Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, khi nào hoàn thành mới rút quân

LÊ QUANG HỒI 22/11/2025 - 15:58

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, tặng quà, ân cần động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương.

Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác của Bộ Quố phòng và một số cán bộ lãnh đạo của địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng người dân vùng lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

1-ggg-1431
Đại tướng Phan Văn Giang đi kiểm tra thực tế tại những nơi ảnh hưởng do mưa lũ gây ra

Sau khi kiểm tra và nắm tình hình thực tế, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời; có biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phải phối hợp hỗ trợ địa phương, nhân dân nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, khi nào hoàn thành mới rút quân.

Được biết, xã Tuy Phước là một trong những địa phương bị hiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, mưa lũ đã làm 1 người chết; 17.685 nhà bị ngập nước. Đồng thời, mưa lũ cũng làm vỡ một đoạn đê Luật Lễ, gây ngập nặng ở vùng hạ du sau đê.

1-tham-hoi-1433
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi động  viên viên bà con vùng lũ

Sau khi nước rút, UBND xã Tuy Phước đã chủ động với các đơn vị quân đội, Công an nhanh chóng triển khai công tác khắc phục. Trong đó, xã chủ động cấp phát 6.657 suất quà cho người dân ở những khu vực ngập sâu, cô lập, bị ảnh hưởng ngập do vỡ đê và các điểm sơ tán tập trung.

Chia sẻ với người dân, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn và tin tưởng bà con địa phương đã đoàn kết nay càng đoàn kết hơn. Cùng với đó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, sớm khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu chính quyền địa phương, phối hợp với các đơn vị quân đội tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân.

Riêng lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 phải phối hợp hỗ trợ địa phương, nhân dân nhanh chóng khắc phục các thiệt hại, khi nào hoàn thành mới rút quân.

1-pvg-1434
Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ , dộng viên bà con địa phương

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang tặng 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai bị thiệt hại cho mưa lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng 20 suất quà; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn; TP. Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ, Gia Lai có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5m, nhiều nơi ngập từ 2-3m, phân bố rộng trên toàn tỉnh. Trong đó tập trung chủ yếu một số địa bàn như: Các phường của thành phố Quy Nhơn cũ; và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó... Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

1-ghhjk-1435
1-giang-1435
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho bà con vùng lũ 

Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho những gia đình bị thiệt hai do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa lũ lịch sử, cụ thể như sau: Hỗ trợ gạo 15kg/người/tháng cho các hộ có nhà bị ngập, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Hỗ trợ tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Nhà sập hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; bị hư hỏng, tốc mái một phần hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà. Nguồn kinh phí thực hiện từ Ngân sách nhà nước; Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại tướng Phan Văn Giang: Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, khi nào hoàn thành mới rút quân