Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hoá: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch

Thanh Huyền 10/02/2026 - 15:01

Sáng 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch (tỉnh Thanh Hóa); đồng thời thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

z7520806064540_b4eedc5ed3bc3c350cc649fdd8b8dd25
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Trung ương cùng tỉnh Thanh Hóa nhấn nút khởi công dự án (Ảnh: Hoàng Dương)

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

z7520806155038_8088b763981b79d170e99c20c6a19a7b-1500
Thủ tướng Chính phủ thăm hỏi, động viên các em học sinh tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Dương)

Phát biểu tại Lễ khởi công dự án Trường tiểu học Cẩm Thạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo cho sự nghiệp "trồng người", góp phần tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của địa phương; đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của Nhân dân địa phương.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca 4 kíp", quyết liệt thi công sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Đối với tỉnh Thanh Hoá, Thủ tướng đề nghị ưu tiên nguồn lực tập trung xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã khởi công năm 2025. Trong đó, tập trung hoàn chỉnh lại thiết kế, đảm bảo công năng, đảm bảo cho các cháu ở lại, việc xây dựng trường đảm bảo theo tiêu chuẩn 248 trường liên cấp xã biên giới. Tôi đề nghị hoàn thành xong trước ngày 31/8/2026 để 5/9/2026 các cháu dự khai giảng năm học mới trong ngôi trường mới. Làm thế nào để nhanh, trường xây dựng theo "Chìa khoá trao tay" cho nên phải hoàn thành thủ tục nhanh nhưng đảm bảo quy trình, quy định, tránh thất thoát".

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch do Bộ Quốc phòng tài trợ, với sự đồng hành của Binh đoàn 12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội.Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 11.000m2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với các công trình đồng bộ, dự kiến hoàn thành trước năm học mới.

Theo thiết kế, dự án có quy mô gồm khu hiệu bộ, khu giảng đường, nhà giáo viên, nhà đa chức năng, thư viện cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục đào tạo và sự phát triển của xã miền núi Cẩm Thạch; góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm cao của tỉnh Thanh Hóa và sự đồng hành của lực lượng Quân đội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”.

z7520806070268_95d22d660c2a92d7c636790d73f383ce-1500
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lưu ý, hiện nay dự án vẫn thiếu hạng mục nhà ở cho học sinh nội trú, trong khi nhiều em phải đi học xa, do đó các đơn vị cần nghiên cứu, bổ sung để bảo đảm dự án được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa và Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tổ chức thi công với tiến độ nhanh nhất, bảo đảm đúng quy trình, quy định; đồng thời yêu cầu quá trình triển khai phải công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Được biết, Đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS, bàn giao mặt bằng, khối lượng thi công đạt 15 - 20%, khả năng hoàn thành trước 30/8/2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng nhận thấy hộ nghèo ở Thanh Hóa còn nhiều, chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người. Do đó Thủ tướng đề nghị Thanh Hoá phải ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa ở những khu vực này, từ đó nâng cao giá trị đất đai, thu hút các nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thanh Hoá dành nguồn lực ưu tiên cho an sinh xã hội "không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhân đây tôi đề nghị Bộ Nội vụ tách những đối tượng khó khăn không thể xoá nghèo như: người bị bệnh tâm thần, không còn ai nương tựa, không còn sức lao động khi 70-80 tuổi. Đây không phải là hộ nghèo mà đây là đối tượng bảo trợ xã hội nhà nước nuôi.Nếu cứ để các đối tượng này chung thì không bao giờ xoá hết nghèo đói.

Thủ tướng hoan nghênh, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai Kế hoạch chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách, hộ khó khăn, công nhân, người lao động; đã hoàn thành tặng quà của Chủ tịch nước và của Tỉnh cho người có công và thân nhân người có công với hơn 178.000 lượt người với tổng kinh phí 116 tỷ đồng; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo đã tiếp nhận, vận động ủng hộ hơn 43.000 suất quà, trị giá 27 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 106 Nhà đại đoàn kết trị giá 2,42 tỷ đồng... Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nếu tiếp tục phát sinh nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân.

Trong đó, Nhấn mạnh thời gian tới, với quan điểm phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; mọi thành quả phát triển đều hướng tới phục vụ nhân dân, Thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên tinh thần "không trông chờ, ỷ lại". Cấp ủy, chính quyền phải làm tốt công tác an sinh xã hội, sâu sát, đi kiểm tra trong dịp Tết này bảo đảm "không để ai không có Tết"; nỗ lực để mọi người dân được hưởng Tết nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đồng thời đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2026.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án Trường Tiểu học Cẩm Thạch