Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hải Phòng, chiều 15-11-2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn đối với Đảng và nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư, đảng viên, nhân dân cả nước vô cùng thương tiếc, đồng thời kỳ vọng sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

*Người dân vùng biên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1957), Bí thư, Trưởng khu phố 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bản thân tôi cũng như những người dân khác ở vùng biên Móng Cái cảm thấy bàng hoàng, như mất đi người thân của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã hết lòng, tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân, dành tâm sức, trí tuệ, bản lĩnh để bảo vệ nền tảng tư tưởng, kỷ luật, đạo đức trong Đảng, là tấm gương sáng, mẫu mực, tiêu biểu để cả dân tộc học tập, noi theo”.

Là cư dân biên giới, ông Khánh và người dân ở đây đã có cuộc sống tốt hơn, kinh tế biên mậu được mở rộng, an ninh trật tự được giữ vững, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ông Khánh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo Đảng các cấp sẽ phát huy những giá trị, thành quả mà Đảng ta đã đạt được, cũng như tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục dẫn đường, lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đối với đảng viên Vy Quyết Hơn, Bí thư Đảng bộ xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản chân chính, kiên trung, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo tài ba của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho Đảng và sống trọn đời vì nước, vì dân.

Anh Hơn và cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân trên xã đảo luôn khắc ghi những cống hiến, công lao to lớn và những lời căn dặn, phát biểu của Tổng Bí thư. Đồng thời luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

* Động lực, niềm tin để mỗi người dân học tập, noi theo

Người dân thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Đảng viên Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ khu dân cư Xuân Đán 5, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Sự cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được người dân trong và ngoài nước ghi nhận. “Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ tiếp tục quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, ông Nguyễn Văn Dương cho biết.

Chị Tăng Thị Huyền Sâm, một người dân ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tôi vô cùng kính yêu. Trong tôi, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng ngời của nhân dân. Sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư là mất mát to lớn của đất nước và nhân dân. Nhưng tinh thần và sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là động lực, niềm tin để mỗi người dân học tập, noi theo và tiếp tục cống hiến đóng góp sức mình để xây dựng và phát triển đất nước”.

*Tình cảm mến yêu trong lòng người dân Tây Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Năng Lưu, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vinh dự được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana ngày 11-11-2018.

Năm 2018, khi mới về nhận nhiệm vụ công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Ana, ông Nguyễn Năng Lưu được phân công cùng phối hợp chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi nội dung công tác chuẩn bị với đồng chí thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì các dự định của tỉnh, của huyện đã thay đổi nhiều khi đồng chí thư ký trao đổi lại: “Phong cách của bác Trọng là bình dị, gần gũi, tự nhiên nên không phải chuẩn bị nhiều, tất cả chỉ cần đơn giản mộc mạc, không cần khăn trải bàn, không hoa, không bảng tên…”.

Sáng 11-11-2018, hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, một nguyên thủ quốc gia bước xuống xe với sự bình dị, gần gũi, nét mặt luôn tươi sáng rạng ngời, thân thiện ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng ông Nguyễn Năng Lưu.

"Hơn 30 phút nói chuyện của Tổng Bí thư với người dân Tây Nguyên như một buổi nói chuyện của người cha trong một gia đình các dân tộc anh em với ngôn ngữ gần gũi, đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, lắng đọng. Cuối buổi nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại và nhấn mạnh câu nói của Bác Hồ "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công’”, ông Lưu nhớ lại.

Sau khi tặng quà cho người dân và cùng thực hiện nghi lễ trao vòng đồng, thưởng thức rượu cần theo nghi lễ truyền thống của người Ê Đê, Ban tổ chức ngày hội mời Tổng Bí thư trồng cây lưu niệm. Một hình ảnh rất ấn tượng mà ông Nguyễn Năng Lưu nhớ mãi là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã hơn 70 tuổi với mái tóc bạc phơ cầm cuốc hăng hái cuốc đất trồng cây như người nông dân thực thụ...

Ra về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ chối đoàn đi tiễn và dặn dò: “Các đồng chí phải ở lại với dân, gặp gỡ dân nhiều hơn, nghe dân phản ánh nhiều hơn, không ai phải tiễn bác, bác có lái xe đưa ra sân bay là được rồi”.

“Những hình ảnh cao đẹp đó giúp tôi trưởng thành hơn, luôn tự lấy làm tấm gương để rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng”, ông Nguyễn Năng Lưu chia sẻ.

*Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc

Người dân thành phố Cảng cho rằng, những thành tựu phát triển cùng những dấu ấn nổi bật rất đáng tự hào ở cả trong nước và trên trường quốc tế trong thời gian qua đã và đang củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Doanh nhân, luật sư Phạm Hồng Điệp (Đoàn Luật sư Hải Phòng) nhớ lại khi đọc phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng, ông Điệp nhận thấy đây là một định hướng chiến lược cực kỳ quan trọng của Đại hội Đảng lần này mà Tổng Bí thư đã đúc kết qua thực tiễn khách quan.

Ông Phạm Hồng Điệp chia sẻ, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho Đảng, cho dân, cho công cuộc dựng xây chấn hưng đất nước và làm trong sạch Đảng vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Giới doanh nhân Việt Nam luôn biết ơn sự cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước. Khắc ghi những lời chỉ đạo ân cần của Tổng Bí thư, giới doanh nhân sẽ phát triển mạnh mẽ hơn cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc; luôn nguyện chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

TTXVN