Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầm nhìn mới cho một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Lê Phi Hùng (thực hiện) 13/12/2025 - 18:13

Ngày 16-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với các hội viên CCB, mà còn là của lãnh đạo và nhân dân thành phố mang tên Bác. Để hiểu rõ các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Hội CCB TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh về những vấn đề này.

 

tong-ket-chuong-trinh-1-trieu-tap-vo
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh (thứ tư từ trái sang) tặng hoa các doanh nhân CCB có đóng góp nhiều cho Chương trình “Một triệu tập vở cho học sinh nghèo Tây Nguyên”.

Phóng viên (PV): Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I là sự thay đổi mạnh mẽ về tầm ảnh hưởng và quy mô hoạt động của Hội. Xin đồng chí cho biết Đại hội có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Hội CCB TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố và là một bộ phận của Hội CCB Việt Nam. Hội hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là sự lãnh đạo của Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh, thành cũ gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP. Hồ Chí Minh hiện nay, Hội CCB thành phố đã phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và có quy mô hoạt động rộng, tầm ảnh hưởng lớn ở khu vực miền Đông Nam bộ. Vì thế, Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ I thể hiện cho ý chí, quyết tâm và khát vọng, là đợt sinh hoạt chính trị của hơn 101.500 hội viên trong sự phát triển và lớn mạnh của mình. Đại hội cũng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Hội CCB Việt Nam nói chung, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong đời sống chính trị - xã hội. Đại hội cổ vũ CCB thành phố tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của thành phố, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu; tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương; tuyên truyền vận động thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh “Văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

lanh-dao-hoi-ccb-tp-ho-chi-minh-ban-giao-nha-nghia-tinh-ccb-cho-hoi-vien-0957
Lãnh đạo Hội CCB TP. Hồ Chí Minh bàn giao nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên.

PV: Hơn 3 năm qua, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động. Những thành tích ấy đã mang lại hiệu ứng xã hội như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Với phương châm, tư tưởng hoạt động là “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Đổi mới - Phát triển”, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng từ năm 2022 đến nay. Nổi bật là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các nhiệm vụ mà Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh giao phó; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nhanh chóng sắp xếp kiện toàn tổ chức Hội CCB cấp thành phố, cấp xã, phường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết Trung ương Khoá XIII và của Thành uỷ; tổ chức các phong trào CCB sôi nổi, chất lượng, mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Ba năm qua, Hội CCB thành phố đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Hội đã thực hiện tốt các cuộc vận động:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội”... Nhiều hội viên đã hiến đất mở đường, ủng hộ tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia đóng góp hàng tỷ đồng cho các quỹ xã hội - từ thiện và xây dựng đất nước. Hoàn thành 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội CCB thành phố. Nổi bật là không còn hộ CCB nghèo, hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30-4-2025 (nhà có giấy tờ hợp pháp).

Cùng với đó, các khâu đột phá trong: Xây dựng cơ sở hội và đội ngũ cán bộ CCB; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tương trợ giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu, mang lại hiệu quả rất tích cực. Hội CCB cơ sở được Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác vay vốn ưu đãi hàng trăm tỷ đồng, giúp CCB có vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội còn phát huy hiệu quả của các quỹ để giúp nhau làm kinh tế không tính lãi, góp phần giải quyết việc làm cho 55.768 lao động là CCB và con CCB, hoàn thành chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo của thành phố giai đoạn 2021-2025 trước 1 năm.

Thời gian qua, Hội CCB thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ để tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ; tuyên truyền Luật Quốc phòng - an ninh; tham gia Hội trại tòng quân hằng năm và nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tuyên truyền vận động cựu quân nhân tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ cựu quân nhân, tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

PV: Thưa đồng chí! Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận những vấn đề gì?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Đại hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề, nhưng tập trung vào các vấn đề trọng tâm: Thứ nhất là nâng cao chất lượng CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội. Thứ hai là động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy tốt bản chất Bộ đội Cụ Hồ; giúp nhau làm kinh tế giỏi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm giàu hợp pháp; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa; tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với hoàn thành nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ thành phố giao. Thứ ba là tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước với nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi và những mô hình hay; hoạt động tốt trong khối MTTQ, phối hợp tốt các tổ chức đoàn thể khác trong mọi nhiệm vụ. Thứ tư là tích cực phối hợp tuyên truyền bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thứ năm là xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Những mục tiêu chính phải thực hiện tốt là: 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Hội CCB cơ sở trong sạch vững mạnh toàn diện đạt 95%; 100% hộ CCB có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, nợ quá hạn vốn vay dưới 0,3%. Tổ chức tốt các cuộc vận động, xây dựng và phát triển các mô hình: “Tổ nòng cốt CCB tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Hoàn thành chỉ tiêu phong trào thi đua “Bình dân học vụ số”, công dân số ở TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần phấn đấu khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước trong nắm bắt và giải quyết tư tưởng cho CCB, năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác CCB, tạo nguồn phát triển cán bộ CCB cấp xã, phường, xây dựng các đề án, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua cũng sẽ được quan tâm thực hiện.

PV: Theo đồng chí, để có đội ngũ cán bộ CCB cấp cơ sở đáp ứng tốt với yêu cầu xây dựng, phát triển Hội CCB trong 5 năm tới thì cần phải làm gì?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Chúng ta phải lựa chọn trong số những sĩ quan quân đội mới nghỉ hưu hay chuyển ngành để tạo nguồn cán bộ CCB ở cơ sở. Đây là những người đã được học tập, rèn luyện trong các học viện, nhà trường quân đội và có thời gian công tác, tích luỹ kinh nghiệm tại các đơn vị nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn và có kinh nghiệm, uy tín trong tập hợp, tổ chức các hoạt động của Hội CCB.

PV: Xin chúc Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I thành công tốt đẹp! Xin cám ơn đồng chí Chủ tịch!

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh: Tầm nhìn mới cho một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển