Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hoá: Ghi nhận 8.419 hộ dân bị ngập, gần 3.900 người được sơ tán

Thanh Huyền 17/09/2026 - 21:31

Ngày 17/9, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 13 đến 17.9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-500 mm.

img_4823
Đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân


Mưa lớn khiến lũ trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày dâng cao, nhiều nơi vượt mức báo động.

Đáng chú ý, lúc 15h ngày 17.9, mực nước sông Bưởi tại trạm Kim Tân ở mức 13,37 m, trên báo động III 1,37 m; sông Yên tại trạm Chuối trên báo động III 0,81 m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh trên báo động III 0,4 m.

Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường, ảnh hưởng đến 2.679 hộ với 10.061 nhân khẩu.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, 45 xã, phường đã chủ động sơ tán 1.016 hộ với 3.892 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đến chiều 17.9, toàn tỉnh ghi nhận 8.419 hộ bị ngập. Trong đó, một số địa phương có số hộ bị ngập lớn như Hàm Rồng 2.223 hộ, Nông Cống 1.524 hộ, Kim Tân 1.364 hộ, Thành Vinh 675 hộ và Hà Trung 500 hộ.Giao thông tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn tỉnh ghi nhận 108 vị trí sạt lở taluy dương với khoảng 30.478 m3 đất đá, 4 vị trí sạt lở taluy âm. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tiếp tục bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trong đó, tại các tuyến quốc lộ 5 trong số 9 vị trí sạt lở gây tắc đường đã được xử lý, thông tuyến; 4 vị trí còn lại đang được khắc phục. Trên các tuyến tỉnh lộ, 7 vị trí sạt lở vẫn gây tắc đường.

Trước diễn biến mưa lũ, trong sản xuất nông nghiệp cũng bị thiệt hại khá lớn, cụ thể: Tổng diện tích cây trồng bị ngập khoảng 6.700 ha, gồm 3.777 ha lúa, 1.673 ha rau màu và 1.250 ha mía. Ngoài ra, 1.134 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ.

img_4824
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã giúp đỡ người dân thôn Kim Mẫm di chuyển đến nơi an toàn

Các đơn vị thủy lợi đang tập trung tiêu úng cho những khu vực bị ngập. Đến 15h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm cùng 20 cống tiêu nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước.

Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ dâng, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phương án '4 tại chỗ', ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; rà soát đê điều, hồ đập, sẵn sàng sơ tán dân vùng nguy cơ cao. Công an, quân sự, biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ di dời dân, cứu hộ, cứu nạn. 
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng lũ bị đói trong thời gian bị chia cắt. 

Được biết, đến thời điểm này Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại, 80 bộ VSN-1500, 50 phao bè, 10 máy phát điện, cùng nhiều phương tiện, vật chất khác để phục vụ cứu hộ, cứu nạn.         

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Ghi nhận 8.419 hộ dân bị ngập, gần 3.900 người được sơ tán