Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 8, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn.

Hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đều cử các đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có thân nhân là liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn đóng quân và địa phương kết nghĩa vào dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của đất nước. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn thường xuyên tổ chức các đợt hành quân dã ngoại giúp đỡ các gia đình chính sách làm vệ sinh môi trường, thu hoạch hoa màu, phát triển sản xuất; cử đoàn tham gia thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7). Đại úy Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết:

- Qua quá trình hoạt động công tác, đơn vị nổi lên nhiều cá nhân điển hình được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Tiêu biểu là Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy - Chính trị viên phó Tiểu đoàn là người thường xuyên bám nắm địa bàn, sâu sát chỉ huy bộ đội làm tốt công tác chính sách. Bản thân đồng chí tự nguyện trích một phần tiền lương nhận trợ cấp hằng tháng cho 2 trường hợp (là mẹ liệt sĩ và vợ liệt sĩ) với số tiền 300.000 đồng/người.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lăng Văn Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phát biểu:

- Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 141 nhiều năm qua luôn tích cực ủng hộ, giúp đỡ địa phương, nhất là đối với gia đình Người có công với cách mạng. Tình quân dân vì thế ngày càng bền chặt. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của đơn vị”.

Những kết quả đạt được trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của Tiểu đoàn 8 góp phần phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, qua đó nâng cao niềm tự hào và lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đối với thế hệ cha anh, nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Nam Phương