CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xuân Bính Ngọ 2026: Thắm đượm đạo lý tri ân, củng cố niềm tin, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi đất trời chuyển mình trong sắc đào, sắc mai và lòng người rộn ràng đón năm mới, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ. Nét đẹp văn hóa ấy được gìn giữ qua bao thế hệ và là chuẩn mực đạo lý được Đảng, Nhà nước ta nhất quán thể chế hóa thành chủ trương, chính sách và hành động cụ thể. Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành dịp thể hiện tập trung và sâu sắc tinh thần tri ân đối với các vị lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội trên mọi miền Tổ quốc.
Quy mô chăm lo lớn, quyết tâm chính trị rõ ràng
Dịp Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận một chương trình chăm lo có quy mô lớn, được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước dưới sự tham mưu của Bộ Nội vụ.
Thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12-2025 của Chính phủ, hai đợt tặng quà đã được tổ chức dành cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các nhóm yếu thế khác. Mỗi đợt trao quà cho 1,6 triệu người, tổng kinh phí thực hiện 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với năm 2025. Mức tăng 656 tỷ đồng phản ánh sự ưu tiên nguồn lực rõ rệt đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Quà của Đảng, Nhà nước được trao bằng tiền mặt mức 400.000 đồng/người, tổng kinh phí 660 tỷ đồng. Cùng thời điểm, quà của Chủ tịch nước dành cho 14 nhóm đối tượng người có công với hai mức 300.000 đồng và 600.000 đồng, tổng kinh phí 502 tỷ đồng. Toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả đúng thời hạn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trước ngày 31-1-2026.
Bên cạnh đó, 18 Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đã trực tiếp thăm hỏi hơn 900 đối tượng người có công và 6 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng. Hơn 1,6 tỷ đồng kinh phí được chuẩn bị chu đáo cho hoạt động này, thể hiện sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trong những ngày giáp Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều hoạt động thăm, chúc Tết tại các địa phương và cơ quan trung ương. Ở mỗi điểm đến, hình ảnh người đứng đầu Đảng ân cần thăm hỏi lão thành cách mạng, gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.
Tại Tây Ninh, Tổng Bí thư làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời trực tiếp trao quà, động viên các gia đình người có công tiêu biểu. Những lời thăm hỏi chân tình, sự lắng nghe cởi mở và những định hướng phát triển cụ thể đã gắn kết chặt chẽ giữa tri ân quá khứ với trách nhiệm xây dựng tương lai. Qua đó, tư tưởng “lấy dân làm gốc” tiếp tục được khẳng định bằng hành động cụ thể.
Tại TP. Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước - Tổng Bí thư gặp gỡ cán bộ lão thành, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Những lời chúc đầu xuân gắn với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng đất nước hùng cường, đã tạo nên nhịp cầu nối giữa truyền thống cách mạng và yêu cầu đổi mới, sáng tạo trong giai đoạn mới.
Trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai. Giữa tiết trời vùng cao, hình ảnh Chủ tịch nước trao tận tay những phần quà cho người có công, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng vũ trang đã tạo nên không khí ấm áp nghĩa tình. Những suất quà tuy giá trị vật chất vừa phải, song hàm chứa sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với từng hoàn cảnh cụ thể. Qua đó, chính sách an sinh xã hội được triển khai thống nhất, xuyên suốt từ đồng bằng đến miền núi, từ đô thị đến biên giới, hải đảo. Ở bất cứ nơi đâu, người có công và các đối tượng yếu thế luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạch định và thực thi chính sách.
Ở địa phương, tổng kinh phí chăm lo Tết cho hơn 3 triệu lượt người có công, thân nhân liệt sĩ đạt trên 2.600 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sự đồng bộ giữa chủ trương trung ương và hành động ở cơ sở, giữa quyết tâm chính trị và tổ chức thực hiện.
Tại Hà Nội, công tác chăm lo Tết được triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả cao. Thành phố đã trao 2.734.304 suất quà, tổng kinh phí gần 1.354 tỷ đồng cho người có công, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhiều nhóm đối tượng khác. Kết quả thực hiện vượt xa kế hoạch ban đầu, tăng hơn 26% cả về kinh phí và số suất quà so với năm trước. 126/126 xã, phường hoàn thành chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trước Tết; 75.764 người được nhận trợ cấp hai tháng với tổng kinh phí hơn 490 tỷ đồng.
Các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tổ chức trang hoàng cơ sở, chăm sóc sức khỏe, xây dựng thực đơn bảo đảm an toàn, tạo không khí đầm ấm, trang trọng. Từng chi tiết nhỏ trong công tác chuẩn bị đều thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Các cấp Hội CCB - nghĩa tình đồng đội dịp Xuân về
Trong bức tranh chung ấy, hoạt động của Hội CCB các cấp tạo nên điểm nhấn đậm nét, góp phần lan tỏa nghĩa tình Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống xã hội.
Tại Hải Phòng, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi lãnh đạo Hội qua các thời kỳ và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng trăm suất quà được trao từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội thành phố, Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Cựu chiến binh và các cơ sở hội. Đặc biệt, 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 60 triệu đồng mỗi căn được xây dựng trước thềm năm mới, giúp hội viên ổn định cuộc sống. Tổng nguồn lực dành cho công tác chăm lo Tết đối với cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn thành phố là hơn 392 triệu đồng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình đồng đội” được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 hội viên. Hơn 1.200 suất quà, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng, được trao tới hội viên khó khăn tại 66 phường. Hội còn phối hợp trao 11.000 túi quà trị giá hơn 1,3 tỷ đồng tại 168 xã, phường; thăm hỏi 54 thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Đất Đỏ; tri ân 73 nữ dân quân du kích Củ Chi và 30 học sinh nghèo vượt khó.
Những hoạt động ấy khắc họa rõ nét tinh thần tương thân tương ái, thủy chung son sắt của những người lính năm xưa. Trong thời bình, phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy thông qua các chương trình an sinh, hỗ trợ đồng đội và cộng đồng.
Chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Xuân Bính Ngọ 2026 đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Khi các vị lão thành cách mạng được thăm hỏi ân cần, gia đình liệt sĩ được động viên kịp thời, hội viên CCB khó khăn được chăm lo chu đáo, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng càng được củng cố.
Xuân Bính Ngọ 2026 ghi dấu bằng sự quan tâm toàn diện, sâu sắc và thực chất đối với lão thành cách mạng, người có công và các đối tượng chính sách. Từ những chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao, chương trình tặng quà quy mô lớn trên phạm vi cả nước, đến hoạt động nghĩa tình của Hội CCB và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả đã góp phần làm sáng rõ bản chất nhân văn của chế độ ta.
Trong từng phần quà, từng lời chúc đầu xuân, là sự khẳng định dứt khoát rằng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, ghi nhớ và đền đáp xứng đáng. Từ nền tảng tri ân ấy, đất nước bước vào năm mới với niềm tin vững chắc, khí thế mới và quyết tâm mới.
Đạo lý truyền thống hòa quyện với tư duy quản trị hiện đại; chính sách an sinh gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững; sự chăm lo cụ thể góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.
Xuân mới đã về. Trong sắc xuân rực rỡ trên khắp mọi miền, nghĩa tình Đảng - dân tiếp tục được bồi đắp. Từ những mái nhà “Nghĩa tình đồng đội”, từ những trung tâm điều dưỡng người có công, từ từng gia đình chính sách nơi thành thị và nông thôn, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai đất nước được nâng cao. Chính niềm tin ấy là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.
Đọc tiếp
- Sáng 26/2, tại xã Long Sơn, Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Uỷ ban bầu cử xã Long Sơn phối hợp tổ chức bầu...
- Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đoàn công...
- Trước đây, ở Đồng bằng Bắc Bộ, người dân chủ yếu làm nghề trồng lúa nước. Tháng giêng là tháng nông nhàn nhất...
- Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi đất trời chuyển mình trong sắc nắng mới, khuôn viên doanh trại Trung đoàn 141,...
- Biên giới quốc gia là nơi khởi nguồn của chủ quyền, là tuyến đầu của an ninh, đồng thời cũng là không gian sinh tồn...
Mới nhất
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức trao...
- Ngày 12-2-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 282/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách hành...
- Năm 2026, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện theo Nghị...
- Trong đời sống xã hội, có những mối quan hệ được xác lập không chỉ bằng quy chế, văn bản hay ký kết hành chính mà...
- Tôi có may mắn được gần gũi và làm việc trên 10 năm với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân...
- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam - Lê Văn Kiểm đã gửi Thư chúc Tết đến...
- Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26/2, tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City,...
- Trong những ngày đầu năm xuân Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng dự kiến trồng hơn 20.800 cây xanh, góp phần xây dựng đô thị xanh,...
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, nhằm ghi nhận sự...
- Trước điều kiện đi lại khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa biên giới, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất cho...
- Cỡ chữ Mặc định










