Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tạo động lực mới cho công tác an sinh xã hội

Duy Thưởng 19/08/2026 - 22:13

Sáng 19/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới hoạt động, huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế.

 

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, công tác vận động nguồn lực xã hội hóa của Hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng kinh phí huy động gần 47 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ hơn 81.200 lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Các chương trình hỗ trợ được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến nhà ở, sinh kế, tạo việc làm.

Trong lĩnh vực y tế, Hội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 19.100 lượt người, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Gần 2.300 bệnh nhân được khám sàng lọc và phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Cùng với đó, 909 trường hợp được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng vận động, trị giá trên 800 triệu đồng.

dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-i-hoi-bao-tro-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi-tinh-phu-tho-nhiem-ky-2026-2031-2212
 Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Không chỉ chăm lo về sức khỏe, Hội còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ an cư và bảo đảm đời sống. 102 nhà tình thương được sửa chữa, nâng cấp và xây mới; hơn 50.000 lượt người thuộc diện yếu thế được thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí hơn 21,3 tỷ đồng.

Trong công tác hỗ trợ giáo dục, Hội đã trao 1.619 suất học bổng, 1.458 xe đạp, 5 máy tính xách tay và 40 điện thoại thông minh cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, Hội đã tổ chức 40 lớp dạy nghề cho 1.257 học viên, với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 70%.

Những kết quả trên góp phần giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế có thêm điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống và từng bước tự chủ về sinh kế.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả vận động và sử dụng nguồn lực.

Hội đặt mục tiêu hằng năm trao học bổng, dụng cụ và phương tiện học tập cho từ 1.000 học sinh khuyết tật, mồ côi trở lên; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xe lăn, xe lắc, máy trợ thính cho từ 2.000 lượt người trở lên.

Đồng thời, Hội phấn đấu hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, cải thiện nhà ở và sinh kế cho từ 1.000 người trở lên mỗi năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, và đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ tới cần tập trung củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có kỹ năng vận động nguồn lực xã hội. Ngoài ra, Hội cũng cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm để xây dựng mạng lưới đồng hành bền vững.

Việc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình hỗ trợ, bảo đảm hoạt động nhân đạo được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng và đúng quy định.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 đồng chí.Đồng chí Bùi Văn Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Với mục tiêu cụ thể cùng định hướng tăng cường xã hội hóa, Đại hội lần thứ I được kỳ vọng tạo thêm động lực để công tác bảo trợ xã hội tại Phú Thọ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và vươn lên.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tạo động lực mới cho công tác an sinh xã hội