Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đại tá Bùi Vũ Tấn (1) 13/12/2025 - 18:13

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

mo-hinh-cau-lac-bo-phap-luat-cong-dong-khu-vuc-tay-hue-phuong-long-xuyen-tinh-an-giang-tuyen-truyen-phap-luat-trong-cac-buoi-sinh-hoat-chi-hoi
Mô hình “Câu lạc bộ pháp luật cộng đồng” khu vực Tây Huề, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tuyên truyền pháp luật trong các buổi sinh hoạt chi hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, trong 3 năm (2022-2025), các cấp Hội CCB tỉnh An Giang chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cùng các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc phức tạp ở địa phương, tham gia hòa giải ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết quả hòa giải thành 3.570 vụ (chiếm 81,13%). Các cấp Hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp ủy địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và tham gia giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đã chủ trì giám sát 221 cuộc đối với chính quyền các cấp về thực hiện các chế độ chính sách đối với tổ chức Hội và hội viên CCB. Có 1.153 cán bộ, hội viên trong tỉnh tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 552 đồng chí tham gia Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ sở Hội giới thiệu 382 cán bộ, hội viên cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

Nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần giảm nghèo bền vững, xoá nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống nhân dân và hội viên CCB, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 419 lớp tập huấn về: Chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường... cho 15.060 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Tham gia tuyên truyền, vận động gửi tiết kiệm “Chung tay vì người nghèo” năm 2024 được 10,3 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về phát động phong trào thi đua “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, Hội CCB trong tỉnh đóng góp được trên 444 triệu đồng. Tính đến ngày 30-6-2025, đã hoàn thành xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho CCB.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với CCB; hiện có 36 CCB là báo cáo viên và 355 CCB là tuyên truyền viên pháp luật; CCB tham gia 1.822 tổ hòa giải cơ sở, 147 tổ hòa giải do CCB làm tổ trưởng, 20 CCB là hội thẩm nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh.

to-ccb-bao-ve-duong-bien-cot-moc-ap-5-xa-vinh-xuong-tinh-an-giang-phoi-hop-voi-cac-luc-luong-tuan-tra-kiem-soat-bao-ve-duong-bien-cot-moc-1005
Tổ “CCB bảo vệ đường biên, cột mốc” ấp 5, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp Hội CCB đã nỗ lực triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Trong 3 năm qua, Hội CCB các cấp đã đóng góp, vận động từ các nguồn được trên 47,6 tỷ đồng. Riêng CCB tỉnh vận được 12,1 tỷ đồng, cất mới, sửa chữa 626 căn cho hội viên khó khăn.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hội viên CCB luôn thể hiện tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không cam chịu nghèo đói. Hội CCB tỉnh An Giang hiện quản lý 152 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 42 hợp tác xã, 148 tổ hợp tác sản xuất, 10 trang trại, 1.230 gia trại, 569 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho gần 13 nghìn lao động; vận động người thân, con em hội viên CCB đi xuất khẩu lao động các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... được 436 lao động. Đã thành lập 2 câu lạc bộ CCB làm kinh tế gồm 75 thành viên; có 901 chi Hội có tổ góp vốn (chiếm 91,57%), giúp cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp bằng nhiều hình thức với số tiền gần 18,5 tỷ đồng... Từ các nguồn vốn này, nhiều mô hình phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên được xây dựng, phát triển và ngày càng mở rộng, đem lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, chất lượng cuộc sống dần được nâng lên. Đến năm 2025, số hội viên sản xuất kinh dooanh giỏi được các cấp công nhận là 1.969 hội viên, trong đó cấp Trung ương 75 hội viên; cấp tỉnh 666 hội viên; cấp huyện 1.228 hội viên.

Hội CCB các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể giáo dục, tuyên truyền hội viên và nhân dân chấp hành đường lối đối ngoại của Đảng, pháp luật Nhà nước các điều ước quốc tế giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; thực hiện nghiêm túc, tích cực việc nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; về bảo vệ môi trường biển, tuân thủ pháp luật của hai nước như: Quy chế đất liền Việt Nam - Campuchia; về phòng, chống buôn bán người; phòng, chống ma túy, mua bán vận chuyển hàng giả, hàng cấm qua biên giới. Hội đã tham gia cùng chính quyền trao đổi kinh nghiệm, thăm tặng quà, giao lưu văn hóa, văn nghệ của nhân dân hai bên biên giới Việt Nam, Campuchia nhân dịp các ngày lễ, Tết.

Hiện tại, Hội CCB đang duy trì 5 đội, 11 tổ tuyên truyền, bảo vệ đường biên, cột mốc gồm 73 tổ viên, đều do CCB làm Tổ trưởng. Tuyên truyền được 164 cuộc, với 3.913 lượt người tham gia; đồng chí Chủ tịch Hội CCB tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam, hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia về nước.

Sau sáp nhập, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch ký kết như vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; tham gia câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân (CQN). Trong 3 năm (2022- 2025) đã phát triển mới 10 câu lạc bộ CQN, nâng tổng số lên 451 câu lạc bộ, với tổng số 21.251 CQN tham gia.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động được quan tâm tổ chức thực hiện tốt, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cũng như các phong trào của Hội: “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Hoàn thành việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trong Hội, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện nề nếp, chất lượng, hiệu quả. công tác xây dựng Hội ngày càng đi vào nề nếp, căn cơ hơn.

Trong thời gian tới, Hội CCB các cấp tỉnh An Giang tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp; tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các hoạt động liên tịch với các ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; xây dựng gia đình hội viên CCB gương mẫu, đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Hòa chung khí thế thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh An Giang đang nỗ lực thi đua, quyết tâm đoàn kết xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

  (1) Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh An Giang

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang: Dấu ấn một nhiệm kỳ