CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Yến sào năm 2026
Ngày 24/6/2026 (nhằm ngày 10/5 Âm lịch), tại đảo yến Hòn Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tri ân Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối đã có công khai sáng và phát triển ngành nghề yến sào gần 700 năm.
Tham dự lễ hội có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 500 nhà phân phối, đại lý kinh doanh yến sào trên cả nước.
Theo sử sách, năm 1328, trong một chuyến tuần hải, Đề đốc Thủy quân nhà Trần Lê Văn Đạt đã phát hiện ra các hòn đảo có yến làm tổ ở vùng biển Bình Khang (thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày nay) và được suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam. Kế nghiệp ông, An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang cùng con gái là Đại đô đốc Thủy quân Tây Sơn Lê Thị Huyền Trâm đã tiếp tục gánh vác sứ mệnh bảo vệ, phát triển các đảo yến.
Vào ngày 10/5 Âm lịch năm 1793, Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm cùng cha và các tướng sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo và các đảo yến. Để tưởng nhớ công đức, người dân đã suy tôn bà là Đảo Chủ Thánh Mẫu và lập miếu thờ trên đảo Yến. Tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ khi tiếp nhận quản lý và khai thác, Công ty Yến sào Khánh Hòa đều đặn tổ chức lễ hội vào ngày 10/5 Âm lịch hàng năm ngay tại không gian linh thiêng này.
Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là dịp để thế hệ hôm nay thành kính tri ân các bậc tiền nhân và những người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương, mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn bó mật thiết giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra sau một năm “Lễ hội Yến sào và Tri thức dân gian khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa” được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam khẳng định, trải qua gần 7 thế kỷ thăng trầm, Yến sào Khánh Hòa đã vượt qua tầm vóc của một sản vật thuần túy để trở thành biểu tượng văn hóa, bản sắc và là niềm tự hào sâu sắc của vùng đất xứ Trầm hương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa trong suốt hơn 35 năm qua đã quản lý, bảo tồn tài nguyên và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng tầm thương hiệu.
Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, áp lực cạnh tranh và yêu cầu hội nhập, đồng chí Trần Hoà Nam đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và Công ty Yến sào Khánh Hòa cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Kiên định mục tiêu “Bảo tồn đi đôi với phát triển”, gắn việc khai thác kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm nền tảng cốt lõi để nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Cùng với đó là tiếp tục khẳng định uy tín của Yến sào Khánh Hòa, đưa sản phẩm vươn xa hơn nữa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Trong hành trình hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lãnh đạo UBND tỉnh cam kết, sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Yến sào Khánh Hòa phát triển bền vững, giữ gìn nguồn tài nguyên đặc hữu và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của địa phương.
Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tặng Giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các hoạt động ngành nghề Yến sào Khánh Hòa, đồng thời tặng quà lưu niệm ghi nhớ công ơn dòng tộc cho đại diện Chi tộc họ Lê thuộc phường Nha Trang và Nam Nha Trang.
Đọc tiếp
- Tại khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời của...
- Ngày 12-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về...
- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về một thời khói lửa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Bà mẹ...
- Ngày 10-7-2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở giáo...
- Ra đời từ thời kỳ cổ đại và tồn tại đến ngày nay, “giáo dục khai phóng”, bên cạnh những tác động tích cực...
- Dù được coi là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của liên minh, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước...
Mới nhất
- Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Mặt Trời tổ chức có...
- Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức...
- Hơn 1.000 người dân tại thành phố Huế được khám sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và nhận nhiều...
- Ngày 12-7-2026, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Quân đoàn 26 (Quân khu 1) long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt nhân kỷ niệm...
- Qua các kỳ báo về vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, Báo CCB Việt Nam đã phân tích ba nhóm dòng tiền lớn liên quan...
- Từ vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt nhất trong chiến tranh, ngày nay Quảng Trị đang gửi tới bạn bè quốc tế...
- Nằm trong dòng chảy thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa dân tộc Chăm không chỉ là một “kho...
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Ngày 11-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...















