Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chung sức đồng lòng xây dựng Hưng Yên phát triển

Đại tá Nguyễn Anh Lộc (1) 13/12/2025 - 18:13

  Khép lại nhiệm kỳ của Hội CCB tỉnh Hưng Yên với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành của Hội CCB tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất. Từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đến chăm lo đời sống hội viên, các cấp Hội đã tạo dựng nền tảng vững chắc, mở đà phát triển mới cho nhiệm kỳ 2025-2030 với khát vọng đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng thời đại số.

 

 

 

cac-dai-bieu-cung-lanh-dao-hoi-ccb-tinh-hung-yen-tham-quan-mo-hinh-san-xuat-kinh-doanh-do-dong-cua-hoi-vien
Các đại biểu cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hưng Yên tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh đồ đồng của hội viên.

Những dấu ấn nổi bật

Ba năm đi qua của nhiệm kỳ 2022-2027 cũng là ba năm chứng kiến hành trình vượt khó đặc biệt của Hội CCB tỉnh Hưng Yên (Hội) trong điều kiện vừa sáp nhập, vừa ổn định tổ chức. Những ngày đầu khi bộ máy Hội cấp tỉnh, cấp xã vừa hợp nhất, số lượng đầu mối tăng nhưng cán bộ còn thiếu, địa bàn rộng, nhiều đồng chí tuổi cao, trình độ công nghệ còn hạn chế. Nhưng vượt lên trên khó khăn, tinh thần Bộ đội Cụ Hồ vẫn là ngọn lửa dẫn đường, giữ trọn bản lĩnh, đoàn kết để bước qua thử thách.

Điều dễ thấy nhất trong nhiệm kỳ vừa qua là Hội đã giữ vững vai trò chính trị tin cậy của Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Hơn 85% hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết; hơn 3.571 cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy; hơn 4.950 ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Không chỉ tham gia, CCB còn là lực lượng xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với quan điểm sai trái trên không gian mạng, lan tỏa hàng ngàn tin bài tích cực về gương “người tốt, việc tốt”.

Cùng với nhiệm vụ chính trị, CCB toàn tỉnh tích cực đóng góp, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, CCB đang làm chủ 114 công ty, 312 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 17 hợp tác xã, 1.245 trang trại và 538 mô hình chuyển đổi chất lượng cao. Từ giống lúa nếp thơm, vải lai, gà Đông Tảo, bò lai, nuôi ong VietGAP đến nuôi cá sủ phục vụ du lịch... nhiều mô hình đã đưa Hưng Yên trở thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô, sạch, hiện đại. Tại Ân Thi, nơi các mô hình nông nghiệp công nghệ cao do CCB quản lý đã mạnh dạn ứng dụng tưới phun tự động, nhà lưới, nhà màng, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm cho hội viên.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng ghi nhận đóng góp đáng kể: 51.427m2 đất, 64.899 ngày công, hơn 35,6 tỷ đồng được hội viên hiến tặng; 18.167 cây xanh, 114km đường hoa được chăm sóc, giữ gìn. Ở nhiều địa phương, CCB còn tình nguyện đăng ký chăm sóc các công trình phúc lợi, tạo hiệu ứng lan tỏa về trách nhiệm cộng đồng.

Trong giữ gìn an ninh trật tự, các cấp Hội duy trì 566 tổ CCB tự quản về an ninh trật tự, 594 tổ tự quản an toàn giao thông, tham gia tuần tra trên 175 tuyến đường và 27 điểm trường học; vận động nhân dân thu nộp 13,5kg pháo, 3 khẩu súng, 41 viên đạn, 31 vũ khí thô sơ. Đó là những con số không vô cảm, mà là kết quả của hàng ngàn bước chân âm thầm của CCB trong từng thôn xóm.

Việc chăm lo đời sống hội viên cũng đạt kết quả sâu sắc. Hội tín chấp cho 22.137 hộ CCB vay vốn, với tổng dư nợ hơn 1.108 tỷ đồng; tổ chức 386 lớp tập huấn, giúp hàng vạn hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,18%, hộ khá giàu đạt 74%. Đặc biệt, chương trình “Nghĩa tình đồng đội” được triển khai sâu rộng: 102 nhà tình nghĩa, 122 sổ tiết kiệm, hơn 26.551 suất quà được trao tặng.

Công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm sáng. Hơn 1.200 hội viên được tuyên truyền về biển, đảo; hoạt động kết nghĩa với Hội CCB tỉnh Bò Kẹo (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) được duy trì, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt - Lào.

Trong xây dựng Hội, sau sáp nhập, 104 Hội CCB cấp xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất. Bản tin CCB tỉnh xuất bản 18 số, gần 22.000 bản, đăng tải hơn 1.000 bài, tin, ảnh; hội viên và cộng tác viên toàn tỉnh đã có 8.396 bài trên các cơ quan báo chí.

Điểm đáng ghi nhận là 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức. Tổ chức Hội nhanh chóng được ổn định, nội bộ đoàn kết, uy tín được nâng cao.

Nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới

Bài học quan trọng nhất của nhiệm kỳ này là: Đặt hoạt động Hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, bám sát thực tiễn cơ sở, coi hội viên là trung tâm, đoàn kết là sức mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, bối cảnh mới đặt ra cả thời cơ và thách thức: Kinh tế tỉnh phát triển nhanh, nhiều dự án công nghiệp - dịch vụ lớn hình thành; chuyển đổi số diễn ra sâu rộng; yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh ngày càng cao; lực lượng CCB ngày càng lớn tuổi; trong khi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng trong môi trường số nảy sinh nhiều vấn đề mới.

Từ nền tảng đã có, Hội CCB tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB tỉnh Hưng Yên vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ hội viên, tham gia xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh cơ sở.

Các giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện; hỗ trợ CCB phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số; mở rộng mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao; phối hợp chặt với lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự; chăm lo tốt hơn quyền lợi hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao sức chống chịu trước thông tin xấu độc; củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là ở xã, phường.

Đặc biệt, Hội xác định hai khâu đột phá: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đảm bảo 100% cán bộ, hội viên kiên định, đoàn kết, gương mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng chuyển đổi số, phấn đấu trên 80% cán bộ các cấp sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đây chính là những động lực mới để Hội bước nhanh, bắt kịp yêu cầu của thời đại.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chúng ta có quyền tự hào khi Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã đứng vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Niềm tin, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh của người lính năm xưa sẽ tiếp tục là ngọn lửa soi đường, xây nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Hưng Yên vững tin tiến bước, tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân; là mái nhà nghĩa tình của các thế hệ CCB; góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

(1) Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên

Đọc tiếp

Mới nhất

Chung sức đồng lòng xây dựng Hưng Yên phát triển