Sáng 5-9, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trong LLVT tỉnh năm 2025, tại các trường học trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và trao quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai).
Đây là dự án của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Quân khu 5, giai đoạn 2021-2025 về triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong LLVT Quân khu 5, từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025. Đối tượng được hỗ trợ là các em học sinh trong độ tuổi đi học (từ lớp 1 đến lớp 12); là người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực 07 xã biên giới (tiếp giáp nước bạn Campuchia) có hoàn cảnh khó khăn; là con của người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Năm học này, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 34 em học sinh, cụ thể: 8 em đang theo học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn); 5 em đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Dom); 6 em đang theo học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr); 5 em đang theo học Trường Trung học cơ sở Phù Đổng (xã Ia Púch); 6 em đang theo học tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (xã Ia O) và 4 em đang theo học tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan, Trường Tiểu học Hà Huy Tập, Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (xã Ia Chía). Mỗi em học sinh được nhận hỗ trợ: 7.400.000 đồng để bảo đảm chi cho các nội dung như: Mua đồ dùng học tập, sách giáo khoa: 700.000 đồng; mua nhu cầu thiết yếu: 700.000 đồng; phương tiện đến trường: 600.000 đồng và hỗ trợ tiền ăn từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026 là 600.000 đồng x 9 tháng = 5.400.000 đồng.
Với ý nghĩa nhân văn mà chương trình đem lại, không chỉ là điểm tựa cho các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, giúp các em trên con đường chinh phục tri thức; mà còn góp phần vào sự nghiệp trồng người, nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân-dân trên địa bàn biên giới của tỉnh./.