CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công bố Hội Cựu chiến binh các đơn vị hành chính mới: Gắn kết truyền thống, hướng tới tương lai
Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trao Quyết định thành lập Hội CCB tỉnh Thái Nguyên.
Trong bối cảnh cải cách bộ máy hành chính được đẩy mạnh nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát huy nguồn lực địa phương, việc công bố thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập không chỉ là một sự kiện tổ chức, mà còn là tuyên ngôn về ý chí chính trị, bản lĩnh cách mạng và tinh thần đồng thuận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Sau khi hoàn tất quá trình sáp nhập, các địa phương đã nhanh chóng xúc tiến việc công bố thành lập Hội CCB theo địa giới hành chính mới, với mục tiêu cao cả: Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững truyền thống yêu nước, bảo vệ thành quả cách mạng và đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Tại các địa phương, lễ công bố thành lập Hội CCB cấp tỉnh, cấp xã, phường mới diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, Ủy ban MTTQ địa phương và đông đảo hội viên, thể hiện tinh thần đoàn kết, vun đắp giá trị của bản lĩnh, nghĩa tình và trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ.
Tại Hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam về việc thành lập Hội CCB tỉnh Lâm Đồng (mới) trên cơ sở sáp nhập Hội CCB 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng (mới) nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn về điều kiện đi lại, nơi làm việc và đời sống cán bộ; tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát cơ sở, phát huy vai trò của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên giữ vững tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, kế thừa những kinh nghiệm quý báu từ các đơn vị cũ, đồng thời khắc phục những tồn tại, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Tại TP. Cần Thơ, lễ công bố Quyết định thành lập Hội CCB TP. Cần Thơ (mới) trên cơ sở sáp nhập Hội CCB TP Cần Thơ, Hội CCB tỉnh Hậu Giang và Hội CCB Sóc Trăng. Đồng chí Huỳnh Thanh Phương - Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ (cũ) được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB TP. Cần Thơ (mới). Việc công bố Quyết định thành lập 32 Hội CCB cấp xã, phường trên địa bàn thành phố là bước đi quan trọng nhằm củng cố tổ chức Hội tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác vận động, tập hợp lực lượng CCB trong tình hình mới. Đây không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần mà còn phản ánh sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Hội CCB thành phố đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội tại các đơn vị mới sáp nhập. Phát biểu đại diện cho các Hội CCB mới sáp nhập, đồng chí Lê Hồng Vũ - Chủ tịch Hội CCB phường Thốt Nốt bày tỏ sự tri ân đối với lãnh đạo Hội thành phố, đồng thời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chủ động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Tinh thần đó chính là minh chứng cho bản lĩnh và khí chất của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Việc sáp nhập đơn vị hành chính đặt ra thách thức về sự thích ứng, nhưng cũng là cơ hội để củng cố tổ chức Hội theo hướng hợp nhất, thống nhất về cơ cấu, tư duy và phương thức hoạt động. Trong tiến trình tái cấu trúc địa giới hành chính, tinh thần thích ứng nhanh của Hội CCB các tỉnh, thành phố là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh tổ chức và sự nhạy bén trong chuyển động thời cuộc.
Ngay sau khi có quyết định sáp nhập, các Hội chủ động rà soát nhân sự, xây dựng đề án tổ chức phù hợp với địa bàn mới, đồng thời kịp thời tổ chức các hoạt động kết nối hội viên từ nhiều vùng miền. Không chỉ tuân thủ đúng quy định hành chính, Hội còn sáng tạo trong phương thức sinh hoạt, mở rộng nội dung hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới về phát triển xã hội, an ninh trật tự và giáo dục truyền thống. Tinh thần thích ứng ấy không đơn thuần là phản ứng kỹ thuật, mà còn là thái độ chủ động, là ý chí không ngừng đổi mới để phù hợp với sự phát triển chung. CCB - những người từng quen với thử thách, nay tiếp tục chứng minh khả năng hòa nhập và dẫn dắt trong tiến trình thay đổi của đất nước.
Hội CCB sau sáp nhập không chỉ là nơi để các thế hệ đã từng khoác áo lính gặp gỡ và sẻ chia, mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hội sẽ tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và hỗ trợ phát triển cộng đồng.
Hội CCB các tỉnh, thành sau sáp nhập đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; phát huy vai trò là điểm tựa tinh thần của cộng đồng, là lực lượng giữ lửa truyền thống và lan tỏa niềm tin về một tương lai phát triển, ổn định và thịnh vượng.
Hồ Thanh Hương
Đọc tiếp
- Năm 2025 được ghi nhận như một dấu mốc mang tính lịch sử, khi đất nước đồng thời triển khai cuộc cách mạng sắp...
- Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình phát cháo tình thương miễn phí cho các bệnh nhân...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác...
- Chương trình hoàn thành sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các căn nhà...
- Lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và thống...
Mới nhất
- Tôi có gần 13 năm tham gia công tác Hội, trong đó có 10 năm làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình (cũ). Lẽ đương nhiên là...
- Ở tuổi 70, lão nông CCB Trần Giang Nam vẫn giữ dáng người săn chắc, làn da sạm nắng hằn dấu vết của cả một đời dãi...
- Từ trong kháng chiến chống Pháp tới nay, mỗi chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam từ ngày đầu bước vào quân ngũ...
- Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công cuộc hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới mô...
- Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Thái Lan và Campuchia cùng việc trả tự do cho các tù binh bị bắt giữ đang mở cơ...
- Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự Lễ khánh thành...
- Ngày 16/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025 và triển khai phương...
- Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin,...
- Ngày 16-1-2026, thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CCBVN của Hội CCB Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với...
- Sáng 16-1-2026, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết...
- Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc và quy tập...
- Ngày 15/01, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương cán bộ, chiến sỹ các...
- Chiều 15-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025. Tham dự buổi họp có đồng chí...
- Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị: Công ty TNHH Đông Hòa TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh Hàm Nghi, Ngân hàng...
- Ngày 15-1-2026, Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ...
- Cỡ chữ Mặc định



















