Đó là một trong những nội dung được hé mở tại cuộc Hội thảo khoa học được tổ chức sáng 14-8 với chủ đề “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Dự hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương.
Đoàn chủ tịch hội thảo gồm các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đinh Quang Tuyên, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; Trung tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu.
Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng...
Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7-9-1945 / 7-9-2025). Ban tổ chức đã nhận được 80 báo cáo, tham luận của các đại biểu. Mỗi tham luận luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu, đặc biệt là những vấn đề mới đặt ra với cơ quan tham mưu chiến lược trước yêu cầu của sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Người chỉ rõ: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan tham mưu quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của Quân đội...”. 80 năm qua, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Quá trình ra đời, phát triển của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của QĐND Việt Nam. Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung, xây đắp nên truyền thống “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng”.
Các ý kiến tham luận tại thảo luận tại Hội thảo đã làm rõ đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phân tích, khẳng định và tôn vinh những chiến công oanh liệt, những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra đối với Bộ Tổng Tham mưu trong tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn của Đảng về nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu xây dựng cơ quan quân sự địa phương và khu vực phòng thủ, thế trận phòng thủ quân khu và cả nước phù hợp với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Đặc biệt, trong tham luận, các đại biểu cũng đã hé mở về sự mưu lược, sáng tạo của cơ quan “tham mưu cơ mật của đoàn thể” như cách gọi của Bác Hồ dành cho Bộ Tổng tham mưu./.