Trại giam Đại Bình, C10 (Bộ Công An) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý, cải tạo phạm nhân; qua đó “gieo mầm hoàn lương”
Cán bộ Trại giam Đại Bình tuyên truyền pháp luật tới phạm nhân trong giờ lao động.
Trong những năm qua, Trại giam Đại Bình, C10 (Bộ Công An) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý, cải tạo phạm nhân; qua đó “gieo mầm hoàn lương”, giúp phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Trại giam Đại Bình đóng quân tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang quản lý hơn 3.000 phạm nhân với tính chất, mức độ phạm tội khác nhau; phạm nhân có trình độ nhận thức không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một bộ phận phạm nhân chưa an tâm tư tưởng cải tạo, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Giám thị đã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ, quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phạm nhân.
Với phương châm “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong thời gian qua, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục pháp luật, phổ biến thông tin thời sự, chính sách pháp luật, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống cho phạm nhân phù hợp với từng đối tượng; gồm phạm nhân mới đến, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.
Cán bộ Trại giam Đại Bình hướng dẫn phạm nhân học nghề.
Cán bộ Trại giam Đại Bình hướng dẫn phạm nhân học nghề.
Thực hiện Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục phạm nhân trong tình hình mới của Đảng ủy C10 và Nghị quyết chuyên đề công tác giáo dục cải tạo phạm nhân của Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Đại Bình đã triển khai đồng bộ, thường xuyên, sáng tạo hơn về nội dung, hình thức giáo dục, đơn vị thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức giáo dục cho hàng nghìn lượt phạm nhân với các nội dung như: Phổ biến thông tin thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chế độ, chính sách pháp luật đối với người phạm tội; giáo dục kỹ năng sống, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ dân sự; tư vấn cho phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù những kiến thức cần thiết trước khi tái hòa nhập cộng đồng.
Thượng úy Cao Mạnh Hùng, cán bộ quản giáo cho biết: “Bản thân tôi là cán bộ quản giáo, luôn thể hiện tinh thần nêu gương để phạm nhân noi theo, mọi cử chỉ, hành động, việc làm, phong cách làm việc phải luôn chuẩn mực, tạo niềm tin cho phạm nhân. Khi phạm nhân mới đến trại chấp hành án, cán bộ quản giáo phải kịp thời gặp gỡ, động viên, tìm hiểu về hoàn cảnh, hành vi phạm tội của phạm nhân để có chương trình, kế hoạch và phương pháp giáo dục phù hợp. Sau khi gặp gỡ, giáo dục, sẽ định hướng về phương hướng cải tạo cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án!”.
Phạm nhân Hồ Đình Phú, hiện đang chấp hành án tại Phân trại số 1 chia sẻ: “Trước đây, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi đã vi phạm pháp luật, để rồi phải trả giá cho những sai lầm của bản thân. Khi đến Trại giam Đại Bình chấp hành án, được sự quan tâm của Ban Giám thị và các cán bộ phân trại đã thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với phạm nhân, về đời sống vật chất, tinh thần cũng như thường xuyên tổ chức các lớp học tập, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống đã giúp cho phạm nhân chúng tôi nâng cao nhận thức, ăn năn hối cải, có quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội!”.
Cùng với đó, Trại giam Đại Bình thường xuyên phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tổ chức giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà cho phạm nhân có thành tích trong học tập, cải tạo; ngoài ra, tổ chức phát động phạm nhân hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam gắn với Cuộc thi “Viết cảm nhận về sách”, Hội thi “Văn hóa giao tiếp, ứng xử”; Hội thi “Tìm hiểu pháp luật”, Hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách về biển, đảo”, (...), qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phạm nhân. Đối với hoạt động thư viện, đơn vị thường xuyên phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng luân chuyển sách định kỳ với hơn 2.000 đầu sách, hàng năm đều phối hợp tổ chức triển lãm Hội Báo Xuân; đồng thời phát động phạm nhân tham gia phong trào đọc sách vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ lao động. Qua các hoạt động đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khích lệ phạm nhân an tâm tư tưởng, thi đua học tập, cải tạo tiến bộ.
Nhằm giúp cho phạm nhân hiểu rõ hơn về các quy định cơ bản của pháp luật trong đời sống xã hội như: Một số nội dung của Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và Gia đình; quyền, nghĩa vụ của công dân sau khi chấp hành xong án phạt tù. Trại giam Đại Bình đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa với các câu hỏi, tình huống thực tế, tiểu phẩm pháp luật. Từ đó, giúp phạm nhân có cơ hội nhìn lại hành vi sai trái của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, củng cố quyết tâm sửa chữa lỗi lầm.
Định kỳ hàng năm, Trại giam Đại Bình tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân nhằm gặp gỡ, trao đổi, kịp thời thông báo kết quả cải tạo của phạm nhân, nhất là những phạm nhân chậm tiến bộ. Đây là cầu nối giữa cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân với thân nhân gia đình phạm nhân. Qua hội nghị giúp cho thân nhân gia đình phạm nhân hiểu hơn về chế độ, chính sách đối với phạm nhân trong quá trình chấp hành án; từ đó, yên tâm hơn về môi trường sống, cải tạo của người thân, thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, khuyên bảo, động viên tinh thần, giúp phạm nhân có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước về giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Trại giam Đại Bình công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.
Kết quả, hằng năm Trại giam Đại Bình đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho hàng nghìn lượt phạm nhân có kết quả học tập, lao động cải tạo tốt. Từ năm 2020 đến nay, đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 5.044 phạm nhân, đặc xá cho 430 phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 90 phạm nhân. Các phạm nhân Trần Mai Khanh, hiện chấp hành án tại Phân trại số 1; và Hoàng Phương, chấp hành án tại Phân trại số 2 có cùng tâm sự: “Vào đây chấp hành án, phạm nhân chúng tôi được Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ tạo điều kiện sắp xếp, bố trí lao động, học nghề đa dạng hóa các loại hình ngành nghề phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng sức khỏe, đúng quy định về đảm bảo an toàn trong lao động. Nhờ vậy, phạm nhân có điều kiện trau dồi, nâng cao tay nghề trong thời gian chấp hành án phạt tù để khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng sớm tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội. Bên cạnh đó, phạm nhân còn được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị theo quy định. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ ăn, mặc, ở và thăm nuôi để chúng tôi yên tâm cải tạo tiến bộ, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, làm lại cuộc đời!”.
Đại tá Phùng Văn Huế, Giám thị Trại giam Đại Bình khẳng định: “Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với phạm nhân là một trong những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Qua công tác này đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc giáo dục cho phạm nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình chấp hành án phạt tù; phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng đổi mới về hình thức và nội dung công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, triển khai thực hiện nhiều phương pháp giáo dục sinh động với tư duy năng động, sáng tạo,linh hoạt, hiệu quả, nâng cao tính nhân văn, nhân đạo, nhằm khơi dậy tính thiện để phạm nhân tự giác tích cực cải tạo. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.”.
Có thể nói, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phạm nhân là một nội dung không thể thiếu trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân của Trại giam Đại Bình. Việc trang bị những kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho phạm nhân, mà còn là hành trang giúp phạm nhân hoàn thiện nhân cách, có niềm tin, nghị lực để hướng thiện và tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, phạm nhân có thêm tự tin, bản lĩnh để xây dựng cuộc sống mới, tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững, không tái phạm tội, thực sự trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội./.