Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCBTP Đà Nẵng.

Ngày 12-9, Hội CCB TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.

Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Đình Vĩnh - Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; Ban thường vụ Thành uỷ; Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện và 178 đại biểu CCBTP.

Năm năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư Hội CCBVN và cấp uỷ, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, Hội CCBTP đã tổ chức thực hiện công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” diễn ra liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, sáng tạo, hướng vào 8 nhiệm vụ chính trị của Hội và 3 nhiệm vụ trọng tâm cấp uỷ giao hằng năm gắn với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp của các cấp, các ngành. Phong trào thi đua đã thật sự tạo động lực thúc đẩy mọi mặt công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, khẳng định vai trò CCB là lực lượng nòng cốt, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân thành phố. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan toả trong các cấp Hội, trong các hoạt động thi đua yêu nước của địa phương và cơ sở.

Các đai biểu đã ủng hộ gần 20 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 3.

Nổi bật trong phong trào thi đua là các thế hệ CCB đã giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. Các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, khơi dậy ý thức tự lực, tính năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nâng cao một bước đời sống của cán bộ và hội viên. 17 câu lạc bộ sản xuất kinh doanh, 48 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 HTX, 14 tổ hợp tác, 13 trang trại, 59 gia trại, hơn 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ, giải quyết việc làm trên 3.000 lao động, hầu hết là hội viên, cựu quân nhân và con em của họ với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, góp phần giảm hộ khó khăn, tăng hộ CCB có đời sống khá, giàu từ 52% lên 64%. Cũng 5 năm qua, cùng với vốn vay ưu đãi, quỹ đồng đội và vận động từ nhiều nguồn khác, các cấp Hội đã có 184/196  hộ CCB còn sức lao động thoát nghèo bền vững, xây mới và sữa chữa 266 nhà với số tiền trên 10 tỷ đồng, hỗ trợ cho xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang 762 triệu đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động CCB huyện Hoà Vang đóng góp gần 500 triệu đồng, hiến 2.500m2 đất, 735m tường rào và 1.200 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp vào các quỹ xã hội, quỹ nghĩa tình, khuyến học, quỹ thiện nguyện, thăm và tặng quà cho các gia đình và đối tượng chính sách hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp đã phối hợp các ngành liên quan chăm lo chu đáo về chế độ, chính sách cho hội viên, tiếp tục tìm kiếm, cất bốc  105 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang.

Phong trào thi đua của Hội CCB đã kết hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, góp phần thúc đẩy toàn Hội vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là các phong trào phòng, chống tội phạm, ma tuý, giáo dục, cảm hoá thanh thiếu niên hư, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, vệ sinh môi trường, trồng cây, phân loại rác thải...

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, các cấp Hội CCB TP đã được Thủ tướng chính phủ, Hội CCB Việt, UBND thành phố, các Bộ, Ngành, đoàn thể tặng 18 cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 144 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTphong trào thi đua.

Cũng tại Đại hội, các đai biểu đã ủng hộ gần 20 triệu đồng cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại trong cơn bão số 3.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát