CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tết này "Bộ đội xã Ia Rvê" tỉnh Đắk Lắk đã tự túc rau xanh
Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau xanh cho bữa ăn của bộ đội là bài toán khó.
Bộ đội Ban CHQS xã Ia Rvê (Đắk Lắk) cải tạo vườn tăng gia.
Đóng quân trên vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt ở xã biên giới xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk nơi có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Vương quốc Campuchia), muốn tự túc được rau xanh cho bữa ăn của bộ đội là bài toán khó. Nhưng Ban CHQS xã Ia Rvê đã tìm ra lời giải.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, Ban CHQS xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk xác định: “Muốn bộ đội khỏe mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao thì trước hết phải đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần. Công tác hậu cần, tăng gia sản xuất vì thế trở thành một nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả”.
Ngay từ những ngày đầu đưa sĩ quan chính quy về xã, trung đội Dân quân thường trực được thành lập. Ban CHQS xã Ia Rvê đã quán triệt phương châm “Thực túc binh cường”, có đủ lương thực, thực phẩm thì mới đảm bảo sức mạnh chiến đấu. Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tích cực mở rộng diện tích đất để tăng gia sản xuất, trồng đa dạng các loại rau xanh, đồng thời chăm sóc đàn heo rừng lai chu đáo, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ. Sau hơn 3 tuần thực hiện, những luống rau cải mèo, mồng tơi, củ cải, (…), dần xanh tốt trên mảnh đất vốn khô cằn, nắng gió. Đàn heo rừng lai được nuôi dưỡng cẩn thận, vừa là nguồn thực phẩm bổ sung, vừa tạo thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ gắn bó với đơn vị.
Bộ đội Ban CHQS xã Ia Rvê che chắn từng luống rau.
Trong điều kiện khí hậu tại mảnh đất Ia Rvê khắc nghiệt, mùa khô kéo dài, nắng nóng gay gắt, đất đai bạc màu, việc tăng gia sản xuất không hề dễ dàng. Song với tinh thần vượt khó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Ia Rvê đã chủ động cải tạo đất, sử dụng lưới che nắng, nghiên cứu trồng các loại rau phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu. Thiếu tá QNCN Nông Thanh Điệp, Trợ lý tác huấn chia sẻ: “Ban đầu, nhiều luống rau bị héo, chết do nắng hạn. Nhưng anh em không nản, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm cách giữ ẩm cho đất, che chắn cho cây. Giờ thì vườn rau đã xanh tốt”.
Ban CHQS xã Ia Rvê đã tự túc được rau xanh.
Ngay sau khi được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Rvê, Trung tá Lê Văn Điền đã quán triệt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Nắm chắc tình hình địa bàn khu vực biên giới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vững mạnh. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Rvê nhấn mạnh: “Thực tế cho thấy, mỗi luống rau xanh, mỗi đàn heo rừng lai được chăm sóc chu đáo không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày mà còn là sự khẳng định cho tinh thần tự lực, tự cường của lực lượng vũ trang xã. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác hậu cần, tăng gia sản xuất đó là nền tảng để bộ đội có sức khỏe, có tinh thần, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc”.
Bộ đội Ban CHQS xã Ia Rvê phát triển đàn heo rừng lai.
Có sự thống nhất từ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS xã Ia Rvê. Kế thừa hiệu quả vườn tăng gia của Ban CHQS xã trước đây, công tác tăng gia sản xuất tại Ban CHQS xã Ia Rvê từ thời điểm đưa sĩ quan chính quy về xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả. Đơn vị đã chủ động được rau xanh cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Đặc biệt trong những ngày tổ chức cho bộ đội vui Tết, đón Xuân Bính Ngọ 2026, Ban CHQS xã Ia Rvê còn tự túc được thịt heo rừng lai cho bộ đội ăn Tết, và dành thiết đãi khách quý đến chúc Tết bộ đội, nhân dân vùng biên giới.
Từ những mảnh đất khô cằn, bộ đội đã tạo nên màu xanh của sự sống, màu xanh của niềm tin và sức mạnh. Đó là minh chứng cho tinh thần “Thực túc binh cường”, nền tảng để lực lượng vũ trang xã Ia Rvê tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc./.
Bài liên quan
- Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Buôn Ma Thuột - trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk thật rộn ràng và rực rỡ sắc Xuân.
- Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”, tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk trong 2 ngày, 11 và 12-2-2026.
- Ngày 12-2, đoàn công tác Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đã đến thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
- Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp tại Đắk Lắk.
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...
- Ngày 06/9/2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương...
Mới nhất
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn với diện mạo mới, với những tiềm năng và lợi thế phong...
- Sáng nay 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng...



















