Thương binh, CCB Đỗ Xuân Công, sinh năm 1950, cư ngụ tại số 3/245, đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, T.P Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phản ánh: Gia đình ông có căn nhà ở tại số 59, phố Lê Lai, phường Đông Sơn, T.P Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi Dự án Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, thuộc diện phải di dời. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, Dự án vẫn chưa được thực hiện khiến cho gia đình ông “khốn khổ” vì Dự án treo. Nói là thế vì khi làm trích lục, phần đất tăng so với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã được cấp không được đưa vào Giấy chứng nhận QSDĐ xin cấp lại và gia đình không nhận được giải thích rõ ràng từ phía chính quyền và cơ quan chức năng địa phương.

Theo ông Công cho biết: Suốt thời gian 20 năm qua, gia đình ông mòn mỏi chờ đợi Dự án thực hiện. Trong khoảng thời gian này, gia đình không được bán, thế chấp, chỉnh sửa Giấy chứng nhận QSDĐ…

“Bản thân là thương binh hạng 4/4, sức khỏe rất yếu do ảnh hưởng từ bom đạn của chiến tranh, nay về già lại bị ung thư phổi giai đoạn cuối; còn vợ tôi là giáo viên mất sức, không có lương hưu hay trợ cấp; cuộc sống của hai chúng tôi chỉ dựa vào số lương hưu và đồng lương thương binh ít ỏi hàng tháng của tôi để duy trì cuộc sống…” - một phần nội dung đơn nêu về sự thống khổ của ông Công gửi về Báo CCB Việt Nam.

Trong đơn, ông Công còn đề nghị: Nếu Dự án Tiêu úng Đông Sơn không thực hiện nữa thì gia đình ông kính đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét và chỉ đạo các cấp chính quyền, phòng và ban có thẩm quyền “cởi trói” Dự án và cho phép gia đình ông chuyển nhượng, thế chấp, xây mới... như các căn nhà bình thường, không bị ràng buộc bởi các quy định của Dự án.

Đồng thời ông Công mong muốn được giải đáp các thắc mắc, ý kiến, đề nghị như sau:

Thứ nhất, Dự án Tiêu úng Đông Sơn có tiếp tục thực hiện nữa không? Khi nào Dự án sẽ tiếp tục thực hiện vì theo Biên bản kiểm kê của Ban PMU Thanh Hóa, gia đình ông Công thuộc diện di chuyển. Trường hợp nếu Dự án vẫn tiếp tục thực hiện, gia đình ông Công đề nghị được hỗ trợ di chuyển trước và hưởng các chế độ chính sách đền bù theo quy định để lấy tiền chữa bệnh.

Thứ hai, trường hợp Dự án Tiêu úng Đông Sơn không tiếp tục thực hiện, gia đình ông Công có nguyện vọng được chỉnh lý, xin cấp lại Giấy chứng nhận QSDĐ theo diện tích thực tế để có thể sửa chữa, nâng cấp, thế chấp nhà đất để lấy tiền chữa bệnh. Lý do là bởi kể từ ngày mua căn nhà cho đến nay, ông Công chưa thấy có dự án nào thực hiện tại khu vực này... Và suốt thời gian qua, hai vợ chồng ông Công đã đi lại không biết bao nhiêu lần đến các phòng, ban chức năng của UBND T.P Thanh Hóa, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung: “Dự án này không biết có thực hiện nữa không, căn nhà bị ảnh hưởng quy hoạch nên không thể thực hiện mua bán, xây dựng mới, thế chấp...”.

Vì vậy, Báo CCB Việt Nam xin chuyển ý kiến phản ánh của thương binh, CCB Đỗ Xuân Công tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và sớm hồi âm cho Báo CCB Việt Nam biết kết quả giải quyết, để phối hợp trả lời người có đơn.

BBĐ