CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VÙNG 2 HẢI QUÂN: LUYỆN TẬP CHUNG VỚI TÀU CỦA HẢI QUÂN HOÀNG GIA NEW ZEALAND
Ngày 27/10, trên vùng biển Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tàu 379, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân do Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung với tàu hậu cần đa năng HMNZS Aotearoa của Hải quân Hoàng gia New Zealand.
Tàu hậu cần đa năng HMNZS Aotearoa do Trung tá Robert Welford làm Thuyền trưởng, trên tàu có 109 thuỷ thủ đoàn.
Trong quá trình thực hành luyện tập, hai tàu đã tiến hành luyện tập chung vận động đội hình, thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, trao đổi thông tin, luyện tập thông tin tín hiệu quốc tế, thực hiện bộ quy tắc ứng xử các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES). Các nội dung được triển khai hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ và thực hiện theo đúng kế hoạch.
Trước đó, từ ngày 23/10 tàu HMNZS Aotearoa cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh. Thủy thủ đoàn Tàu HMNZS Aotearoa đã có nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Lữ đoàn 167 cũng đã cử đoàn công tác tới thăm, trao đổi và thống nhất kế hoạch, phương án luyện tập chung giữa hai bên đồng thời tham quan, trao đổi hoạt động chuyên môn công tác hậu cần trên tàu HMNZS Aotearoa.
Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó Lữ đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Hoạt động luyện tập chung trên biển là cơ hội để cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn nâng cao khả năng trình độ ngoại ngữ, kỹ năng điều khiển tàu, tránh va, xử lý thành thạo các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển.
Sử dụng thuần thục cờ hiệu, cờ tay và tín hiệu hàng hải quốc tế, các kiến thức về an ninh, an toàn hàng hải, nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống trên biển góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia New Zealand”.
Kết thúc luyện tập, các lực lượng đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung, kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị kỹ thuật, khẳng định bản lĩnh, trình độ, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác quốc tế tích cực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trên biển.
Đọc tiếp
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...
- Cỡ chữ Mặc định















