Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tuổi trẻ toàn quân cần thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng”

Minh Anh 18/12/2025 - 15:43

Sáng 10-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025-2030). Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

dai-tuong-phan-van-giang-voi-cac-dai-bieu-du-dai-hoi-anh-qdnd
Đại tướng Phan Văn Giang với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh QĐND

Tại Đại hội, qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, đóng góp to lớn của thanh niên Quân đội trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2022-2025. Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ, nhiệm kỳ tới là nhiệm kỳ đầu tiên chúng ta thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, sẽ đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Trong bối cảnh mới, toàn quân cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các quyết sách mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã đề ra, trong đó, thanh niên Quân đội là lực lượng chủ yếu trong triển khai thực hiện.

Để thanh niên Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng”:

Thứ nhất, cần xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội. Nội dung này yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của các đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh vững, ý chí mạnh, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải làm cho mỗi tổ chức đoàn phải là nơi triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và của mỗi đơn vị; làm cho mỗi đoàn viên, thanh niên đều hăng hái, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của đơn vị.

Thứ hai, xung kích thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Đối với nội dung này, các tổ chức đoàn trong toàn quân phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nâng cao tính cách mạng, chính quy, tinh nhuệ của Quân đội, xung kích trong xây dựng Quân đội hiện đại; các đoàn viên thanh niên phải say mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ mới, hiện đại.

Cùng với đó, bảo đảm mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại được biên chế, là những “chiến sĩ số” thực thụ, đồng thời cho ra đời ngày càng nhiều hơn những sáng kiến, sáng chế phục vụ hữu ích trong thực tiễn huấn luyện, học tập và công tác. Qua đó, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2026 là: “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, cũng như chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại trong những năm tới.

Cùng với thực hiện tốt phong trào “3 tiên phong quyết thắng”, tuổi trẻ toàn quân phải hưởng ứng mạnh mẽ, xung kích thực hiện thật tốt các phong trào hành động cách mạng khác do Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành phát động.

Với “2 sẵn sàng”, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, thứ nhất, tuổi trẻ Quân đội phải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Thế hệ trẻ trong Quân đội phải luôn có chí tiến thủ, không chùn bước trước khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Đặc biệt, trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp như hiện nay, nhất là thiên tai, bão lũ ở nước ta đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ phải luôn có tâm thế sẵn sàng, không ngại hy sinh, dấn thân vào nơi hiểm nguy, nơi nhân dân cần hỗ trợ để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Thứ hai là, tuổi trẻ Quân đội phải sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Đây là yêu cầu thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới. Thanh niên Quân đội phải sẵn sàng có mặt nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn để góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang trích dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên” và mong muốn, kỳ vọng thanh niên Quân đội sẽ khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng thanh niên Quân đội mang dòng chữ: “Trung thành, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, xung kích, dũng cảm - xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tuổi trẻ toàn quân cần thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng”