CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khơi thông dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga
Ngày 17-6 – Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và đầu tư giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển tích cực, trong khi cả hai nền kinh tế đều đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới để thích ứng với những biến động của kinh tế toàn cầu.
Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và hợp tác chiến lược trong khuôn khổ hợp tác toàn diện, hướng tới phát triển bền vững.
Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Liên bang Nga. Theo Bộ trưởng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư không chỉ là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương mà còn là động lực để hai nước khai thác hiệu quả những tiềm năng còn rất lớn.
Về phía Nga, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Nga sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ông cũng cho biết Nga đang đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế đặc biệt với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, hải quan và thủ tục hành chính nhằm thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam.
Dư địa hợp tác còn rất lớn
Theo số liệu được hai bên chia sẻ, đến cuối tháng 5/2026, Liên bang Nga có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai 19 dự án tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 1,64 tỷ USD
Thương mại song phương cũng ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga sang Việt Nam gồm phân bón, kali và nguyên liệu phục vụ sản xuất; trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì thế mạnh với các sản phẩm dệt may, cà phê, nông sản và hàng tiêu dùng.
Tuy nhiên, cả hai Bộ trưởng đều cho rằng những con số hiện nay vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế. Đây cũng là lý do hai bên thống nhất cần có thêm những cơ chế mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga. Văn kiện này được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ hợp tác lâu dài, mở đường cho các hoạt động trao đổi chính sách, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.
Hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi về những khó khăn còn tồn tại trong hợp tác kinh tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế và một số rào cản kỹ thuật. Cả Việt Nam và Nga đều khẳng định quyết tâm phối hợp tháo gỡ nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và ổn định hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới
Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và dầu khí, hai nước đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao.
Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam và mong muốn phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nga.
Phía Nga bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong xây dựng hệ thống thuế điện tử hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài chính công, kết nối dữ liệu hải quan và cải cách thủ tục hành chính. Du lịch, lao động và đào tạo nguồn nhân lực cũng được xác định là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Hai bên thống nhất nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận lao động có tay nghề, qua đó tăng cường kết nối giữa người dân và doanh nghiệp hai nước.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cho biết dự kiến sẽ sớm thăm và làm việc tại Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã tham dự và phát biểu tại Chương trình Kết nối Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam - Liên bang Nga với sự tham dự của đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng nhấn mạnh đây không chỉ là diễn đàn kết nối kinh doanh mà còn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn trong bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Theo Bộ trưởng, Việt Nam và Liên bang Nga có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau. Nga sở hữu thế mạnh về khoa học công nghệ, năng lượng, công nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong khi Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động, có độ mở lớn và là cửa ngõ kết nối với thị trường ASEAN rộng lớn.
Bộ trưởng cũng chia sẻ những tín hiệu tích cực của kinh tế Việt Nam khi GDP năm 2025 tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD. Thương mại Việt Nam - Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch đạt 4,77 tỷ USD trong năm 2025 và hơn 2,16 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026.
Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề xuất năm hướng đi trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng thương mại song phương; thúc đẩy đầu tư tham gia các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết giữa các địa phương; và phát triển hạ tầng vận tải, logistics.
Đặc biệt, việc Vietjet công bố ba đường bay mới kết nối Việt Nam với Liên bang Nga được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cho giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.
Khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng tốt những cơ hội mới, góp phần đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong những năm tới.
Đọc tiếp
- Ngày 18-6-2026, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ...
- Ngày 18-6-2026, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội đối với Hồ sơ Dự án...
- Ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện...
- Sáng nay, 18-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn...
Mới nhất
- Cuộc khảo sát, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) là hành trình khoa học và nhân văn nhằm...
- Đồn Biên phòng Hướng Lập khởi công xây dựng nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại khu...
- Nhằm kiện toàn công tác lãnh đạo, quản lý, Bệnh viện Lê Văn Việt đã công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ...
- Chiều 17-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức Bế...
- Chiều nay 17/6/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Tư...
- Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB tỉnh Ninh Bình không ngừng đổi mới nội...
- Bộ đội Biên phòng TP. Huế thành lập Trung đội phương tiện không người lái và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh...
- Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá Trương...
- Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh,...
- Chiều 17-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức Bế...














