CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ThaiBinh Seed: Kiến tạo nền nông nghiệp Việt hiện đại
ThaiBinh Seed là một trong những doanh nghiệp tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam. Thành lập từ năm 1972, trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, ThaiBinh Seed đã không ngừng lớn mạnh từ một đơn vị nhỏ của ngành nông nghiệp, từng bước vươn mình trở thành một tập đoàn đa ngành có tầm ảnh hưởng nhất định tới nền nông nghiệp Việt Nam. ThaiBinh Seed đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng và có những đóng góp tích cực cho xã hội.
Đưa khoa học vào đồng ruộng
Từ một đơn vị nhỏ của ngành nông nghiệp Thái Bình, đến nay, dấu ấn ThaiBinh Seed đã hiện diện trên 34 tỉnh, thành, với hơn 70 điểm liên kết sản xuất trên tổng diện tích 8.000ha, sản lượng gần 30.000 tấn giống mỗi năm, mang lại giá trị hàng trăm tỷ đồng cho các đối tác và hàng vạn nông hộ.
Hiện tập đoàn hoạt động trên ba lĩnh vực: Kinh doanh giống cây trồng, kinh doanh lương thực và kinh doanh thương mại - dịch vụ, với 10 đơn vị thành viên trải dài khắp ba miền. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại gồm Viện Nghiên cứu cây trồng 140ha, ba nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế và tòa nhà văn phòng - trung tâm thương mại 15 tầng tại Hưng Yên, tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất, kinh doanh.
ThaiBinh Seed xác định khoa học công nghệ là trụ cột phát triển. Mỗi năm, tập đoàn đầu tư hàng chục tỷ đồng cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại như chỉ thị phân tử, nuôi cấy mô, bao phấn, tạo ra hàng nghìn giống cây trồng sạch bệnh, năng suất cao, thích ứng biến đổi khí hậu.
Qua nhiều thập kỷ nghiên cứu bền bỉ, doanh nghiệp đã giới thiệu ra thị trường hàng chục giống lúa chất lượng cao. Nhiều giống lúa của ThaiBinh Seed đã trở thành thương hiệu quốc gia, tiêu biểu như: BC15, TBR225 - Sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia; TBR97 - Giải Vàng Chất lượng Quốc gia; Thái Xuyên 111 - Giống lúa lai chiếm tỷ trọng cao nhất tại Việt Nam; Gạo TBR39 và nếp A Sào - Giải Nhất Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022... Những giống cây này được ghi nhận có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt và thích nghi với nhiều vùng sinh thái khác nhau, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho nông dân trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.
Nhiều năm qua, ThaiBinh Seed đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn hộ nông dân và hợp tác xã trên toàn quốc với nguồn giống đầy đủ, phân phối kịp thời tới các đại lý và địa điểm bán hàng, giúp bà con chủ động gieo trồng và đạt năng suất cao. Các giống như TBR225, BC15, TBR97 nổi bật với khả năng cho năng suất và kháng bệnh, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nông dân. Sản phẩm giống lúa của ThaiBinh Seed được chứng nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng quốc gia, góp phần quan trọng trong việc phát triển cơ cấu cây trồng và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
Hướng tới nền nông nghiệp xanh
Không chỉ dừng ở tạo giống tốt, ThaiBinh Seed còn tiên phong trong phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính. Năm 2021, ThaiBinh Seed đạt Giải Nhất cuộc thi AgResults - sản xuất lúa bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.
Năm 2025, ThaiBinh Seed tiếp tục mở rộng quy mô với Nhà máy sản xuất thứ hai tại Đà Nẵng (vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng) và chuẩn bị khởi công xây dựng Nhà máy chế biến gạo tại Hưng Yên (công suất 50.000 tấn/năm - lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng), khẳng định vị thế hàng đầu trong chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ.
Với hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến, Tập đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.
ThaiBinh Seed xác lập chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, thị phần và trở thành Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng tại Việt Nam và khu vực. Trọng tâm của chiến lược là đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và nghiên cứu phát triển giống cây trồng mới, tạo ra những giống lúa có năng suất cao, chất lượng vượt trội, khả năng chống chịu tốt, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường.
Xứ mệnh của người doanh nhân khoác áo lính
ThaiBinh Seed kiên định với sứ mệnh xây dựng và bảo vệ thương hiệu “Lúa giống Việt Nam”, góp phần nâng tầm giá trị “Gạo Việt” trên thị trường quốc tế. Song song với đó là đẩy mạnh liên kết sản xuất với nông dân, cùng hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.
Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, ThaiBinh Seed đang triển khai tái cấu trúc toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tập đoàn cũng chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học - công nghệ, tạo nền tảng cho những bước phát triển đột phá.
Chia sẻ về vấn đề này, Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed khẳng định: “Trong nền kinh tế thị trường, người doanh nhân chính là người lính trên mặt trận kinh tế”. Với một người CCB làm doanh nhân, tư duy phát triển doanh nghiệp phải dựa trên phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Đó là luôn đề cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đặt lợi ích của xã hội, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; chăm lo đời sống người lao động; tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp cho xã hội những sản phẩm an toàn, chất lượng, có giá trị tương xứng với chi phí mà người tiêu dùng bỏ ra. Qua đó, không chỉ góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn đóng góp thiết thực cho người tiêu dùng và cho sự phát triển chung của xã hội.
Mục tiêu cốt lõi của Tập đoàn ThaiBinh Seed trong chặng đường phát triển mới là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, từng bước xây dựng ThaiBinh Seed trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành trong nền nông nghiệp Việt Nam. Trong đó tập trung vào ba trụ cột chính: Thứ nhất, nghiên cứu và phát triển ngành giống cây trồng hiện đại đạt trình độ quốc tế; Thứ hai, xây dựng và phát triển ngành kinh doanh lương thực chất lượng cao, khai thác hiệu quả lợi thế của Đồng bằng sông Hồng và các vùng sản xuất lúa đặc sản trong cả nước, nhằm cung cấp cho xã hội những sản phẩm lương thực an toàn, đủ dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu; Thứ ba, phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ThaiBinh Seed luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Trong 10 năm gần đây, Công ty đã xây dựng 17 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương và nhiều hoạt động nhân đạo khác với tổng kinh phí an sinh xã hội hằng năm bình quân 4-6 tỷ đồng.
Với bản lĩnh của một người lính Bộ đội Cụ Hồ, trí tuệ của một nhà khoa học và tầm nhìn của một doanh nhân, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo cùng với đội ngũ cán bộ tâm huyết, sáng tạo và giàu khát vọng đã từng bước đưa ThaiBinh Seed vươn lên trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu, khẳng định vị thế vững chắc trong nền nông nghiệp nước nhà - xứng đáng là niềm tự hào của người nông dân Việt Nam.
Đọc tiếp
- Sáng 22-7, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Mỹ Hào phối hợp với Hội CCB xã Như Quỳnh và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Việc thành lập Hội Doanh nhân CCB Phố Hiến là dấu mốc ý nghĩa, không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Hội...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB TP đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, sơ...
- “Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh...
Mới nhất
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 26/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh,...
- Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, UBMTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang (tỉnh...
- Trong những ngày tháng Bảy tri ân, lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng Trị liên tiếp quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ...
- Sáng 25/7, Đoàn Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm, tìm hiểu truyền thống Quân chủng Hải quân...
- Sáng 25/7, Vùng 5 Hải quân đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu cơ động đến các khu vực bị ngập lụt do...
- Hoạt động ý nghĩa do Chi hội 1, Chi hội 6 trực thuộc Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối...
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn công tác của Sư đoàn 363, Quân chủng...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường...
- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy đạo lý...
- Vùng 4 Hải quân phối hợp với các lực lượng trên biển đã kịp thời tìm kiếm, cứu sống 33 ngư dân Quảng Ngãi bị giông...
- Đội K71 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành. Lực lượng chức năng sẽ...
- Ngày 25/7, trong quá trình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sâu bên trong Hang Đá Sập (K600), xã Hà Nha, Đội Tìm...
- Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 24/7, tại Bến thả...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026),...
- Trong những ngày tháng Bảy hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trên khắp các bản làng của tỉnh Sơn La,...





















