CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bành trướng kiểu mới
Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu công khai ý định thôn tính Thung lũng Jordan trong một cuộc vận động tranh cử.
Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu lại vừa có một tuyên bố khiến nhiều quốc gia lập tức lên tiếng phản đối khi công khai ý định sáp nhập Thung lũng Jordan tại vùng lãnh thổ Bờ Tây hiện do Israel chiếm đóng nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới.
Đây chắc sẽ không phải là tuyên bố suông của ông Netanyahu để lấy lá phiếu của cử tri bởi Israel đã tạo được những tiền lệ của một chủ nghĩa bành trướng kiểu mới trong tranh chấp lãnh thổ với láng giềng.
Trong khi mọi nỗ lực nhằm ổn định tình hình Trung Đông và xây dựng nền hòa bình giữa Israel và Palestine không làm cho bức tranh hòa bình, ổn định ở khu vực này sáng lên thì năm 2017 Israel tuyên bố chuyển thủ đô về Jerusalem. Mỹ ngay lập tức lên tiếng ủng hộ, chuyển Đại sứ quán về Jerusalem năm 2018 rồi sáp nhập Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem - phái bộ chuyên trách về Palestine - vào Đại sứ quán này tháng 3-2019, chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, đặc biệt là ở khu vực Đông Jerusalem. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Nghị quyết 181 của Liên hợp quốc (LHQ) đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc lãnh thổ Israel. Do vậy, bước đi này của Israel bị rất nhiều quốc gia, kể cả Tổng thư ký LHQ phản đối. Thế nhưng, mọi điều chỉ trích hay lên án đều không thay đổi được thực tế: Israel đang là “ông chủ của Jerusalem”.
Không dừng lại ở đó, đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của ông Netanyahu, Israel tiếp tục tuyên bố chủ quyền với cao nguyên Golan, vùng đất mà theo luật pháp quốc tế được coi là vùng lãnh thổ "bị chiếm đóng" kể từ khi Israel chiếm đoạt từ Syria vào năm 1967. Quyết định này của Israel tiếp tục bị cộng đồng quốc tế, trong đó có Syria và đặc biệt là Liên Hợp quốc, phản đối mạnh mẽ. Thế nhưng, Mỹ lại tiếp tục “chống lưng” cho Israel khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel với vùng đất này. Thế là, “sự đã rồi” và Israel lại lấn tới.
Với những tiền lệ mới dựng lên như vậy, ý định sáp nhập Thung lũng Jordan tại vùng lãnh thổ Bờ Tây của ông Netanyahu hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực, cho dù ngay khi ý định này được công khai đã bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ.
Trên thực tế, chủ trương thôn tính Bờ Tây của Israel đã có từ lâu, trong bối cảnh chính quyền Israel tiếp tục xúc tiến kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, một cuộc thăm dò của tờ Haaretz được thực hiện trước thềm cuộc bầu cử lần thứ nhất cũng cho thấy có 42% cử tri Israel ủng hộ việc thôn tính Bờ Tây. Ngày 17-9 Israel tiến hành bầu cử, nhưng cho dù ai hay đảng nào giành thắng thì chính sách của Israel với các nước trong khu vực sẽ không có nhiều thay đổi.
Những hành động về lãnh thổ kể trên của Israel có thể tạo ra tiền lệ xấu ở khu vực cũng như trên thế giới khi một bên sử dụng sức mạnh quân sự hay kinh tế của mình để thực thi những chính sách bành trướng lãnh thổ và khai thác tài nguyên bằng cách “ỷ mạnh hiếp yếu”. Thế nhưng, với tiền lệ đã có của một chủ nghĩa bành trướng kiểu mới và phớt lờ sự lên án của cộng đồng quốc tế, Israel vẫn có thể “nhắm mắt làm ngơ” để thực hiện toan tính của mình.
Ngọc Hưng
Đọc tiếp
Mới nhất
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Ea Kar và Ea Ô...
- Ngày 13-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ...
- Có dịp dự Gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2025) và tổng kết công...
- Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 –...
- Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội và kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang...
- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên thứ...
- Ngày 16-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Đây là sự...
- Cuộc họp cuối năm của Chi hội CCB thôn đã kết thúc nhưng nhiều hội viên vẫn chưa ra về khi nghe một CCB trẻ phát biểu về...
- Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đang lan tỏa khắp các địa phương. Hàng ngàn thanh niên từ Bắc vào Nam đã...
- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 9...
- Trong tiến trình đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòa giải ở cơ sở luôn giữ vị...
- Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho...
- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng...
- Khép lại nhiệm kỳ của Hội CCB tỉnh Hưng Yên với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành của...
- Quê hương Nam Cường (Hưng Yên), nơi vẫn còn vang vọng lời Bác năm nào, những người lính Cụ Hồ hôm nay vẫn lặng...
- Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan...
















