CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM 5 TRỤ CỘT XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN HIỆN ĐẠI TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
Tham luận của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21-1, đã làm rõ một vấn đề có ý nghĩa chiến lược về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà là trụ cột bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Năm nội dung cốt lõi được Bộ trưởng nêu ra trong tham luận không tách rời nhau, mà cấu thành một chỉnh thể thống nhất về tư duy quốc phòng hiện đại, lấy chính trị làm gốc, lấy tổ chức tinh gọn làm phương thức, lấy khoa học - công nghệ làm đòn bẩy, lấy hội nhập quốc tế làm không gian chiến lược, và lấy lòng dân làm điểm tựa căn bản.
Vững mạnh về chính trị - điều kiện tiên quyết của Quân đội cách mạng
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc bất di bất dịch, là ranh giới phân biệt bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam với mọi mô hình quân đội khác.
Thực tiễn cho thấy, khi Quân đội giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, thì sức mạnh chiến đấu được nhân lên, kỷ luật được giữ vững, niềm tin của nhân dân được củng cố.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng trong Quân đội có bước tiến rõ rệt. Trên 98% tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; hơn 95% đảng viên hằng năm đạt chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng giảm mạnh. Điều đó khẳng định hiệu quả của việc siết chặt kỷ luật Đảng, gắn giáo dục chính trị tư tưởng với rèn luyện thực tiễn.
Đầu tư cho con người là đầu tư chiến lược. Việc xây dựng hệ thống học viện, nhà trường Quân đội theo hướng thông minh, hiện đại; mở rộng hợp tác đào tạo trong và ngoài nước; nâng cao trình độ khoa học - công nghệ cho đội ngũ cán bộ là bước chuẩn bị căn cơ cho chiến tranh hiện đại, nơi con người vẫn là nhân tố quyết định.
Tổ chức tinh, gọn, mạnh - yêu cầu sống còn của chiến tranh hiện đại
Ngày 2/12/2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn sau khi sáp nhập Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.
Tinh gọn tổ chức không phải để giảm sức mạnh, mà để tăng hiệu quả. Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, tác chiến phi tuyến, không gian mạng và không gian vũ trụ ngày càng giữ vai trò quan trọng, một cơ cấu tổ chức cồng kềnh sẽ làm chậm phản ứng chiến lược.
Giai đoạn 2018-2025, Quân đội đã giảm hàng chục nghìn biên chế gián tiếp; giải thể, sáp nhập hàng trăm đầu mối trung gian; tập trung nguồn lực cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị kỹ thuật cao. Cơ cấu lực lượng được điều chỉnh theo hướng hợp lý, đồng bộ, liên thông giữa các quân chủng, binh chủng.
Huấn luyện chuyển mạnh theo hướng sát thực tế chiến trường. Tỷ lệ đơn vị đạt khá, giỏi trong kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hằng năm đạt trên 85%. Diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng ngày càng thực chất, gắn với các kịch bản tác chiến mới.
Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; ây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; phát huy giá trị “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà là yêu cầu chiến đấu.
Công nghiệp quốc phòng tự chủ - nền tảng của sức mạnh lâu dài
Không có công nghiệp quốc phòng tự chủ thì không thể có Quân đội hiện đại thực chất. Bài học từ các cuộc xung đột gần đây trên thế giới cho thấy: phụ thuộc vào bên ngoài về vũ khí, trang bị là điểm yếu chiến lược.
Những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có bước tiến đáng kể. Nhiều cơ sở đã làm chủ công nghệ sửa chữa, cải tiến, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; tỷ lệ nội địa hóa trong bảo đảm kỹ thuật đạt trên 60%. Một số sản phẩm lưỡng dụng tham gia thị trường dân sự, tạo nguồn lực tái đầu tư cho quốc phòng.
Phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà nhằm tạo thế chủ động lâu dài, bảo đảm Quân đội đủ khả năng tác chiến trong mọi tình huống, kể cả khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy.
Đối ngoại quốc phòng chủ động - mở rộng không gian an ninh
Đối ngoại quốc phòng là bộ phận quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước. Việt Nam hiện có quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế; tham gia tích cực các cơ chế an ninh khu vực; cử hàng trăm sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Các hoạt động giao lưu, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, giúp nâng cao năng lực phối hợp, khả năng thích ứng và vị thế quốc tế của Quân đội Việt Nam. Đồng thời, thông qua hợp tác, Việt Nam tranh thủ được công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không phải bằng đối đầu, mà bằng chủ động, linh hoạt và bản lĩnh chiến lược.
Quân đội - nòng cốt của quốc phòng toàn dân, điểm tựa của lòng dân
“Thế trận lòng dân” được hiểu là tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, phấn đấu của toàn dân tộc được quy tụ, tập hợp, khơi dậy, phát huy, tạo thành nền tảng chính trị vững chắc, sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, sẵn sàng huy động nhằm thực hiện các mục tiêu của cách mạng.
Sức mạnh quốc phòng không chỉ nằm ở vũ khí, trang bị, mà trước hết nằm ở lòng dân. Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Hàng năm, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Các khu kinh tế - quốc phòng phát huy hiệu quả trong ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, giữ vững chủ quyền. Bộ đội Biên phòng là lực lượng trực tiếp xây dựng “biên giới lòng dân”, bảo đảm mỗi tấc đất biên cương đều có nhân dân làm chủ.
Thế trận lòng dân được xây dựng bằng niềm tin, bằng hành động cụ thể, bằng sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân.
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tham luận của Đại tướng Phan Văn Giang đã xác lập rõ con đường, mục tiêu và phương thức thực hiện.
Khi Quân đội vững mạnh, Đảng vững tin, nhân dân đồng lòng, thì nền quốc phòng toàn dân sẽ đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 26/4, tại Đền thờ Hùng Vương thuộc Di tích Đình Bưng Cù, phường Tân Khánh long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng...
- Chiều 25/4, tại Cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Tàu 571 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã cập...
- Sáng 26/4 (tức mùng 10 tháng Ba năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch...
- Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển mình có ý nghĩa đặc biệt của đất nước, đặt nền móng cho một giai...
- Chiều 25-4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ra thông báo kết luận cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa về rà soát các tiêu chuẩn...
- Ngày 26-4-2026, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân...
Mới nhất
- Hai chiếc rìu đá có niên đại hàng ngàn năm vừa được trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, góp phần làm sáng rõ dấu...
- “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” – câu ca quen thuộc ấy mỗi dịp tháng Ba âm lịch lại...
- Tối 25/4, tại Quảng trường biển, phường Sầm Sơn tổ chức khai mạc lễ hội du lịch hè với chủ đề “Sầm Sơn – Khát...
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đã có đề xuất phương án bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án...
- Ngày 24/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết trực tuyến Thỏa thuận hợp tác khoa học và văn hóa...
- Tối 24/4, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (Regal Legend), phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ...
- Ngày 25.4, đã diễn ra họp mặt truyền thống Cựu chiến binh Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động, có sự tham dự của Đại tá...
- Những hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng TP Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham...
- Cỡ chữ Mặc định
















