Ngày 18-9, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Hoàng Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; cán bộ, chuyên viên Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Viêt Nam và các đại biểu khách mời.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên, trực tiếp là Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hội CCB Việt Nam đã triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trong điểm để thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận.
Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết luận của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng, ban hành Kế hoạch số 50/KH-CCB ngày 16-7-2025 về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm A80 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 59/KH-CCB ngày 1-8-2025 về tổ chức không gian triển lãm “Kiến tạo phát triển” kỷ niệm A80... Thường xuyên kiểm tra, động viên các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia các hoạt động kỷ niệm A80. Các cơ quan Trung ương Hội đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương để tham mưu, đề xuất Thường trực Trung ương Hội ban hành Tài liệu tuyên truyền A80; tổ chức cuộc thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám”; chương trình tri ân “Còn mãi với thời gian”; tham gia Triển lãm “Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tổ chức Khối CCB diễu hành tại Lễ kỷ niệm. Thường trực Hội CCB các tỉnh, thành phố và một số Hội CCB Khối 487 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội trực thuộc triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức các đoàn “Hành quân về nguồn”, gặp mặt, tặng quà, tri ân các CCB, cựu TNXP, người có công với cách mạng,... Thường trực Hội CCB Thành phố Hà Nội chỉ đạo, tổ chức tốt Khối CCB Thủ đô tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu và sự đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân vào các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Hội CCB Việt Nam. Thường trực Trung ương Hội đánh giá, các hoạt động đã được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều mô hình, sáng kiến trong triển khai nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, gắn kết với phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Hội. Các cấp Hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa hình ảnh người CCB gương mẫu trong xã hội.
Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát thực tiễn, các hoạt động kỷ niệm A80 được Hội CCB Việt Nam tổ chức bài bản, đồng bộ, thiết thực, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Trung ương Hội đã tham gia có chất lượng các hoạt động cấp quốc gia do Đảng, Nhà nước, Quân đội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa giá trị lịch sử 80 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện báo chí của Hội và phối hợp chặt chẽ với truyền thông đại chúng. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt kết quả tích cực. Hàng nghìn hội viên, gia đình chính sách, con em CCB hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, thể hiện sâu sắc tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm xã hội của CCB Việt Nam.
Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Các hoạt động kỷ niệm A80 đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Hội, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tự hào dân tộc và trách nhiệm tiếp nối truyền thống, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hội CCB Việt Nam trong thời kỳ mới.
Với quết tâm chính trị cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát đúng, nên hoạt động kỷ niệm A80 của Hội CCB Việt Nam đạt hiệu quả thiết thực. Trung ương Hội đã tham gia đầy đủ, chất lượng các hoạt động do lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, như: Các Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn”, “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”, “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”; các buổi gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu toàn quốc, gặp mặt đại biểu lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Hội CCB các cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) và thành tựu 80 năm xây dựng đất nước; làm tốt công tác định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, hội viên, cùng các tầng lớp Nhân dân về truyền thống hào hùng của dân tộc qua 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.
Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa, như: Tổ chức liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao, “Hành quân về nguồn” thăm chiến trường xưa, tham quan Triển lãm về thành tựu 80 năm đất nước phát triển; theo dõi các chương trình hoạt động kỷ niệm cấp Quốc gia được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam; xem biểu diễn nghệ thuật, xem phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân độ,... được tổ chức tốt. Các phương tiện thông tin, tuyên truyền của Hội CCB Việt Nam được phát huy, như: Báo CCB Việt Nam phát hành Báo tuần, Báo tháng và Số báo đặc biệt đăng hơn 60 tin bài về kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Bản tin CCB, Trang tin điện tử Trung ương Hội và Hội CCB các tỉnh, thành phố đã đăng nhiều tin bài về các hoạt động kỷ niệm của Hội CCB. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, các địa phương, đăng, phát hơn 80 tin bài phản ảnh hoạt động của Hội CCB các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Toàn Hội tổ chức hiệu quả đợt thi đua cao điểm “CCB gương mẫu” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; hoàn thành mục tiêu và tổng kết “chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 do Trung ương phát động.
Đồng chí Bùi Duy Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Lâm Văn Bảng - Giám đốc bảo tàng chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày phát biểu tại Hội nghị.
Các hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc và sức lan toả lớn. Điển hình là Cuộc thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng Tháng Tám” do Báo CCB Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức đã tiếp nhận 350 bài dự thi của 216 tác giả, trong đó có hơn 160 tác giả là cán bộ quân đội và CCB cả nước,... tổ chức Lễ tổng kết, đánh giá kết quả Cuộc thi và trao Giải A cho 1 tác phẩm, Giải B cho 5 tác phẩm, Giải C cho 10 tác phẩm và Giải Khuyến khích cho 20 tác phẩm tiêu biểu. Đặc biệt, Trung ương Hội đã chỉ đạo, tổ chức tham gia Triển lãm “Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đạt kết quả tốt. Cơ quan Tuyên giáo - Phong trào chủ trì phối hợp thiết kế, sưu tầm hàng trăm hình ảnh tiêu biểu về các hoạt động của Hội CCB từ khi thành lập đến nay, cùng hàng trăm hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Phú Xuyên, Hà Nội; các kỷ vật chiến tranh của một số cán bộ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2; sản phẩm nghiên cứu, sản xuất của một số doanh nhân CCB Việt Nam và sản phẩm của các cháu bị di chứng chất độc da cam/dioxin tại làng Hữu nghị Việt Nam. Tổ chức trưng bày theo 3 chủ đề chính: “CCB Việt Nam - Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; “CCB Việt Nam - Mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và “CCB Việt Nam - Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Trong quá trình diễn ra Triển lãm, cơ quan đã phân công toàn bộ cán bộ trực hàng ngày từ 9h00 - 22h00 để đón tiếp, giới thiệu, phục vụ chu đáo hàng chục nghìn lượt khách tham quan, trong đó có hàng nghìn lượt CCB ở các địa phương trên cả nước. Tổ chức chu đáo Khối diễu hành CCB tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hội CCB thành phố Hà Nội đã lựa chọn 160 CCB tiêu biểu và kịp thời động viên các CCB khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập và tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm đều, đẹp, thống nhất, góp phần vào thành công chung của buổi Lễ. Trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành và Lễ kỷ niệm A80, hàng triệu CCB đã hướng về Thủ đô Hà Nội, trong đó có hàng vạn CCB đã đồng hành cùng với các tầng lớp Nhân dân trực tiếp cổ vũ, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, để lại ấn tượng sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Trong dịp kỷ niệm A80, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, có ý nghĩa to lớn. Trung ương Hội đã chỉ đạo hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB trước ngày 31/8/2025, vượt chỉ tiêu và thời gian đề ra; trao tặng 50 căn nhà “Nghĩa tình CCB” cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An, Cao Bằng; Hỗ trợ 630 con Hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập với số tiền 630 triệu đồng. Chỉ đạo Báo CCB Việt Nam vận động các doanh nghiệp tặng quà các cháu bị di chứng chất độc da cam/Dioxin ở Làng Hữu nghị 230 triệu đồng và tặng quà cho 60 gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ tại địa bàn Hà Nội và tỉnh lân cận tại các chương trình Giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” và tổng kết Cuộc thi “Tỏa sáng hào khí Cách mạng tháng Tám”. Hội CCB các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng 2.900 người với số tiền 1.450 triệu đồng; tặng quà cho 750 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 750 triệu đồng.
Thời gian tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất và Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, Thường trực Trung ương Hội yêu cầu Hội CCB các cấp cùng toàn thể cán bộ, hội viên quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam, 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam - 36 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.
2. Phát huy hiệu quả hoạt động của Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB, Thông tin nội bộ hàng tháng, Trang tin điện tử tổng hợp của Trung ương Hội và Hội CCB các cấp trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, hội viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, các ngành, các địa phương để thường xuyên tuyên truyền sâu rộng hoạt động của Hội CCB Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức hội nghị tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ Nhất. Hội CCB các cấp tổ chức tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ và MTTQ Việt Nam cùng cấp.
4. Tổ chức sôi nổi phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 3 từ ngày 2-9 đến ngày 31-12-2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII.
5. Tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, thi đua, giao lưu, kể chuyện truyền thống, hành quân về nguồn, gặp mặt, tặng quà gia đình người có công với cách mạng. Thường xuyên quan tâm thực hiện chủ đáo công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình có công với Cách mạng, gia đình chính sách, CCB, cựu quân nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 15-9-2025, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Hội, đã ký Quyết định số 439 tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân “Đã có thành tích tham gia triển lãm thành tựu đất nước 80 năm “Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Quyết định số 440 tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phối hợp tổ chức kỷ niệm kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khách nước cộng hòa XHCN Việt Nam”.
Danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong dịp này như sau:
- Bảo Tàng chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.
- Làng Hữu nghị Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
- Hợp tác xã Nuôi cấy Đông trùng Hạ thảo Hùng - Uyên, Tổ Dân phố Tư Mại, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh.
- Hợp tác xã Ong mật Hữu cơ Sơn động, Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, tỉnh Bắc Ninh.
- Hội CCB thành phố Hà Nội.
- Ban Công tác CCB.
- Báo CCB Việt Nam.
- Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thai Binh Seed, tỉnh Hưng Yên.
- Anh hùng Lao động Đào Việt Thoàn - Hội viên Cựu chiến binh, Thương binh hạng 1/4, Lương y - Thầy thuốc ưu tú; Chủ Cơ sở chữa Bỏng xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên.
- Đồng chí Phan Trọng Điền - Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đúc Đồng Nam Thiên, tỉnh Ninh Bình.
- Đồng chí Đỗ Văn Quý, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An.
- Đồng chí Vũ Xuân Hợi, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB thành phố Hà Nội.
- Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB thành phố Hà Nội.
- Đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh - Chuyên viên Ban Công tác CCB Việt Nam.
- Đồng chí Bùi Duy Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội.
Trong dịp này, ghi nhận thành tích và công hiến trong quá công tác tại Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trung ương Hội tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1485 của Chủ tịch nước tặng thưởng đồng chí Thiếu tướng Lê Khương Mẽ - nguyên Trưởng Ban Tổ chức - Chính sách, Hội CCB Việt Nam “đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Với thành tích “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024)”, thực hiện Quyết định số 1928; Quyết định số 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức trao tặng Bằng khen cho đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Báo CCB Việt Nam.
Trong tổng kết khen thưởng phong trào “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg và Quyết định số 1492/QĐ-TTG vì “đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025”. Cũng trong dịp này, Trung ương Hội đã tổ chức lễ trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể.