CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu người có uy tín tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn.
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930/18-11-2021) và kỷ niệm 18 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", chiều 17-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu, đại diện cho các trưởng thôn và 1.300 người có uy tín của toàn tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô Hà Nội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các đại biểu trưởng thôn, người có uy tín của 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô; đồng thời, biểu dương, đánh giá cao hơn 1.300 người có uy tín của tỉnh Bắc Kạn (trong tổng số 29.000 người có uy tín cả nước) là những tấm gương sáng, lan tỏa trong đời sống xã hội.
Chủ tịch nước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của những người có uy tín, trưởng thôn gương mẫu, với tinh thần trách nhiệm cao, không quản khó khăn, trèo đèo, lội suối đến với từng hộ dân, bằng uy tín của mình làm cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là những người đi đầu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước của các thôn, bản; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một yêu cầu vô cùng quan trọng được Đảng, Bác Hồ đặc biệt coi trọng, nhắc nhở trong đại gia đình 54 dân tộc anh em.
Chủ tịch nước cho rằng, những người có uy tín trong cả nước còn là cầu nối quan trọng để gắn kết nhân dân, hỗ trợ nhau tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất và đời sống; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm lo cho con em đến trường; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới cho nông thôn Bắc Kạn và cả nước hiện nay.
Với việc Bắc Kạn là trong 3 địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với mức 73%, Chủ tịch nước cho rằng, thành tích này có vai trò quan trọng của những người có uy tín tỉnh Bắc Kạn trong vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng.
Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định: “Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số”, Chủ tịch nước nêu rõ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng, cả hệ thống chính trị phải tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc quan điểm này; tiếp tục có thêm nhiều giải pháp chăm lo phát triển, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của của cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, coi việc xây dựng đội ngũ người có uy tín là một trong những "nhiệm vụ đặc biệt” trong công tác cán bộ ở cơ sở. Từ đó, tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các địa phương cũng cần quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng người có uy tín vào các tổ chức xã hội, tham gia vào các tổ chức đoàn thể, xã hội tại khu dân cư. Sớm phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết, có đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp, khả năng dẫn dắt cộng đồng... để xây dựng và “trẻ hóa” đội ngũ người có uy tín.
Chủ tịch nước đề nghị các trưởng thôn, người có uy tín của Bắc Kạn nói riêng, cả nước nói chung cần không ngừng nêu cao vai trò nòng cốt của mình trên các mặt của đời sống xã hội; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Động viên con em, người thân trong gia đình và mọi người trong cộng đồng sản xuất, kinh doanh. Tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Trưởng thôn, bản, người có uy tín phải có trách nhiệm giúp người dân vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
TTXVN
Đọc tiếp
- Chiều nay, 13/1/2026, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Thượng...
- Sáng 13/1/2026, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm...
- Văn phòng Tỉnh ủy và Cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành các bước quy trình để lấy ý kiến nhận xét và tín...
- Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ...
- Một quốc gia không được nhận diện bởi những điều đã tuyên bố, mà bởi những tiêu chuẩn mà quốc gia đó dùng để...
Mới nhất
- Sáng ngày 10/01/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (AVEB) do bà Nguyễn Thị Bảo Hiền...
- Giữa không gian văn hóa đặc thù của thôn Phú Nhuận (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) – nơi cư trú tập trung của đồng bào...
- Lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức ngôn ngữ, văn hóa dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác...
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, tri ân và tiễn các lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung”...
- Ngày 12/1/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến vào Dự...
- Chiều 12-1, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại...
- Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Đảng ủy 12 xã, phường biên giới đã ký kết Quy chế phối hợp...
- Ngày 13/1, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối...
- Tòa án nhân dân khu vực 6 - Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành xét xử Vụ án hình sự sơ thẩm (lần 3) xảy ra từ năm 2015,...
- Sáng 12-1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai...
- Cỡ chữ Mặc định















