CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xuất khẩu Việt Nam hướng tới mốc 1.000 tỷ USD
Chia sẻ tại hội thảo "Dự báo xu hướng xuất khẩu và những sản phẩm hot nửa cuối năm 2026" vào chiều 18-6, ông Nguyễn Tuấn Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO nhận định Việt Nam hoàn toàn có thể cán mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch thương mại ngay trong năm 2026.
Nếu tổng kim ngạch thương mại vượt 1.000 tỷ USD, thì riêng xuất khẩu sẽ đạt khoảng hơn 500 tỷ USD - tương đương với GDP cả nước. Việt Nam đã duy trì tỷ lệ này liên tục trong gần 10 năm qua, điều mà ít nền kinh tế trên thế giới làm được. Đây là con số rất ấn tượng và có thể đưa Việt Nam gia nhập nhóm 13 hoặc 14 nền kinh tế có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.
Trong đó, xi măng đang "nổi lên" nhờ nhu cầu xây dựng gia tăng, hoa quả hưởng lợi từ sự phục hồi nhập khẩu tại Trung Đông. Ngoài ra, dệt may đón thêm đơn hàng phục vụ quá trình tái thiết tại các khu vực hậu xung đột, trong khi nhóm nông sản chủ lực gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đây được xem là những ngành hàng giàu tiềm năng nhất của xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm. Nếu trước đây thị trường chỉ ghi nhận khoảng 20 đơn hàng lớn mỗi tháng thì hiện nay số lượng đơn hỏi mua xi măng đã tăng lên khoảng 40-50 đơn hàng mỗi tháng. Nhiều đối tác quốc tế có nhu cầu mua hàng gấp, đẩy nhanh quá trình đàm phán và sẵn sàng sang Việt Nam làm việc trực tiếp để chốt đơn hàng. Dệt may tiếp tục được đánh giá là ngành hàng có sức hút lớn nhờ nhu cầu tiêu dùng ổn định và khả năng tạo giá trị gia tăng cao.
Bên cạnh xi măng và dệt may, nhóm hàng hoa quả và nông sản cũng đang có sự tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê của VIETGO, khoảng 80% đơn hàng hoa quả thời gian gần đây đến từ khu vực Trung Đông. Ba mặt hàng nổi bật gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Cà phê tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu tăng lên 9 tỷ USD trong năm 2025. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay khi nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới vẫn ở mức cao.
Ông Việt cho biết trong giai đoạn xảy ra xung đột, hoạt động nhập khẩu tại khu vực này chịu ảnh hưởng đáng kể do chi phí logistics và vận tải gia tăng. Tuy nhiên, khi tình hình dần ổn định, các nhà nhập khẩu đã nhanh chóng quay trở lại tìm kiếm nguồn cung bởi nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao trong khi nguồn hàng còn thiếu hụt.
Tuy nhiên, ông Việt cũng cho rằng doanh nghiệp trong nước cần tận dụng tốt hơn làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nội địa.
Ngoài ra việc nhiều tập đoàn đa quốc gia như Apple, Samsung, Intel, Toyota lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư trong nước. Việt Nam đang từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đối với thị trường nhập khảu, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt gần 300 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ, khiến Việt Nam nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD. Tuy nhiên, điều này cũng không phải vấn đề đáng lo ngại bởi phần lớn giá trị nhập khẩu đến từ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn. Điều này phản ánh nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế, đồng thời tạo tiền đề cho tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.
Bên cạnh những cơ hội từ thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải đối mặt với không ít thách thức như biến động địa chính trị, hàng rào kỹ thuật và các chính sách thương mại ngày càng khắt khe. Để hoàn thành mục tiêu đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ sản xuất sang phát triển thương mại, chủ động kết nối với khách hàng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của chính bản thân đơn vị mình.
Đọc tiếp
- Tại khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời của...
- Ngày 12-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về...
- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về một thời khói lửa vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Bà mẹ...
- Ngày 10-7-2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở giáo...
- Ra đời từ thời kỳ cổ đại và tồn tại đến ngày nay, “giáo dục khai phóng”, bên cạnh những tác động tích cực...
- Dù được coi là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của liên minh, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước...
Mới nhất
- Tối 11/7, đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) do UBND TP Đà Nẵng và Tập đoàn Mặt Trời tổ chức có...
- Trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức...
- Hơn 1.000 người dân tại thành phố Huế được khám sức khỏe miễn phí, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và nhận nhiều...
- Ngày 12-7-2026, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Quân đoàn 26 (Quân khu 1) long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt nhân kỷ niệm...
- Qua các kỳ báo về vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, Báo CCB Việt Nam đã phân tích ba nhóm dòng tiền lớn liên quan...
- Từ vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt nhất trong chiến tranh, ngày nay Quảng Trị đang gửi tới bạn bè quốc tế...
- Nằm trong dòng chảy thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa dân tộc Chăm không chỉ là một “kho...
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Ngày 11-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...















