CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đề xuất cá nhân, tổ chức phải cung cấp tài liệu theo yêu cầu của công chứng viên
Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến đề xuất cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của công chứng viên trong thời hạn 3-5 ngày.
Sáng 9-4, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.
Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) cho biết, Luật Công chứng số 46/2024/QH15 có hiệu lực từ 1.7.2025. Tại điểm d khoản 1 Điều 18 quy định “Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên”: Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, được khai thác, sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu theo quy định pháp luật để thực hiện việc công chứng.
Theo đại biểu, luật đã khẳng định công chứng là dịch vụ công, công chứng viên được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Và hiện nay, theo dự thảo luật sửa đổi, công chứng viên sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm để thực hiện việc công chứng.
Công chứng viên có các nghĩa vụ luật định trong đó có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng mà mình thực hiện. Nội dung này được quy định tại điểm 1, khoản 2, Điều 18.
Mặt khác, Điều 45 quy định việc công chứng là có thời hạn, thông thường là 2 ngày làm việc; nếu giao dịch có nội dung phức tạp thì không quá 10 ngày làm việc.
Đại biểu đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cung cấp thông tin trả lời, và trả lời có thời hạn.
"Việc này vừa đảm bảo quyền của công chứng viên được thực hiện đầy đủ, cũng đảm bảo thời hạn giải quyết yêu cầu công chứng mà luật định, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tham giao dịch", đại biểu Vũ Văn Tiến nói.
Theo đó, đại biểu Đoàn Hải Phòng đề nghị sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 18 như sau: Công chứng viên trực tiếp hoặc thông qua tổ chức hành nghề công chứng đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; được khai thác, sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu theo quy định pháp luật để thực hiện việc công chứng.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của công chứng viên hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong thời hạn 3 hoặc 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Đọc tiếp
- Sáng 9/4 (tức 22/2 âm lịch), tại xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026, kỷ niệm...
- Chiều 8-4, đoàn công tác Báo CCB Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk...
- Chiều nay, 8-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố...
Mới nhất
-
FPT Retail lần đầu tiên vào Top 500 “Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026” do TIME công bố
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) vừa được tạp chí danh tiếng TIME vinh danh trong top 500 “Công ty tốt... - Sáng ngày 08/4, UBND xã Bà Nà tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Châu tại Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Nhơn.
- Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng về khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa...
- Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk do Thượng tá Đào Duy Tân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã...
- Ngày 7/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 1128 Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ...
- Ngày 7/4, tại Đà Nẵng, Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật cho các chiến sĩ mới nhập ngũ; Phó Tham mưu...
- Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 triệu đồng từ nguồn vận động của Bộ CHQS tỉnh An Giang và các đơn vị...
- Sáng 8/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy,...
- Cỡ chữ Mặc định













