Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Hội CCB phường Thành Nhất

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được thành lập ngày 28-12-1996, đến nay hội có 371 hội viên; trong đó 320 hội viên nam, 51 hội viên nữ. Trong những năm qua, Hội CCB phường Thành Nhất đã tích cực triển khai phong trào tòa dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (ANTQ). Bằng nhiều phương pháp, các cấp hội đã phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp, tổ chức tổng kết công tác phối hợp giữa Công an với Hội CCB trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt được mục đích, yêu cầu, đảm bảo thời gian quy định. Hưởng ứng phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hội đã động viênhàng chục hội viên tham gia Tổ Bảo vệ an ninh tổ dân phố và buôn, các Tổ dân phòng tự quản, các Tổ Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu dân cư, làm tốt công tác an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết.

Kết quả cụ thể trong giai đoạn 2019-2024, hội CCB phường phối hợp với Công an tổ chức vận động học sinh các trường trên địa bàn đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật, nói không với ma tuý, không vi phạm Luật Giao thông. Tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở 7 tổ dân phố và 1 buôn; phối hợp viết tin bài và tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh 1292 lượt, với 1421 tin bài, sử dụng xe ô tô của Tổ Trật tự UBND phường tổ chức 168 buổi tuyên truyền lưu động về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Cử cán bộ, hội viên CCB trực tiếp tham gia ban quản lý, và làm công tác trật tự tại 2 chợ trên địa bàn phường. Cùng với Công an phường, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho khoảng 2.500 lượt người tham gia, phát hơn 1.200 tờ rơi đến các em học sinh Trường THCS Thành Nhất, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên; trặng 4 chiếc xe đạp, hơn 150 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh trị giá khoảng 20.000.000 đồng.

Cán bộ Hội CCB phường Thành Nhất tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại chợ Phan Đình Phùng

        Đồng chí Rơ Lưk Bông, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đánh giá: “Một trong những thành công của Hội CCB phường Thành Nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là xóa điểm nóng về tệ nạn ma túy. Cụ thể địa bàn liên gia 16, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất trước đây là địa bàn trọng điểm của tỉnh về buôn bán Ma túy, nhưng những năm gần đây tình hình đã dần ổn định, không còn tình trạng mua bán, trao đổi ma túy như trước. Với bản lĩnh của người lính  Bộ đội Cụ Hồ, Thường trực Hội CCB phường tham gia trong ban chỉ đạo lập lại an ninh trật tự ở địa bàn liên gia 16, cử các đồng chí cán bộ, hội viên có năng lực phối hợp với các tổ công tác và Công an phường đi từng nhà tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ con đường phạm tội, chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác Hội CCB được giao phụ trách Tổ Tiết kiệm vay vốn thuộc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh khu vực tổ dân phố 2, sau khi thuyết phục, thực hiện ký cam kết, Thường trực hội tham mưu UBND phường và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho phép Hội đứng ra bảo lãnh cho 3 trường hợp không có vốn hoạt động buôn bán, kinh doanh với tổng số tiền được nhận từ Ngân hàng Chính sách xã hội 150 tiệu đồng, thời hạn vay 5 năm với lãi suất ưu đãi để mở các tiệm tạp hóa, buôn bán kinh doanh.”.

Cán bộ Hội CCB phường Thành Nhất kiểm tra an ninh trật tự tại tổ dân phố 7

Bên cạnh đó, hội cùng với Công an và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đã tham gia 4 buổi tuyên truyền, kết quả thu hồi 2 dao phóng lợn, 7 mã tấu, kiếm, dao tự chế, 6 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn, 25 viên đạn các loại. Hội còn tham dự diễn đàn Công an phường lắng nghe ý kiến nhân dân qua đó vận động mạnh thường quân ủng hộ tặng 50 suất quà với số tiền 20.600.000 đồng cho các gia đình nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn; phối hợp với Công an và Đoàn thanh niên  phường xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 hộ dân khó khăn ở buôn Ky. Ngoài ra, với nguồn kinh phí do Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột hỗ trợ và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Hội CCB phường xây tặng 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 230 triệu đồng, sửa chữa 6 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 85 triệu đồng; hỗ trợ 65 triệu đồng cho các hội viên CCB và gia đình có côngvới cách mạng lâm bệnh hiểm nghèo; tổ chức giao lưu giữa thế hệ trẻ với những CCB là nhân chứng lịch sử được 33 buổi với hơn 25 nghìn lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

      Đồng chí Bùi Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội CCB phường Thành Nhất cho biết: Từ năm 2019 đến nay, Hội CCB phường liên tục hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua CCB gương mẫu, được Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen các năm 2021,2022; Thành hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột  tặng Giấy khen các năm 2019, 2020, 2023. Đặc biệt, tháng 8-2024, Hội CCB phường Thành Nhất là tập thể duy nhất của Hội CCB tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào toàn dân ảo vệ ANTQ giai đoạn 2019- 2024.

Thành Nam