CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CẢNH BÁO NHÓM FACEBOOK GIẢ MẠO “HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM”:
Nguy cơ nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm công khai mang tên “Hội CCB Việt Nam”, thu hút hơn 33.000 thành viên tham gia. Việc sử dụng tên gọi dễ gây nhầm tưởng đây là trang thông tin chính thức của Trung ương Hội CCB Việt Nam khiến nhiều hội viên, cựu quân nhân và người dân hiểu nhầm. Đáng lo ngại hơn, trong nhóm xuất hiện nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, hoạt động mua bán quân tư trang trái phép, thậm chí có dấu hiệu bị lợi dụng để phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của Hội CCB Việt Nam và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Mạo danh tổ chức Hội để thu hút người tham gia
Qua theo dõi thực tế, nhóm Facebook mang tên “Hội CCB Việt Nam” sử dụng tên gọi gần giống với tên chính thức của Hội CCB Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB. Điều này khiến không ít người dùng mạng xã hội lầm tưởng đây là diễn đàn chính thống của Trung ương Hội.
Trong nhóm, các bài đăng xuất hiện dày đặc với nội dung rất khác nhau, từ chia sẻ đời sống cá nhân, thơ ca, hồi ức chiến tranh đến các thông tin liên quan chế độ chính sách, quân đội, lịch sử chiến tranh... Tuy nhiên, nhiều nội dung không ghi rõ nguồn, thiếu kiểm chứng, thậm chí mang tính suy diễn, cắt ghép hoặc xuyên tạc lịch sử.
Đáng chú ý, một số quản trị viên và thành viên còn công khai đăng bài mua bán quân phục, quân hàm, cầu vai, quân tư trang của lực lượng vũ trang. Có bài viết quảng cáo “ship hàng toàn quốc”, chào bán “bộ tiêu binh chuẩn quân nhu”, “cầu vai quân hàm các binh chủng”... ngay trong nhóm mang tên Hội CCB Việt Nam. Những hình ảnh này gây phản cảm, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam.
Không chỉ vậy, trong nhóm còn xuất hiện nhiều bài viết khai thác các vấn đề lịch sử, chính trị nhạy cảm với nội dung phiến diện. Một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của hội viên cao tuổi để lồng ghép quan điểm sai trái, xuyên tạc tình hình đất nước, kích động tâm lý bất mãn, hoài nghi. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay.
Theo nhiều hội viên CCB phản ánh, do tên nhóm gần giống tổ chức chính thức nên không ít người tin rằng đây là “kênh thông tin của Hội”. Khi tiếp cận những nội dung chưa kiểm chứng hoặc sai sự thật, họ dễ bị tác động tâm lý, dẫn tới hiểu sai chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, mạng xã hội trở thành môi trường truyền thông rộng lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu không tỉnh táo, người dùng rất dễ bị dẫn dắt bởi những thông tin “nửa thật, nửa giả”, đặc biệt khi các đối tượng cố tình sử dụng danh nghĩa tổ chức chính trị - xã hội uy tín để tạo lòng tin.
Có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định pháp luật
Theo luật sư Trần Hồng Lĩnh - Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng, việc sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn với tổ chức chính trị - xã hội chính thức có thể bị xem xét xử lý nếu gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân khác hoặc phục vụ mục đích trục lợi, phát tán thông tin sai sự thật.
Đối với hoạt động đăng tải thông tin trên mạng xã hội, Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây hoang mang trong nhân dân.
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) cũng quy định xử phạt hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội. Mức xử phạt có thể lên tới hàng chục triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Nhiều chuyên gia pháp lý khác cũng cho rằng: Đối với việc mua bán quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của lực lượng vũ trang khi không được phép, pháp luật cũng có quy định rất rõ. Theo quy định hiện hành, quân trang, quân hiệu, cấp hiệu thuộc danh mục quản lý đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép có thể bị xử phạt hành chính; trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu liên quan hành vi giả danh quân nhân hoặc sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.
Ngoài ra, Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Nếu các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ tổ chức, kích động chống phá Nhà nước thì hoàn toàn có thể bị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Thực tế thời gian qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận CCB, người cao tuổi - những người thường có tâm lý tin tưởng vào các diễn đàn mang danh nghĩa quân đội, hội đoàn chính thống. Từ những bài viết tưởng như “chia sẻ thông tin”, “ôn lại lịch sử”, các đối tượng từng bước cài cắm quan điểm sai trái, bóp méo bản chất vấn đề nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, việc để tồn tại những hội nhóm mạo danh tổ chức chính trị - xã hội với số lượng thành viên lớn trong thời gian dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh thông tin. Đặc biệt, khi quản trị viên buông lỏng kiểm duyệt hoặc cố tình tiếp tay cho các nội dung xấu độc, hậu quả xã hội là rất lớn.
Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xác minh chủ thể quản trị nhóm “Hội CCB Việt Nam”, làm rõ mục đích hoạt động, nguồn phát tán các nội dung sai lệch và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đồng thời, cần yêu cầu Facebook phối hợp ngăn chặn tình trạng mạo danh tổ chức, kiểm soát chặt các nội dung chống phá Nhà nước, thông tin giả, độc hại.
Về phía hội viên CCB và người dân, cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội; không vội tin, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng; chủ động tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống của Hội CCB Việt Nam qua website https://hoiccbvietnam.vn; hoặc website của Báo CCB Việt Nam với tên miền https://cuuchienbinh.vn; các cơ quan báo chí được cấp phép của cơ quan chức năng.
Mỗi hội viên CCB cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo trên không gian mạng. Đồng thời, khi phát hiện các trang, hội nhóm có dấu hiệu giả mạo, đăng tải thông tin xấu độc, cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.
Không gian mạng là môi trường mở, nhưng không thể trở thành nơi lợi dụng danh nghĩa CCB để trục lợi, xuyên tạc lịch sử và chống phá đất nước. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo vệ uy tín của Hội CCB Việt Nam mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Đọc tiếp
- LTS: Thời gian qua, dư luận quan tâm đến Hợp đồng kinh tế số 002/UPX-TDC ký ngày 26-7-2010 giữa Công ty Upexim và Công ty Tradeco....
- Hơn mười năm qua, dư luận tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương cũ (nay là phường Thành Đông, TP. Hải...
- Ngày 12/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết...
- Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê...
-
Xây dựng “pháo đài” không ma túy từ cơ sở: Lời giải từ quản trị dữ liệu và những chính sách nhân văn
Trước sự biến tướng phức tạp của ma túy tổng hợp, chiến lược phòng chống ma túy năm 2026 đặt trọng tâm vào việc...
Mới nhất
- Bệnh bạch biến là bệnh da mất sắc tố, trong đó các tế bào hắc tố ở da bị hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
- Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến,...
- Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam là những người đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp đấu tranh...
- Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi...
- Sau hơn 4 thập kỷ kể từ khi ra đời, Liên đoàn Cựu chiến binh (CCB) các nước ASEAN (VECONAC) ngày càng khẳng định mình như...
- Hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam cùng với hàng chục triệu người dân cả nước đang gửi trọn niềm...
- Ngày 13-6, tại số 01 đường Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), đại diện Đảng ủy, Chính quyền, CCB xã đã tới...
- Hưởng ứng chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát động, ngày 13-6, tại Khánh Hòa,...
- Sáng 13/6, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) đã tổ chức Lễ ra mắt...

















