CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng
Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Cờ lưu niệm cho các kỵ sĩ.
Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự và chỉ đạo.
Dự Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026 có lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo xã Tuy An Tây cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương, và du khách trong và ngoài nước.
Các kỵ sĩ đưa ngựa vào đường đua.
Các kỵ sĩ đưa ngựa vào đường đua.
Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng diễn ra sôi động đầu xuân Bính Ngọ 2026, tôn vinh tinh thần thượng võ, nét đẹp văn hóa và khí phách kỵ sĩ nông dân. Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được tổ chức tại xã Tuy An Tây là hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc mỗi dịp đầu Xuân năm mới, góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống của địa phương.
Phát biểu tại Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Lê Vũ, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: Lễ hội đua ngựa năm nay có sự tham gia của 16 kỵ mã đến từ 16 thôn của xã Tuy An Tây. Các kỵ mã thi đấu 4 vòng, mỗi vòng có 4 kỵ mã tham gia đường đua dài 2km. Sau đó, 4 kỵ mã xuất sắc sẽ tham gia vòng chung kết tranh giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba.
Điều đặc biệt của giải đua là các “kỵ sĩ” đều là những nông dân chân chất, ngày thường gắn bó với đồng ruộng, với những chú “ngựa thồ hàng” phục vụ sản xuất. Khi bước vào đường đua, họ trở thành những tay đua dũng mãnh, những “chiến mã” mạnh mẽ” điều khiển ngựa bằng sự dẻo dai và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
Dù điều kiện thời tiết và những khó khăn sau thiên tai, khiến số lượng ngựa tham gia ít hơn một số mùa trước, nhưng tinh thần thi đấu vẫn đầy quyết tâm, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi gay cấn, hấp dẫn.
Kết quả cuộc đua, kỵ mã số 1 (thôn Thế Hiên) đoạt giải Nhất; kỵ mã số 13 (thôn Xuân Bình) đoạt giải Nhì; hai kỵ mã số 5 (thôn Phong Thái) và số 10 (thôn Xuân Lộc) đồng giải Ba; kỵ mã số 6 (thôn Thái Long) đoạt giải phong cách.
Các kỵ sĩ và kỵ mã tranh tài.
Kỵ sĩ và kỵ mã về đích.
Kỵ sỹ Lê Thành Trung đoạt giải Nhất chung cuộc chia sẻ, anh rất vui khi chiến thắng trong cuộc đua và đem lại nhiều tiếng cười cho người dân, du khách trong những ngày đầu năm mới. Kinh nghiệm nhiều năm tham gia đua ngựa khiến anh đoạt giải cao. Anh không tập luyện thường xuyên nhưng khi tham gia rất cố gắng giữ chắc dây cương, không để bị rớt ngựa và kiên trì bám đường đua.
Trao giải cho các kỵ sĩ và kỵ mã đạt thành tích cao.
Kết thúc giải đua, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba và 1 giải Phong cách cho các kỵ sĩ và kỵ mã đạt thành tích cao tại Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026. Thông qua Lễ hội đua ngựa truyển thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026, Ban tổ chức hội đua hy vọng những màn tranh tài sôi nổi sẽ tạo khí thế phấn khởi, tiếp thêm niềm tin, và kỳ vọng mới, bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm mới gặt hái nhiều thành công mới.
Bài liên quan
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ rước Quốc mẫu Âu Cơ tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam, phường Tân An vào Sáng 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất cho Tổ quốc vào Xuân Bính Ngọ.
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau xanh cho bữa ăn của bộ đội là bài toán khó.
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk thật rộn ràng và rực rỡ sắc Xuân.
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- “Tôi đi rồi giả thử có về được đến nhà thì có vợ có chồng nuôi con, khi tôi không về nữa thì bà cố gắng ở lại...
- Có những lời tri ân không cần cất thành tiếng. Chúng được gửi vào từng nét cọ, từng lớp màu, từng bông hoa nở giữa...
- Sáng 24-7, tại Hà Nội, Quỹ Thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” phối hợp với Thư viện Quân...
Mới nhất
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...





















