CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thanh niên Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) háo hức trước ngày tòng quân
Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, dọc dải biên giới xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, khí thế của ngày hội tòng quân đang lan tỏa khắp các thôn, làng.
Thanh niên Vi Hồng Minh, xã Ia Rvê hào hứng nhận quân trang.
Trong không khí ấp ám của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, dọc dải biên giới xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, khí thế của ngày hội tòng quân đang lan tỏa khắp các thôn, làng. Giữa đại ngàn Tây Nguyên nắng gió, những chàng trai mười tám, đôi mươi háo hức chuẩn bị hành trang, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Xã biên giới Ia Rvê nằm ở phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, giáp với Vương quốc Campuchia. Đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh, nhưng cũng là nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dân cư với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Chính vì đặc thù là vùng "phên dậu" của Tổ quốc, ý thức về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ia Rvê đặt lên hàng đầu.
Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngay từ cuối năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Ia Rvê đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các bước trong quy trình tuyển quân. Năm 2026, xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 18 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 5 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đây là con số không nhỏ đối với một xã biên giới, dân cư thưa thớt, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Cán bộ Ban CHQS xã Ia Rvê động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.
Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, địa phương không chỉ chú trọng về số lượng mà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Công tác sơ tuyển, khám tuyển được tổ chức công khai, dân chủ, đúng Luật NVQS, tạo sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối trong nhân dân.
Điểm sáng trong mùa tuyển quân năm nay tại Ia Rvê chính là tinh thần tự nguyện của các thanh niên trẻ. Trong số những lá đơn tình nguyện viết bằng tay gửi về Hội đồng NVQS xã, câu chuyện của thanh niên Vi Hồng Minh (SN 2007, dân tộc Thái) đã trở thành một minh chứng đẹp cho tinh thần tiếp nối truyền thống gia đình.
Vi Hồng Minh là con trai của Trung úy QNCN Vi Thế Anh, nhân viên Văn thư kiêm Công nghệ thông tin tại Ban CHQS xã Ia Rvê. Sinh ra và lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình người lính, hình ảnh người cha tận tụy với công việc, "đi dân nhớ, ở dân thương", vượt nắng thắng mưa bám trụ địa bàn đã thấm sâu vào máu thịt của Minh từ thuở thiếu thời.
Thanh niên xã Ia Rvê viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì chọn những ngã rẽ khác, Minh đã dứt khoát viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chàng trai trẻ tâm sự: "Từ nhỏ, nhìn cha mặc bộ quân phục, em đã mơ ước một ngày được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Được khoác trên mình màu áo xanh không chỉ là trách nhiệm của một thanh niên vùng biên, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình em. Em muốn được rèn luyện để trưởng thành trong môi trường quân ngũ".
Quyết định của Minh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Trung úy Vi Thế Anh chia sẻ với niềm xúc động: "Gia đình luôn tôn trọng nguyện vọng của cháu. Tôi chỉ dặn con rằng, môi trường quân ngũ là trường học lớn, đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang. Phải nỗ lực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, và truyền thống của gia đình".
Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện NVQS đã được xã Ia Rvê triển khai một cách sáng tạo và sâu rộng. Hệ thống loa truyền thanh xã vang lên mỗi sáng, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, buôn đều lồng ghép nội dung Luật NVQS. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đã đến từng nhà, gặp từng đối tượng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và gia đình.
Thanh niên Vi Hồng Minh, xã Ia Rvê trong quân phục bên bố mẹ.
Song song với việc tuyển chọn, chính sách hậu phương Quân đội luôn được xã đặt lên hàng đầu. Những buổi gặp mặt ấm cúng tại Nhà văn hóa thôn, những món quà nghĩa tình từ chính quyền và các đoàn thể không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Điều này giúp các tân binh yên tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ trước ngày lên đường.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân tại xã Ia Rvê đã hoàn tất. Danh sách 23 tân binh ưu tú đã sẵn sàng. Những bộ quân phục mới thơm mùi vải, những chiếc ba lô gọn gàng đang đợi ngày cùng các anh lên đường. Tấm gương của thanh niên Vi Hồng Minh và nhiều bạn trẻ khác ở Ia Rvê đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc khí thế tòng quân trong toàn xã. Họ là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên mới: Có tri thức, có lý tưởng và lòng yêu nước nồng nàn.
Khi những cánh hoa mai, hoa đào bắt đầu rụng để nhường chỗ cho sắc xanh của cây lá đầu Xuân, cũng là lúc những người con của đại ngàn xã vùng biên Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Ia Rvê chắc chắn sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao./.
Bài liên quan
- Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ 2026.
- Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ rước Quốc mẫu Âu Cơ tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam, phường Tân An vào Sáng 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.
- Lực lượng vũ trang (LLVT) xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk bước vào đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất cho Tổ quốc vào Xuân Bính Ngọ.
- Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk có 11,7 km đường biên tiếp giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri (Campuchia), muốn tự túc được rau xanh cho bữa ăn của bộ đội là bài toán khó.
- Sáng 6-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban...
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang...
- Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề...
- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2026, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng...
- Những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, doanh trại nơi vùng biên cao...
- Chiến thắng A So mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Tây Thừa Thiên Huế, tạo điều kiện để...
Mới nhất
- Các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa không chỉ bảo tồn bản sắc mà còn thúc đẩy đầu tư du lịch, góp phần...
- Chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra vào sáng 5/3 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngày 4/3, các đoàn công tác...
- Trong những ngày đầu tháng 3-2026, đời sống chính trị của đất nước bước vào một nhịp điệu sôi động, nghiêm túc...
- Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, cả nước hiện còn khoảng 4.226 trụ sở công dôi dư, “phân bổ” đều ở các địa...
- Trong hai ngày 27 và 28-2, giữa thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, hơn một nghìn cán bộ, chiến sĩ hải...
- Giữa những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, khi gió cao nguyên còn mang theo hương hoa cà nở rộ từ khắp các chiền đồi và tiếng...
- Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, một số mốc trong tháng 3-2026 về thời...
- Trong không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân năm nay, trên 3.500, (trong tổng số 9.632 thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai,...


















