CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM BSR và VMC tăng cường hợp tác công nghệ và sản xuất
Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình cụ thể hóa chương trình hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), hướng tới mục tiêu tăng cường tự chủ công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.
Mới đây, tại trụ sở Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và VMC.
Tham dự lễ ký kết, về phía BSR có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất và các phòng/ban chức năng của Công ty.Về phía VMC có Đại tá Nguyễn Thế Nghĩa - Tổng Giám đốc; cùng đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
Trong những năm qua, thực hiện định hướng hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và Viettel, các đơn vị thành viên của hai tập đoàn đã chủ động, tích cực triển khai phối hợp trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu như, VMC đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)…, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tiếp nối những kết quả tích cực đó, BSR và VMC thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn sản xuất công nghiệp. Theo thỏa thuận được ký kết, VMC đóng vai trò là đối tác chiến lược của BSR trong gia công, chế tạo phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết và thiết bị thay thế tương đương phục vụ công tác sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa tại BSR.
Hai bên đồng thời phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu - phát triển (R&D), các dự án thử nghiệm và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất; hợp tác triển khai các hoạt động chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tế của BSR trong lĩnh vực chế tạo, bảo trì và tối ưu hóa vận hành. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ và phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững, lâu dài.
Về nội dung hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới, BSR mong muốn cùng VMC tập trung nghiên cứu, chế tạo các chi tiết cho bơm dầu cặn (slurry oil) tại phân xưởng RFCC của NMLD Dung Quất. Đây là nhóm thiết bị có đặc tính làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chịu mài mòn nhanh, hiện vẫn là bài toán kỹ thuật lớn đối với nhà máy. Việc nghiên cứu và chế tạo thành công các chi tiết này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, mà còn tạo tiền đề quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác sang các hạng mục kỹ thuật - công nghệ phức tạp hơn trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương bày tỏ sự ấn tượng trước năng lực nghiên cứu, sản xuất các thiết bị đặc thù, lưỡng dụng phục vụ quốc phòng và kinh tế của VMC. Lãnh đạo BSR tin tưởng rằng, VMC sẽ là đối tác chiến lược uy tín trong cung ứng các sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ MRO (bảo trì, sửa chữa, vận hành), qua đó cộng hưởng thế mạnh của mỗi bên để xây dựng hệ sinh thái sản xuất công nghiệp tối ưu, hiệu quả và bền vững.
Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, trong tiến trình phát triển hiện nay, BSR không chỉ tập trung vào lĩnh vực lọc dầu truyền thống mà đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với định hướng phát triển của Petrovietnam. Theo đó, BSR đang nghiên cứu phát triển nhiên liệu xanh, nhiên liệu sạch, đồng thời đẩy mạnh tham gia vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.
Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Việt Thắng cam kết sẽ triển khai quyết liệt, thực chất các nội dung hợp tác, sớm hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết, hướng tới việc nhanh chóng đạt được các mục tiêu đề ra giữa hai đơn vị.
Về phía VMC, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Nghĩa khẳng định, VMC luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng BSR trên tinh thần hợp tác thực chất, hiệu quả. Hai bên sẽ cùng khai thác tối đa thế mạnh về chuyên môn, nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, từng bước hiện thực hóa các ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp.
Nhân dịp này, đoàn công tác BSR đã đến thăm và khảo sát nhà máy sản xuất điện tử chuyên dụng của VMC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và An Khánh (Hà Nội). Tại đây, đoàn công tác BSR đã trực tiếp tìm hiểu dây chuyền sản xuất, quy trình quản lý chất lượng, năng lực nghiên cứu - chế tạo các sản phẩm điện tử công nghệ cao, lưỡng dụng phục vụ quốc phòng và kinh tế, cũng như hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ mà VMC đang xây dựng.Thông qua chuyến thăm, lãnh đạo BSR đánh giá cao trình độ công nghệ, mức độ tự động hóa và năng lực làm chủ các công nghệ lõi của VMC. Đây được xem là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã ký kết, từng bước mở rộng phạm vi phối hợp trong lĩnh vực chế tạo, bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và phát triển bền vững.
Đọc tiếp
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...















