CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cần thực hiện tốt Luật Phòng chống rượu bia
Nghị định số 100/2019 ngày 30-12-2019 của Chính phủ “Quy định định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt”. Nghị định đã quy định rõ về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền phạt, mức tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
Khi Luật Phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực, lái xe sử dụng rượu, bia có thể bị tước bằng lái xe 2 năm,và bị sử phạt tiền lên đến 40 triệu đồng.
Quy định cấm uống rượu, bia khi điều khiển xe là một tiến bộ, đã nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. Chuyện uống rượu, bia rồi tham gia giao thông đã và đang là vấn đề gây nhức nhối ở Việt Nam mà Việt Nam lại đang là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về lượng rượu, bia tiêu thụ, với khoảng 4 tỷ lít bia/năm và các vụ tai nạn giao thông gây đau đớn nhất trong năm 2019 vừa qua đều liên quan đến rượu, bia; vụ đâm xe vào người đang đưa tang ở Bình Định, vụ nữ công nhân môi trường ở Hà Nội, vụ 2 nữ tử vong ở hầm chui Kim Liên (Hà Nội)... thật quả đau lòng.
Tuy nhiên Nhà nước đã có nhiều chương trình được tổ chức để ngăn chặn vấn nạn sử dụng rượu, bia, và tham gia giao thông, hàng ngàn người đã tuần hành ở Hà Nội vào tháng 5-2019 vừa qua đều kêu gọi “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, nhưng kêu gọi không, dường như chưa đủ.
Vì vậy theo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia đã có chế tài nặng, kèm theo việc tước bằng lái xe tùy theo mức độ vi phạm là biện pháp cần thiết đã được sự đồng tình của đông đảo người dân. Dân chỉ hiểu đơn giản rằng, nếu không làm mạnh, nỗi đau sẽ còn nhiều và còn kéo dài với nhiều gia đình vi vấn nạn rượu bia trong các cuộc liên hoan, tiệc nhậu thâu đêm suốt sáng. Qua thực tế cho thấy, sau hơn 1 tuần cơ quan chức năng ra quân để kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông thì số tai nạn giao thông do uống rượu, bia đã giảm hẳn. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải duy trì thường xuên, lâu dài thì chắc chắn số người vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông do uống rựơụ, bia chắc chắn sẽ được hạn chế.
Luật Phòng chống tác hại rượu, bia có hiệu lực sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người, đặc biệt là về sức khỏe và có thể hạn chế hoặc không gây ra những hậu quả đáng tiếc như tai nạn giao thông chẳng hạn, nhiều người sẽ kiểm soát được hành vi của mình, tránh mâu thuẫn, xô xát nhau trên bàn nhậu.
Muốn thực hiện tốt việc phòng chống tác hai rượu, bia; trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người trong xã hội chấp hành tốt luật phòng chống tác hại rượu, bia. Đặc biệt là các cơ quan chức năng phải có một chế tài giám sát, sử lý nghiêm, để luật có thể đi vào cuộc sống, và sử lý kịp thời những tiêu cực (nếu có). Mặt khác để luật phòng chống tác hại rượu, bia được thành công thì việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được hạn chế, hoặc cấm hẳn. Bởi lẽ, nếu còn rầm rộ quảng cáo trên mọi phương tiện thì ‘khó”cấm được uống rượu, bia.
Tuy vậy, không có gì là không có thể thực hiện được; không sử dụng rượu, bia thì một số nước trên thế giới đã thực hiện được; chuyện cấm đốt pháo hay việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của ta, lúc đầu cũng có nhiều phản ứng, nhưng rồi chúng ta đã thực hiện được. Vậy thì chuyện rượu, bia này sẽ không ngoại lệ. Quan trọng là có quyết tâm làm hay không. Luật pháp mà thực thi nghiêm minh sẽ dần dần điều chỉnh được những hành vi, thói quen được hình thành, lâu ngày sẽ trở thành tập quán, thành văn hóa sống văn minh, lành mạnh.
Hoàng Thân
Đọc tiếp
- Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vừa kịp thời triệt phá một vụ mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng hình thức “môi...
- Vụ việc đã 14 năm (2012-2026), Đại tá - Nhà thơ Đỗ Trung Lai, người viết bài thơ “Đêm sông Cầu” nổi tiếng, được...
- Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều tra, bắt đối tượng nghi gây ra vụ án mạng trong gia đình tại phường...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam chuyển đơn phản ánh của Công ty TNHH Đầu tư Thành Đạt, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành...
- Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng trú tại xã Lao Bảo có hành vi vận chuyển trái...
Mới nhất
- Ngày 7-5-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI...
- Ngày 6/5/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, TP Hà Nội, Hiệp hội Hội chợ...
- Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Sơn La, từ ngày 8 đến 10/5/2026, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, phường...
- Giữa bối cảnh nhiều địa phương còn loay hoay trước áp lực tăng trưởng, bài toán ngân sách và những biến động khó...
- Tôn trọng sự khác biệt là để hòa hợp, đoàn kết, phát triển; không phải để hợp thức hóa những luận điệu chống...
- Tôn trọng sự khác biệt trong hòa hợp dân tộc là tư duy của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc khi lấy điểm tương...
- Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 – "Vietnam Medi-Pharm - Vietmedicare Expo 2026” đã chính thức khai...
- Điều làm nên tầm vóc bất tử của Điện Biên Phủ không chỉ nằm ở thắng lợi ngày 7/5/1954, mà còn ở cách chiến thắng...
- Sáng 6-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị...
- Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới,...
- Ngày 5-5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ, do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã...
- Trong bối cảnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh, sâu sắc và toàn diện, công tác tư tưởng của...

















