CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Được thành lập vào năm 1945, khi đất nước vừa mới giành được nền độc lập từ tay thực dân Pháp. Trải qua 8 thập kỷ tuy có nhiều khó khăn, thử thách; nhưng trường THPT Phan Đình Phùng Hà Tĩnh đã vượt qua, khẳng định vị thế của ngôi trường THPT có bề dày lịch sử gần 80 năm tuổi trên đất học Hồng Lam. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Tĩnh, Phóng viên Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng cô giáo Trần Thị Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Pv: Chào cô Nga, tôi rất vui khi được trở lại ngôi trường có bề dày truyền thống 80 năm không chỉ với tư cách một người làm báo mà là một cựu học sinh cũ của trường khóa 72 - 75. Xin được chúc mừng nhà trường đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường.
Cô giáo Trần Thị Nga, Phó Hiệu trưởng ( PHT ): Cảm ơn nhà báo, Cựu học sinh ( CHS ) của trường Phan; nhà trường rất vui mừng được chào đón các thế hệ học sinh trở lại thăm trường, tặng quà ủng hộ và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường. Hơn một năm qua, các thầy cô giáo và các em học sinh đã làm hết sức mình để vừa đảm bảo công tác giảng dạy, vừa xây dựng lại ngôi trường mới khang trang kịp tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm; đây là một sự cố gắng rất lớn của tập thể nhà trường và là món quà của các thế hệ học sinh tri ân Thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Pv: Trở lại những ngày đầu thành lập Trường, xin cô cho biết vài nét về bối cảnh sự ra đời của ngôi trường mang tên chí sĩ Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh?
Cô giáo Trần Thị Nga ( PHT ): Những ngày đầu sau cách mạng Tháng Tám thành công, hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch; Tỉnh uỷ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã bắt tay ngay vào sự nghiệp giáo dục. Lúc này, ở Hà Tĩnh các trường tiểu học đã có đầy đủ hai bán phần, việc thành lập một trường trung học là vô cùng cần thiết. Cuối tháng 9/1945, chấp hành Chỉ thị của đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Đăng Tài, phó chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh và ông Trần Hậu Toàn, trưởng ty giáo dục đã mời ba thầy giáo: Nguyễn Kim Mạc, Phan Tử Long và Đào Thuần đứng ra thành lập trường, do thầy Nguyễn Kim Mạc làm hiệu trưởng. Trường Phan Đình Phùng ra đời, khai giảng năm học mới trong những ngày đầu cách mạng Tháng Tám thành công đã phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của người dân Hà Tĩnh đang khát khao cháy bỏng có một ngôi trường trung học trên quê hương mình. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, mở ra mốc son mới trong sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nhà.
Pv: Xin cô Phó Hiệu trưởng cho biết những nét tiêu biểu về truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh trường Phan Đình Phùng trên chặng đường 80 năm?
Cô Trần Thị Nga (PHT): Trải qua gần 80 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ nhà giáo và cựu học sinh đã sống, lao động, chiến đấu, học tập và làm nên danh tiếng cho ngôi trường này.
Những kết quả đạt được của trường THPT Phan Đình Phùng trước hết gắn liền với sự cống hiến trí tuệ, sức lực và tâm huyết của đội ngũ giáo viên. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã đón gần 500 lượt giáo viên về giảng dạy và công tác dưới sự dìu dắt của 18 thầy hiệu trưởng. Từ mái trường này, nhiều giáo viên đã trưởng thành và đảm nhận những trọng trách quan trọng trong và ngoài ngành giáo dục. Có những nhà giáo vinh dự được nhận danh hiệu cao quí như Nhà giáo nhân dân Trần Đình Đàn, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trí Hiệp.
Cùng với sự phát triển của ngành giáo dục nước nhà, 80 năm qua trường đã đào tạo được 79 khóa học. Qua các thế hệ đã có gần 3,5 vạn học sinh trưởng thành từ mái trường này, lớp lớp tiếp bước nhau toả ra mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Nhiều học sinh đã chiếm đỉnh cao trên nhiều lĩnh vực. Họ là những giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành của cả nước, tiêu biểu như: GS.TSKH. Phan Đình Diệu, GS.TSKH. Võ Quý, GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu, GS sử học, NGND. Phan Huy Lê, GS. Hà Văn Tấn, GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, TS. Trịnh Hồng Dương (nguyên chánh án toàn án Nhân dân tối cao), PGS-TS, NGND Nguyễn Duy Huề...Họ là những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, từ Trung ương đến địa phương, là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang và an ninh nhân dân như: Nguyễn Đình Tứ ( nguyên UV Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng), Phan Văn Tiệm (nguyên Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban vật giá nhà nước), PGS.TS Trung tướng Trần Đình Nhã (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban QP và AN của Quốc hội) , Đặng Quốc Tiến (thứ trưởng Bộ nội vụ), Phan Văn Dĩnh (thứ trưởng Bộ Tài chính), Thiếu tướng Phan Khắc Hải (nguyên thứ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin), Trung tướng Trần Hoài Sơn( cục trưởng cục tác chiến điện tử) ,Tiến sĩ Đặng Duy Báu (Nguyên Bí thư tỉnh ủy), TS. Lê Thị Nga (UV BCH TW Đảng, UV UBTVQHC, Trần Thế Dũng (UV BTV Tỉnh uỷ, Phó bí thư tỉnh uỷ)...
Pv: Vâng, thưa cô Phó Hiệu trưởng; chúng ta rất tự hào về truyền thống vẻ vang đó, đồng thời xin cô cho biết sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh trường Phan Đình Phùng trong giai đoạn hiện nay?
Cô Trần Thị Nga ( PHT ): Hiện nay, nối tiếp truyền thống của các thế hệ nhà giáo đi trước, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường ngày càng được chuẩn hóa và trẻ hóa. Nhà trường có 103 cán bộ, giáo viên với 35 giáo viên đạt trên chuẩn, 51 GV đã từng được công nhận GVG Tỉnh, 30 giáo viên là chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều người trong đó đã trở thành giáo viên cốt cán về chuyên môn của ngành. Quy mô nhà trường có 39 lớp cấp THPT với tổng số hơn 1700 học sinh. Trong những năm qua, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo sát sao của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, sự đồng thuận của phụ huynh, thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, liên tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được UBND Tỉnh và TTCP tặng cờ thi dua. Hàng năm, trường luôn nằm tốp dẫn đầu các trường THPT của tỉnh về chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà, là trường có chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu của Tỉnh.
Đặc biệt, hướng về kỉ niệm 80 năm thành lập trường(2025), năm học 2024-2025 trong điều kiện dạy học tại 2 điểm trường không mấy thuận lợi, thầy trò nhà trường gặt hái thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, tạo nên những đột phá về thành tích. Về thành tích Bồi dưỡng HSG văn hoá, trường có 1 học sinh đạt giải Ba quốc gia môn Ngữ văn, Có 83/96 học sinh dự thi đạt giải (tỷ lệ: 87%). Có 92 học sinh được đặc cách quy đổi công nhận HSG Tỉnh (trong đó quy đổi IE: 89 học sinh; đặc cách HSGQG:1; tin học trẻ: 2). Tính chung có tổng số 175 lượt học sinh được công nhận HSG tỉnh các môn văn hoá trong đó có 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 27 giải Ba, 27 giải KK (Trung bình toàn trường cứ 10 học sinh thì có 1 học sinh được công nhận HSG tỉnh văn hoá). Trường xếp thứ 2 toàn tỉnh sau trường Chuyên về số lượng và chất lượng giải. Kết quả thi KHKT: 5/5 dự án dự thi đạt giải (2 giải Nhất; 2 Giải Nhì, 1 Giải Ba). Trong kỳ thi TNPT 2025 và xét tuyển Đại học có 100% HS đậu TN, 156 lượt HS đậu tốp 27 trở lên trong đó 39 lượt đạt tốp 27 trở lên các khối xét tuyển truyền thống, trong đó có 1 học sinh đạt 29 điểm. ĐTB các môn Toán, Anh xếp thứ 2 toàn tỉnh. 97% HS khối 12 đậu vào các trường đại học, trong đó gần 50% đậu vào các trường tốp đầu.
Pv: Với những thành tích trong 80 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được tặng những phần thưởng cao quí nào thưa cô?
Cô Trần Thị Nga (PHT): Với những cống hiến đó, trường đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Nhiều lần được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 1967, trường được Nhà nước tặng thưởng HCLĐ hạng Ba. Năm 1995 và 2005 trường được Nhà nước tặng thưởng HCLĐ hạng Nhất. Đặc biệt, niềm vinh dự tự hào đến với tập thể nhà trường trong dịp kỷ niệm 80 năm, nhà trường tiếp tục được đón nhận phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước là HCLĐ hạng Nhất năm 2025.
Pv: Hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường (1945-2025), những kết quả ngọt ngào của thầy và trò nhà trường hôm nay là sự nổ lực không mệt mỏi viết tiếp những trang sử vàng truyền thống và một lần nữa khẳng định vị thế của ngôi trường THPT có bề dày lịch sử gần 80 năm tuổi trên đất học Hồng Lam.
Trân trọng cảm ơn cô Phó Hiệu trưởng và xin chúc mừng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường thành công tôt đẹp.