Trong hai ngày 17 và 18-7, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức hoạt động tri ân tại tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác. Cùng tham dự có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thắng - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng; đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam.
Hành trình tưởng niệm thiêng liêng
Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới, xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng trọn vẹn xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chiến dịch Biên giới, diễn ra từ ngày 16-9 đến 14-10-1950 là một trong những chiến thắng chiến lược tiêu biểu của QĐND Việt Nam. Lần đầu tiên và duy nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo chiến dịch - hình ảnh Người quan sát trận đánh Đông Khê đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, trách nhiệm với non sông. Chiến thắng Đông Khê được ví như viên gạch đầu tiên trong nền móng của nghệ thuật quân sự hiện đại Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường đã thành kính ghi lưu bút tại di tích: “Trong Chiến dịch Đông Khê, lần đầu tiên Quân đội ta áp dụng thành công chiến thuật công kiên cấp trung đoàn, có sự hiệp đồng giữa các binh chủng, tập trung tiêu diệt một cứ điểm lớn phòng ngự kiên cố, hỏa lực mạnh của địch. Chiến thắng Đông Khê đã tạo điều kiện quan trọng cho thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950; mở ra một giai đoạn phát triển nghệ thuật quân sự mới của Quân đội ta: Chuyển từ cách đánh du kích sang đánh chính quy...”.
Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nà Cạn (phường Nùng Chí Cao) và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng).
Một nén hương - nghìn dòng cảm xúc. Một lần cúi đầu - vạn lời tri ân. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, T.Ư Hội CCB Việt Nam khẳng định quyết tâm phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Tri ân bằng hành động thiết thực
Trong chuỗi hoạt động tri ân tại tỉnh Cao Bằng, T.Ư Hội CCB Việt Nam trao 70 suất quà, tặng CCB và gia đình chính sách tại xã Đức Long và phường Thục Phán. Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình liệt sĩ, những thương binh, thế hệ đi trước đã không tiếc thân mình, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, để non sông nối liền một dải, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đồng chí bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, tại xã Đức Long, Thượng tướng Bế Xuân Trường gửi tặng 10 triệu đồng, như lời chia sẻ âm thầm nhưng đầy ấm áp dành cho bà con địa phương. Số tiền không lớn, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm sâu nặng, như dòng suối ngọt tưới mát niềm tin nơi bản làng còn nhiều khó khăn, vất vả.
Đoàn công tác trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà nghĩa tình CCB”, trị giá 80 triệu đồng/nhà và tặng đồ dùng sinh hoạt cho 40 hội viên CCB và gia đình chính sách trên địa bàn các xã: Trùng Khánh, Đình Phong, Đoài Dương, Đàm Thủy, Trà Lĩnh, Quang Trung. Đây chính là sự hiện thực hóa tinh thần “tương thân, tương ái” truyền thống, góp phần giúp hội viên và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định nơi ăn chốn ở, vươn lên khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong dịp này, Đoàn công tác tới cắt băng khánh thành và bàn giao “Nhà nghĩa tình CCB” cho hội viên Triệu Quốc Đạt, ở tổ 7, xã Trùng Khánh. Trong ngôi nhà mới khang trang, ánh mắt của CCB Triệu Quốc Đạt rạng ngời một niềm xúc động khó diễn tả. Trong nụ cười của ông là sự hồi sinh tinh thần - một niềm hạnh phúc giản dị nhưng chứa chan hạnh phúc.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Hoạt động tri ân của T.Ư Hội CCB Việt Nam không chỉ đơn thuần là những món quà nghĩa tình, mà còn là thông điệp của sự yêu thương, sẻ chia. Chính sự kết nối giữa các cấp Hội với địa phương đã hình thành một mạng lưới tương trợ vững chắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Đây là nguồn cổ vũ to lớn để các tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và trách nhiệm công dân, từ đó càng thêm quyết tâm đồng hành xây dựng quê hương giàu đẹp.
Mỗi nghĩa cử, mỗi phần quà, mỗi mái nhà được trao đi chính là minh chứng sống động cho truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” mà Hội CCB Việt Nam luôn nêu cao. Hành trình tri ân tại Cao Bằng như một khúc quân hành lặng lẽ mà sâu lắng giữa đại ngàn biên cương. Đó không chỉ là những bước chân trở về miền đất lịch sử, mà là sự hồi sinh ký ức, là niềm thương yêu được chắt chiu qua từng nén hương, từng đóa hoa, từng mái nhà dựng lên trong mùa tri ân. T.Ư Hội CCB Việt Nam tiếp tục vun bồi ngọn lửa nhân văn trong lòng dân tộc, để từng trang sử không chỉ là ký ức, mà góp phần tạo động lực mở ra những trang mới tươi sáng cho hôm nay và mai sau.