CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nhận diện và đập tan những luận điệu xuyên tạc: Bảo vệ sự thật và An ninh Quốc gia
Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành "mặt trận" mới, nơi các thế lực thù địch lợi dụng sự kết nối nhanh chóng để lan truyền thông tin sai lệch. Những cái tên như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và các tổ chức chống phá cực đoan từ lâu đã không còn xa lạ với những chiêu trò lợi dụng danh nghĩa "dân chủ, nhân quyền" để thực hiện mục đích chống phá Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Hai đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, hiện đang sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức . ( Ảnh nguồn internet)
Những "vở kịch" cũ dưới lớp vỏ mới
Thủ đoạn chung của các đối tượng này là lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội nhạy cảm, các vụ việc tiêu cực còn đang trong quá trình giải quyết hoặc các vấn đề về tự do ngôn luận để "thổi phồng", cắt ghép và bóp méo sự thật.
Xuyên tạc chính sách, chúng cố tình diễn giải sai các văn bản luật, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, biến những nỗ lực cải cách thành "sự yếu kém của bộ máy".
Kích động chia rẽ sử dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tạo ra sự hoài nghi giữa nhân dân với chính quyền, hòng phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội vốn là nền tảng cho sự phát triển của đất nước.
Lợi dụng mạng xã hội với lượng người theo dõi nhất định, các đối tượng này thường xuyên livestream, viết bài với giọng điệu kích động, đánh vào tâm lý đám đông bằng những thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng.
Thay vì phát tán thông tin đơn lẻ, rời rạc, các thế lực chống phá thù địch hiện nay đang chuyển sang lợi dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) điều hướng thông tin xâm nhập nhận thức" phát tán hàng loạt đầy tinh vi. Chúng sử dụng các thuật toán mạng xã hội để điều hướng, lan tỏa tin độc hại theo phương thức "mưa dầm thấm lâu", nhắm trúng tâm lý từng nhóm đối tượng.
Bằng cách ngụy trang tin giả dưới những hình thức tinh vi, sống động, chúng tạo ra một ma trận thông tin thật giả lẫn lộn, khiến người dân dễ dàng bị dẫn dắt, nảy sinh tâm lý dao động và nghi ngờ. Âm mưu thâm độc này không chỉ dừng lại ở việc gây nhiễu loạn mà còn trực tiếp xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đây là một cuộc chiến tâm lý kiểu mới trên không gian mạng, nơi các "thuật toán đen" được sử dụng làm vũ khí nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc từ bên trong.
Bản chất của những "nhà dân chủ" tự xưng
Thực tế, cái gọi là "đấu tranh cho nhân quyền" của Lê Trung Khoa hay Nguyễn Văn Đài chỉ là những màn kịch nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và các tổ chức cực đoan ở nước ngoài. Họ không sống trong thực tế của đất nước, không đóng góp vào công cuộc xây dựng quốc gia nhưng lại tự cho mình quyền phán xét và bôi nhọ quê hương.
Mục tiêu cuối cùng của họ không phải là một Việt Nam phát triển hơn, mà là sự bất ổn về chính trị để từ đó trục lợi. Những luận điệu "yêu nước" mà họ rao giảng thực chất là hành vi phản bội lại lợi ích chung của dân tộc và sự bình yên của nhân dân. Động cơ và mục đích thực sự nhiều ý kiến cho rằng, đằng sau lớp vỏ "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền", một bộ phận cá nhân ở hải ngoại có những mục tiêu khác biệt, lợi ích kinh tế.
Biến việc "chống phá" thành một cái nghề để trục lợi, quyên góp từ thiện hoặc nhận tài trợ từ các tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam. Tham vọng quyền lực mong muốn tạo dựng ảnh hưởng chính trị để phục vụ cho các tổ chức riêng biệt, thay vì mục tiêu vì lợi ích chung của dân tộc. Sự thù hằn lịch sử một số cá nhân vẫn giữ tư duy cực đoan từ quá khứ, không chấp nhận sự phát triển và hội nhập của Việt Nam hiện đại.
Tổ chức chống cộng Việt Tân tại California. ( Ảnh nguồn internet)
Sức mạnh của sự thật và tinh thần cảnh giác
Để đập tan những luận điệu xuyên tạc, vũ khí sắc bén nhất chính là sự thật và nhận thức của nhân dân. Thành tựu là minh chứng sống, không ai có thể phủ nhận những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua. Từ việc kiểm soát dịch bệnh, duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định trong bối cảnh toàn cầu suy thoái, đến việc nâng cao vị thế ngoại giao trên trường quốc tế. Đó là những câu trả lời đanh thép nhất cho mọi sự bôi nhọ.
Mỗi công dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần có "màng lọc" tư duy. Cần kiểm chứng nguồn tin, không chia sẻ những nội dung có dấu hiệu kích động, tiêu cực và không rõ nguồn gốc.
Việc phê phán, phản biện là quyền của mỗi người, nhưng mọi hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Luật An ninh mạng.
Cuộc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động là một hành trình bền bỉ. Sự bình yên và phát triển của đất nước hôm nay là thành quả của bao xương máu và nỗ lực của nhiều thế hệ. Chúng ta không cho phép bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, dù núp bóng dưới bất kỳ chiêu bài gì, được phép bôi nhọ và phá hoại sự nghiệp đó.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Hãy cùng nhau xây dựng một không gian mạng lành mạnh, nơi sự thật được tôn trọng và tinh thần yêu nước chân chính được lan tỏa.
Đọc tiếp
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra và Văn kiện trình Đại hội đã xác định tập trung thực hiện 3...
- Bài viết “No phones, pre-set tablets for delegates at Vietnam's Communist Party congress” - tạm dịch “Không điện thoại, máy tính...
- Trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm...
- Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Bộ Công Thương, Bí thư Đảng ủy, Tổng...
- Gia Lai đã đi qua những ngày mưa gió lạnh, nắng ấm đang về, hoà trong không khí tưng bừng chào mừng Đại hội Đại biểu...
Mới nhất
- Ngày 20-1, tại Trụ sở Trung ương Hội CCB Việt Nam (Hà Nội), CLB Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đồng hương Hải Phòng tại...
- Sáng 20/1, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội...
- Phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, bà Phượng đã báo công an để tìm cách trả...
- Tiếp tục công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày 20/1, Đội Quy tập 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát...
- Chiều 20/1, Hội CCB tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng...
- Chiều 20/1, theo chương trình làm việc Đại hội XIV của Đảng, đoàn Đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung...
- Sáng 20/1, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin ban đầu về vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank -...
- Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Định và...
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 là sự kiện chính trị trọng đại, mở...
- Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá...
- Cỡ chữ Mặc định













