CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cảnh báo thủ đoạn giả danh quân đội để lừa đảo
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện các thủ đoạn làm giả giấy tờ, hợp đồng, giấy phép ra vào đơn vị quân đội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và cơ sở kinh doanh. Các đối tượng lợi dụng uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam để tạo lòng tin, sử dụng hình thức giả mạo tinh vi với dấu đỏ, chữ ký, số hiệu văn bản... khiến nhiều người dễ nhầm tưởng là thật.
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều văn bản giả mạo mang danh Bộ CHQS tỉnh. Đáng chú ý, một số tài liệu giả như “Giấy phép ra, vào cổng Bộ CHQS tỉnh”, “Báo giá danh mục” có đóng dấu đỏ và chữ ký. Nhìn bề ngoài, các văn bản này được trình bày khá giống mẫu hành chính của quân đội, gồm tiêu đề, số hiệu, thông tin người được phép vào, mục đích, thời gian... thậm chí có cả con dấu và chữ ký của người bị mạo danh.
Tuy nhiên, khi phân tích kỹ, cơ quan nghiệp vụ xác định nhiều dấu hiệu bất thường: Phông chữ không thống nhất; thể thức văn bản sai quy cách; tên phòng, ban ghi không đúng quy định; nội dung mâu thuẫn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quân sự. Đặc biệt, con dấu trên tài liệu không có số hiệu, bị mờ nhòe, có dấu hiệu được chèn từ nguồn ngoài; chữ ký và chức vụ đều là giả. Điều này cho thấy các đối tượng chuẩn bị có chủ đích nhằm đánh lừa người dân.
Không chỉ làm giả giấy phép ra - vào doanh trại, các đối tượng còn làm giả hợp đồng kinh tế, báo giá thiết bị, phiếu tạm ứng, giấy xin kinh phí... Đây đều là loại giấy tờ dễ khiến người dân hoặc cơ sở kinh doanh lầm tưởng nếu không nắm rõ quy trình nghiệp vụ trong quân đội. Một số đối tượng còn liên hệ qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok, tự xưng là cán bộ quân đội, gửi hình ảnh văn bản giả rồi yêu cầu giao hàng gấp hoặc chuyển tiền tạm ứng để “phục vụ nhiệm vụ”, “mua sắm trang thiết bị”, “phục vụ đoàn công tác”, “cứu trợ thiên tai”...Trung tá Nguyễn Văn Dương - Trưởng ban Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Qua kiểm tra nghiệp vụ, chúng tôi xác định các tài liệu xuất hiện thời gian qua đều là giả mạo hoàn toàn. Văn bản quân đội có quy định rất chặt chẽ: thể thức phải đúng, có số hiệu, ký hiệu, có người ký chịu trách nhiệm và có quyết định kèm theo. Chỉ cần người dân bình tĩnh kiểm tra và gọi điện xác minh qua trực ban, thì các văn bản giả như trong ảnh sẽ bị phát hiện ngay”.
Cũng theo Trung tá Dương, các đối tượng thường nhắm vào cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như cửa hàng ăn uống, đơn vị vận tải, nhà cung cấp vật tư - những nơi giao dịch nhanh, linh hoạt và ít có kinh nghiệm xác minh văn bản quân đội. Bằng cách tạo cảm giác gấp gáp, các đối tượng khiến người dân không kịp kiểm tra, dễ rơi vào bẫy lừa.
Thực tế, không chỉ ở Thái Nguyên, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tình trạng giả mạo quân đội để chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trong các dịp mưa lũ, thiên tai hoặc thời điểm tuyển quân. Các đối tượng tự xưng cán bộ quân đội để “xin quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lụt”, “thuê xe vận chuyển hàng cứu trợ”, “lo tạm hoãn nghĩa vụ quân sự”, “giải quyết hồ sơ nhập ngũ”... nhằm lừa tiền và thu thập thông tin cá nhân. Nhiều vụ việc đã được cảnh báo rộng rãi trên báo chí quân khu và cơ quan công an.
Đại tá Dương Hoàng Hồng - Phó chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Giả mạo văn bản Quân đội không chỉ là hành vi lừa đảo tài sản mà còn xâm hại nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng vũ trang. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để điều tra, truy vết và xử lý nghiêm minh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện văn bản quân đội để không bị lợi dụng”. Đại tá Phan Quyết Thắng khẳng định: “Bất kỳ văn bản, hợp đồng, lệnh điều xe, giấy phép ra vào nào của Quân đội đều được phát hành chính quy, qua hệ thống văn thư, có số hiệu rõ ràng và có thể xác minh qua trực ban. Quân đội không gửi văn bản qua mạng xã hội, không giao dịch tài chính qua tài khoản cá nhân và không có chuyện cán bộ tự liên hệ cơ sở kinh doanh để đặt hàng số lượng lớn”.
Hiện Bộ CHQS tỉnh đã công khai đường dây nóng trên cổng thông tin, tại trụ sở các đơn vị và thông báo về các địa phương để người dân chủ động xác minh khi có nghi vấn. Cùng với đó, lực lượng quân sự tăng cường tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh từng cung cấp dịch vụ cho Quân đội nhằm nhận biết sớm các thủ đoạn mới.
Trên cơ sở các vụ việc đã xảy ra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ ba nguyên tắc quan trọng: Không tin vào ảnh chụp văn bản, giấy tờ gửi qua điện thoại; không chuyển khoản, không tạm ứng tiền cho bất kỳ tài khoản cá nhân nào tự xưng là quân đội; luôn gọi điện xác minh cơ quan quân sự địa phương trước khi giao dịch. Chỉ với ba bước đơn giản này, người dân có thể tự bảo vệ mình trước phần lớn các thủ đoạn giả mạo hiện nay.
Đọc tiếp
- Theo quyết định, đồng chí Vũ Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Chủ tịch HĐND...
- Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực...
- Những ngày mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực nam Khánh Hòa, trọng tâm là các xã Ninh Phước và...
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai...
- Tôi có dịp trở lại thôn Sơn Qúy, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai để được nghe CCB Nguyễn Như Nậm - nguyên Giám đốc Nông...
Mới nhất
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
- Tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng, mô hình “Tổ CCB tự quản nghĩa trang liệt sĩ” là một biểu tượng đẹp của đạo lý...
- Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn...
- Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường....
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên...
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt...
- Ông Tạ Duy Bình, trú tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, phản ánh tới Báo CCB Việt Nam về việc gia đình ông đã...
- Trong những năm qua, phong trào xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 (Quân...
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho sự phát triển Thủ đô....








