Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15): Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

LÊ QUANG HỒI 18/06/2026 - 18:30

Ngày 18-6, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP 78) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đến dự có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy- Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng đại biểu của cấp ủy, chính quyền địa phương.

gen-h-z7950415079092_00f9a0238b02cbe9fd6f70c567494070-1749
Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đoàn KT-QP 78 đạt được trong thời gian qua. Theo đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15, trong giai đoạn cách mạng mới, Đoàn KT-QP 78 phải bám sát nhiệm vụ, bám sát bà con địa phương, đổi mới cách làm, coi trọng tính hiệu quả, đặt quyền lợi của cán bộ, công nhân, NLĐ và bà con địa phương lên trên hết. Đặc biệt phải xác định rõ, muốn nâng cao hiệu quả bền vững thì không chỉ trông chờ vào giá cả thị trường hay điều kiện khách quan mà phải từ năng lực quản trị của đơn vị.

gen-h-z7950415059997_7f3b5236c72af3a32c3d5fb2a31674f3-1750
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Tư lệnh đề nghị Đoàn KT-QP 78 giữ vững và nâng cao sản xuất, kinh doanh; lấy quản trị minh bạch gắn với chuyển đổi số làm khâu đột phá; chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động, coi NLĐ là trung tâm của ổn định và phát triển đơn vị; làm công tác dân vận phải sâu hơn, bền hơn, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu trở thành một đơn vị anh hùng trong đội hình Binh đoàn.

gen-h-z7950415075566_2f807bcfe3f803dc4d6dd48029420ccb-1751
Đại tá Nguyễn Trường Vinh- Đoàn Trưởng Đoàn KT-QP 78 báo cáo thành tích đơn vị

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 78 nhấn mạnh: KT-QP 78 trực thuộc Binh đoàn 15, được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-QK ngày 25-3-1999 của Tư lệnh Quân khu 5, đứng chân trên địa bàn hai xã biên giới Mô Rai và Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi) với nhiệm vụ “Phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh (QPAN), góp phần xóa đói, giảm nghèo; ổn định đời sống dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới; làm công tác dân vận; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng ngày càng vững chắc; sẵn sàng phục vụ chiến đấu và chiến đấu khi có mệnh lệnh của cấp trên.

958968168_541286533_1
Thiếu tướng Hoàng văn Sỹ - Tư lệnh BĐ 15, Đại tá Khuất Bá Cao- Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh BĐ 15 cùng Thiếu tướng Đặng Anh Dũng - Nguyên Tư lệnh BĐ 15 đến dự buổi lễ
gen-h-z7950415445525_27d21fe2d9da4d2eaf54c88a51271bc7-1753
Đại biểu về dự buổi Lễ
gen-h-z7950415099699_b9f62eced0e34b8a8de9b7a881b557b1-1754

Hơn 27 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương Đoàn KT-QP 78 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước xây dựng vùng đất Mô Rai, Ia Tơi trở thành những khu dân cư nông thôn mới trù phú, an ninh chính trị ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, đơn vị liên tục mở rộng diện tích vườn cây, đầu tư chăm sóc, thu hoạch, khai thác hiệu quả trên 3.219 ha cao su, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 1.300 người, trong đó có 999 lao động là người DTTS. Từ năm 2021-2025, đơn vị luôn đứng tốp đầu Binh đoàn 15 về sản lượng mủ cao su với năng suất đạt 2,35 tấn/ha; các chỉ tiêu về kinh tế đều vượt kế hoạch đề ra và tăng cao so với giai đoạn 2016-2020. Trong đó, doanh thu tăng 71,33%, lợi nhuận trước thuế tăng 173,4%; bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động hơn 10,7 triệu đồng/người/tháng. Riêng năm 2025, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 11,58 triệu đồng/người/tháng.

gen-h-z7950415065695_7ac494385bda879e92ddc26e3875afc2-1755
Đại tá Nguyễn Văn Mười- Chính ủy Đoàn KT-QP 78 phát biểu tại buổi lễ

Ngoài đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Đoàn KT-QP 78 đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, lấy ngắn nuôi dài. Trong đó, mô hình “vườn-ao-chuồng” kết hợp trồng cao su tiểu điền, trồng điều, trồng lúa nước, chăn nuôi heo...phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của NLĐ và nhân dân trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Mười- Chính ủy Đoàn KT-QP 78, trong những năm qua, đơn vị vừa nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Đoàn KT-QP 78 còn xác định và triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, nhiều chương trình an sinh xã hội để chăm lo, nâng cao đời sống của NLĐ và nhân dân. Huy động các nguồn lực làm đường giao thông, xây dựng các công trình dân sinh, trường học, bệnh xá, đường điện chiếu sáng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

gen-h-z7950415070780_846f21de49ffd44f7e3a33aa8c22c011-1815
Thừa ủy quyền của cấp trên Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đoàn KT-QP 78

Thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Đơn vị đã cử 29 đồng chí tham gia làm đại biểu hội đồng nhân dân xã, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, tổ trị an; 19 đầu mối cơ quan, đội sản xuất kết nghĩa với 7 thôn, làng; 578 hộ công nhân gắn kết với 578 hộ đồng bào DTTS.

Chỉ tính riêng năm 2025, đơn vị đã bàn giao 38 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho bà con. Hỗ trợ xây dựng 32 căn “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, sửa chữa 10 căn nhà cho đồng bào với tổng kinh phí 1,83 tỷ đồng, giúp NLĐ và nhân dân an cư lạc nghiệp. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, trao hơn 2.500 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng tặng NLĐ và nhân dân.

Đoàn KT-QP 78 không chỉ phát huy vai trò nòng cốt, “điểm tựa” tin cậy của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn lan tỏa phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tạo sức mạnh mềm, sức mạnh tổng hợp, xây dựng tiềm lực, thế trận QPAN vững chắc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thực tế và những thành quả đạt được của Đoàn KT-QP 78 đã chứng minh và khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 trong phát triển kinh tế gắn với QPAN ở địa bàn biên giới nói chung và việc thành lập Đoàn KT-QP 78 ở vùng biên giới phía tây bắc Tây Nguyên nói riêng là hoàn toàn đúng đắn.

gen-h-z7950415078132_b268d62d25ee46d4cf1580a730c42b4f-1816
Các đại biểu về dự buổi lễ chụp hình lưu niệm

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Đoàn KT-QP 78 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, trong đó, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được tặng năm 2026. Đây thực sự là phần thưởng cao quý, góp phần động viên cán bộ, công nhân, NLĐ và bà con địa phương đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng vùng biên giới chiến lược phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Thừa ủy quyền của cấp trên Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ- Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đoàn KT-QP 78.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15): Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất