Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tập huấn công tác Tuyên giáo và tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025

PV 19/05/2026 - 18:03

Trong 2 ngày 18 và 19-5, tại Gia Lai, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo và Hội nghị Tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

z7840179301749_0eabd8fa212da7100e23ebd885b5dc4b
Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị Tập huấn công tác Tuyên giáo.

z7841743373453_e0a7f51adc4ed9d094a193f35f73bc5d
Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.
z7841743381623_7f0426d4f7bc85ebd5f6b0423a0d051d
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
z7841742843477_e5bfa92e80831fcf195905d38cae09ee
Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.
z7841743368102_032382d6f58d97c796fe5dc2da72e88f
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 có sự tham dự của các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai; và các đồng chí Thường trực Trung ương Hội; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo có các chuyên đề: Nội dung, giải pháp kỹ thật mới trong tuyên truyền, theo dõi, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng; Một số vấn đề về công tác dư luận xã hội; Công tác thi đua - khen thưởng.

z7838292732447_1c5c15bb4c5b4df8cec6972e7ed638e3
Thiếu tá Đặng Trung Kiên - Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 trình bày chuyên đề: Nội dung, giải pháp kỹ thật mới trong tuyên truyền, theo dõi, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng cần được triển khai bằng những giải pháp kỹ thuật hiện đại, đồng bộ và có tính chủ động cao. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đã mở ra nhiều phương thức mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và xử lý thông tin trên môi trường mạng. Trong công tác tuyên truyền, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, trực quan và tương tác cao. Việc sử dụng video ngắn, infographic, podcast, livestream và các nền tảng mạng xã hội hiện đại sẽ giúp lan tỏa thông tin chính thống nhanh chóng, tiếp cận hiệu quả với giới trẻ và người dùng Internet. Đồng thời, có thể triển khai các chatbot thông minh hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác, giải đáp thắc mắc và phản bác các luận điệu sai trái trên môi trường mạng. Cùng với giải pháp công nghệ, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng “miễn dịch thông tin” cho hội viên CCB là rất cần thiết. Đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng nhận diện tin giả, bảo vệ tài khoản cá nhân và ứng xử văn minh trên không gian mạng sẽ góp phần hình thành môi trường số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

z7838592598043_95f16672950aa7c6d46f627087403b45
Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Chuyên viên Ban Công tác CCB Trung ương Hội trình bày chuyên đề về công tác dư luận xã hội.

Công tác dư luận xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đối với Hội CCB Việt Nam, đây là hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự của đất nước. Dư luận xã hội không chỉ phản ánh thái độ đồng tình hay phản đối của quần chúng mà còn giúp các cơ quan lãnh đạo đánh giá tình hình, định hướng tư tưởng và hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn. Trong những năm qua, Hội CCB Việt Nam đã xây dựng hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh kịp thời các vấn đề nổi bật trong xã hội. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như việc nắm bắt dư luận chưa thật sâu sát, kỹ năng của cộng tác viên còn chưa đồng đều và điều kiện bảo đảm còn khó khăn. Để nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội, cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ, đổi mới phương pháp điều tra, chủ động định hướng dư luận và phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên trong tình hình mới.

z7840179301750_e5aab617f263fb44e258374668dd4588
Đại tá Đào Tô Hiệu - Chuyên viên Ban Công tác CCB Trung ương Hội trình bày chuyên đè về công tác thi đua, khen thưởng.

Thi đua, khen thưởng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, tôn vinh thành tích. Các chính sách thi đua, khen thưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. Năm 2025, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục ban hành các nghị quyết, nghị định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực này. Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng ban hành nhiều quy chế, quyết định để triển khai thống nhất trong toàn Hội. Buổi tập huấn nhằm cung cấp hệ thống kiến thức thi đua - khen thưởng bài bản, đúng quy định pháp luật, giúp các cấp Hội thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

z7841765383105_05b6f45fe1ea2af80ab7ecdf95796bb2
z7841765477170_3210126cb3621c0967823a70c432ccc3
z7841765429820_7be38542b78febc13286242dca420839
Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Năm 2025, Hội CCB Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia về giữ gìn trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2023-2028. Dù chịu tác động của thiên tai, quá trình tinh gọn bộ máy và nhiều sự kiện chính trị lớn, công tác bảo đảm ATGT vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Hội với cơ quan chức năng. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định về ATGT, đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Toàn Hội tổ chức hơn 54.000 buổi tuyên truyền với trên 5 triệu lượt người tham gia; hàng nghìn hội nghị tập huấn, tọa đàm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, cứu hộ cứu nạn và xây dựng các mô hình tự quản về ATGT. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng như “Tổ tự quản”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Cổng trường bình yên”, “CCB thắp sáng đường quê”... Hội viên CCB còn tích cực hiến hơn 30.000 m² đất, đóng góp gần 65 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu cống và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên và trường học góp phần giáo dục ý thức chấp hành giao thông cho học sinh, sinh viên. Năm 2025, cả nước xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông, giảm mạnh trên cả ba tiêu chí so với năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác phối hợp chưa đồng đều, ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Tại Hội nghị tổng kết, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã biểu dương và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tập huấn công tác Tuyên giáo và tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025