lặp lại quá khứ đó nữa. Điều này rất quan trọng, hai Chính phủ đang nỗ lực làm việc với nhau để vượt qua nỗi đau chiến tranh.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định: Hội CCB Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc để hàn gắn vết thương chiến tranh và giảm bớt nỗi đau của gia đình liệt sĩ; làm cầu nối vững chắc xây dựng, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có kết quả tốt đẹp trong tìm kiếm, quy tập HCLS của hai bên trong thời gian sớm nhất.

Minh Anh