Trong 2 ngày 9 và 10-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đình Đàn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các Ban của Hội CCB tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang; các đoàn thể, tổ dân phố của phường và 84 đại biểu, đại diện cho 2.337 hội viên trong Hội CCB phường Nam Nha Trang.
Hội CCB Phường Nam Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 1397/QĐ -CCB ngày 27/6/2025 của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở sáp nhập Hội CCB các xã, phường: Vĩnh Thái, Phước Đồng, Phước Hải, Phước Long và Vĩnh Trường. Sau sáp nhập, hội có 64 chi hội, với 2.337 hội viên; trong đó hội viên chống Pháp có: 37 đồng chí; chống Mỹ: 611 đồng chí; tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc: 373 đồng chí; hội viên là thương binh: 150 đồng chí. Đội ngũ cán bộ Hội và các hội viên luôn đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB phường Nam Nha Trang đã đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Gắn phong trào thi đua yêu nước với các phong trào: “CCB gương mẫu”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới”…
Trong đó nổi bật là các cấp Hội đã thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và nhiệt tình tham gia công tác ở địa phương.
Phát huy truyền thống “Bộ Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB phường Nam Nha Trang luôn chung sức, đồng lòng tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, thực hiện tốt chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư ở các dự án. Nhiều CCB đã hiến hàng trăm mét vuông đất, trị giá gần 1 tỷ đồng, góp phần giải phóng mặt bằng, giảm bớt khiếu kiện trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.Xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị với ý thức trách nhiệm cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” cũng được phát triển rộng khắp trong toàn Hội, từng hội viên đã “vượt lên chính mình” sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng để nâng cao đời sống. Toàn Hội hiện có 67 tổ tiết kiệm vay vốn, tăng 59 tổ so với nhiệm kỳ trước, với 3.300 hội viên vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, dư nợ đạt 138 tỷ đồng, nợ quá hạn dưới 0,15%, gửi tiết kiệm đạt 95%, không có xâm tiêu, chiếm dụng vốn…
Các hoạt động tình nghĩa thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, bệnh tật hoặc gặp khó khăn, tai nạn rủi ro cũng được các cấp Hội quan tâm phối hợp thực hiện đúng quy định, với số tiền mỗi năm hơn 365 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua Hội đã vận động quyên góp xây dựng Quỹ vì người nghèo được 112 triệu đồng, Quỹ khuyến học 66 triệu đồng, Quỹ nghĩa tình 254 triệu đồng. Nhờ các nguồn quỹ trên, các Chi hội đã cho hội viên vay không tính lãi để sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống của hội viên.
Tính từ năm 2022 đến nay, toàn Hội đã xóa được 9 ngôi nhà tạm, nhà dột nát, với số tiền 360 triệu đồng; sửa chữa 10 nhà, trị giá 262 triệu đồng; xây tặng 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với số tiền từ 96 triệu đến 120 triệu đồng/1căn, vượt 51% so với chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra. Đến nay, toàn Hội không có hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ khá đạt trên 66%, hộ giàu trên 6,2%.
Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Hội CCB phường Nam Nha Trang đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội của phường, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, Hội đã bàn giao 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Nguyễn Xủn, trú thôn Trường Đông, với số tiền 295 triệu đồng. Thăm, động viên và tặng 202 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, với số tiền 33,3 triệu đồng.Đồng thời phát động toàn thể cán bộ, hội viên ủng hộ 36.560.000 đồng cho hội viên CCB Vũ Quang Hòa, ở xã Cà Ná bị cháy nhà hoàn toàn.
Ngoài ra Hội còn tặng 60 suất quà cho các hội viên khó khăn, với số tiền 18 triệu đồng, 36 suất quà cho hội viên CCB chống Pháp, với số tiền 18 triệu đồng, 30 suất quà cho các cháu học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn và hơn 200 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cu Ba…
Bên cạnh đó, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cũng được nhân rộng và phát triển mạnh mẽ. Toàn Hội hiện có 65 doanh nghiệp do CCB làm chủ, trong đó cấp tỉnh có 20 đồng chí; cấp Trung ương có 2 đồng chí, tạo việc làm cho 367 hội viên và con cháu CCB, với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng…
Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội CCB phường Nam Nha Trang nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội cũng xác định, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB phường Nam Nha Trang sẽ tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.
Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; cán bộ Hội có phẩm chất chính trị vững vàng, tận tuỵ, trách nhiệm với công việc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Hội về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng bước hình thành văn hóa số trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội, xứng đáng là tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần xây dựng phường Nam Nha Trang phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Đàn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua Hội CCB phường Nam Nha Trang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác ở địa phương, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Hội CCB là tổ chức chính trị xã hội, là chỗ dự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo niềm tin trong nhân dân.Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB phường Nam Nha Trang tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc, xứng đáng là chỗ dự tin cậy của cấp ủy Đảng và chính quyền ở cơ sở. Xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Hội CCB Việt Nam. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Khánh Hòa về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra, Trưởng ban kiểm tra Hội CCB phường Nam Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Phạm Hữu Văn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Nam Nha Trang nhiệm kỳ 2025-2030.
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội: