Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

HỒ THANH HƯƠNG 20/11/2025 - 11:51

Ngày 19 và 20-11-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

20251120_101608-1138
Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Lưu - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Đặng Quân Thụy -  nguyên là Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thượng tướng Trương Quang Khánh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các sở, ban, ngành, đại biểu Hội CCB thành phố Hà Nội; 377 đại biểu hội viên CCB thành phố và đại biểu Hội CCB các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình,

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của Nhân dân Thủ đô.

z7243289657529_e1a4bbb9d9fc884c1c5e9ddbc77937cf
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại Đại hội.
20251120_103536-1143
Thượng tướng Bế Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội CCB thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ VII. Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia góp ý, xây dựng văn kiện, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền. Hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Hội CCB thành phố đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội CCB Việt Nam và thành phố Hà Nội trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Đồng chí cảm ơn Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tạo chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện cho Hội CCB thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội CCB thành phố Hà Nội tích cực, chủ động tham gia và tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72 của Bộ Chính trị - chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi," lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, góp phần quan trọng xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Hội CCB thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được tích cực xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành phố Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, khoa học và kinh tế của cả nước.

20251120_103754-1145
Đồng chí Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Đại hội.
20251120_110831
Đồng chí Nguyễn Văn Phong và lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong chúc mừng Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những nỗ lực của Hội CCB thành phố đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Hội đã tập hợp, đoàn kết hội viên chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cho biết: Trong bối cảnh nhiệm kỳ vừa qua đầy biến động, đan xen giữa những thuận lợi căn bản và những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII. Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Thành phố đã triển khai đồng bộ 10 Chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, đạt kết quả quan trọng và toàn diện, thể hiện qua việc hoàn thành 16/20 chỉ tiêu, với 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Những thành tựu nổi bật bao gồm việc củng cố vững chắc công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, tạo đồng thuận trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Nền tảng phát triển bền vững được thiết lập với việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách quan trọng (như Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô). Về kinh tế, Thủ đô duy trì tốc độ tăng trưởng 6,57% (gấp 1,1 lần cả nước), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, và thu ngân sách luôn vượt dự toán. Việc đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cùng với đầu tư đồng bộ vào kết cấu hạ tầng đã tạo động lực mới. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước hai năm và đảm bảo an sinh xã hội, không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Thủ đô.

z7243516553728_df1427885db373b86f445883c62f2895
Thiếu tướng Lê Như Đức - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội CCB thành phố phát biểu.

Các cấp Hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia góp ý, xây dựng văn kiện, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền. Hoạt động tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật: Ban Chỉ đạo 35 các cấp được kiện toàn; nhiều hội viên là nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo đã tham gia viết bài đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, tạo sức lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội. Hơn 16.000 bài viết chính luận tham gia các cuộc thi, nhiều bài đoạt giải cao.

Các hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri, phản biện xã hội được tổ chức thường xuyên, qua đó hàng nghìn ý kiến tâm huyết của hội viên đã góp phần hoàn thiện chính sách, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhiều cán bộ, hội viên được tín nhiệm tham gia cấp ủy, HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong hệ thống chính trị của Thủ đô.

Phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế” được duy trì mạnh mẽ. Trong 3 năm, Hội đã vận động được trên 18 tỷ đồng vào Quỹ Đề án 03; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm “Nhà nghĩa tình đồng đội”; tặng bò sinh sản, quà và hỗ trợ sản xuất với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Công tác đào tạo, tập huấn về nông nghiệp, khoa học kỹ thuật được chú trọng, với 199 lớp và hơn 27.600 lượt hội viên tham gia. Nhờ đó, đời sống hội viên được nâng lên, toàn thành phố không còn hộ CCB nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Hội Doanh nhân CCB thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế: doanh thu đạt hơn 35.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động, trong đó gần 10.000 là CCB và con em CCB. Nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai với nguồn lực trên 6 tỷ đồng.

Hội CCB thành phố tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Nhiều mô hình giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn của đất nước.

Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Công an nhân dân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin... trong công tác quốc phòng - an ninh, đăng ký nghĩa vụ quân sự, đón nhận quân nhân xuất ngũ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và bảo đảm chính sách đối với người có công.

Trên 317.000 hội viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; cung cấp 9.317 tin có giá trị cho lực lượng Công an; hòa giải thành công hơn 2.180 vụ việc. Hội tích cực phối hợp vận động hơn 15.000 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; chăm lo, tặng quà cho 14.400 thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng giá trị 4,32 tỷ đồng.

Việc triển khai Đề án 1265 của Ủy ban nhân dân thành phố về phổ biến pháp luật cho hội viên được thực hiện đồng bộ, bài bản. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật đông đảo, được đào tạo bài bản; chuyên mục giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Hội ngày càng hấp dẫn, thu hút đông đảo hội viên.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho CCB được tăng cường; nhiều vướng mắc của hội viên được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Hơn 500 buổi nói chuyện truyền thống, tọa đàm, giao lưu được tổ chức trong các trường học, khu dân cư, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho hơn 30.000 thanh thiếu niên. Các Câu lạc bộ Cựu quân nhân phát triển mạnh với gần 3.000 câu lạc bộ và hơn 100.000 hội viên, là lực lượng quan trọng tại cơ sở trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển phong trào cách mạng.

Hoạt động đối ngoại nhân dân được mở rộng, đón tiếp nhiều đoàn CCB quốc tế như Lào, Hàn Quốc, Maroc, Cuba, Thái Lan...

Hội triển khai các chương trình phối hợp với nhiều tỉnh, thành trong nước, đóng góp trên 1,5 tỷ đồng xây dựng nhà, tặng bò cho các địa phương khó khăn. Những kết quả này đã góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, đúng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã tổ chức 1.850 lớp tập huấn, ủng hộ 120.215 tỷ đồng, hiến 315.936m² đất, đóng góp 786.352 ngày công, làm mới 2.150km đường giao thông, xây dựng và sửa chữa 156 nhà văn hóa, trường học, tôn tạo 157 nghĩa trang liệt sĩ và xây 28 nhà chờ xe buýt. Hội cũng triển khai sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tổ chức 10 buổi truyền thông và 4 hội chợ với 180 gian hàng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cán bộ, củng cố tổ chức Hội được thực hiện bài bản, nền nếp. Các phong trào “CCB gương mẫu”, “Dân vận khéo”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống được tổ chức rộng rãi, có sức lan tỏa lớn. Nhiều mô hình tiêu biểu được Trung ương Hội nhân rộng. Tỷ lệ tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm luôn đạt trên 99%; hơn 94% cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là nền tảng quan trọng để Hội CCB thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới.

Tiêu biểu như Hội CCB phường Ngọc Hà - địa bàn trung tâm Thủ đô, trọng điểm về chính trị, ngoại giao và an ninh - luôn xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện dân chủ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Hội có hơn 3.000 hội viên, nhiều đồng chí là tướng lĩnh, thương binh, cán bộ cao cấp, luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong mọi hoạt động. Hội tích cực tuyên truyền nghị quyết của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; 78 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ. Lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị quyết 35 đã có hàng chục tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, tham gia các cuộc thi chính luận đạt kết quả tốt. Hội chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Hơn 10.000 lượt hội viên tham gia tuần tra, cung cấp nhiều tin có giá trị và góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Các mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, không còn hội viên nghèo và Quỹ Đề án 03 mỗi năm đạt trên 1 tỷ đồng.

Hội CCB xã Đông Anh xác định giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện xuyên suốt theo tinh thần Nghị quyết 09 của Trung ương. Trong những năm qua, Hội luôn bám sát chỉ đạo của Hội CCB thành phố, tập trung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Hội phối hợp với các trường học tổ chức nói chuyện truyền thống dưới cờ, giới thiệu gương anh hùng liệt sĩ, danh nhân quê hương; tổ chức tọa đàm, hội trại, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử và giáo dục pháp luật. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm tặng quà gia đình chính sách, thắp nến tri ân liệt sĩ được duy trì thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước cho thanh thiếu niên. Hội cũng phối hợp Đoàn Thanh niên tuyên truyền gương thanh niên tiêu biểu, động viên dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những hoạt động này giúp hình thành lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa và niềm tin vào Đảng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giáo dục truyền thống vẫn còn hạn chế, cần đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ số, tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên và nâng cao chất lượng báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng chí mong rằng, Hội CCB thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tiên phong, gương mẫu tham gia vào sự phát triển chung của Thủ đô, là cầu nối tin cậy của Đảng với hội viên và nhân dân.

Hội CCB xã Bát Tràng được thành lập năm 2025 sau khi sáp nhập 3 xã Đa Tốn, Bát Tràng và Kim Đức, hiện có 1.544 hội viên tại 26 chi hội. Trên địa bàn đông dân cư, nhiều tuyến giao thông lớn, hoạt động làng nghề và người lao động từ nơi khác đến thường xuyên, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông luôn tiềm ẩn phức tạp. Trước thực tế đó, Hội CCB xác định xây dựng mô hình dân vận khéo là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tham mưu thành lập 5 tổ xung kích với 60 hội viên tham gia tuần tra giữ gìn ANTT, ATGT; 1 tổ vận động nhân dân bàn giao mặt bằng với lực lượng là thương binh. Hội phối hợp tuyên truyền văn minh đô thị, hỗ trợ điều tiết giao thông và giải tỏa các điểm nóng. Hội cũng triển khai mô hình lắp đặt camera an ninh với 241 mắt tại 5 thôn, được đánh giá cao và đề nghị nhân rộng. Năm 2024, Hội xây dựng mô hình xung kích PCCC & CNCH, vận động nhân dân trang bị 2.812 bình chữa cháy, đạt 97% hộ dân có bình; mô hình được VTV1 giới thiệu để nhân rộng toàn quốc.

20251120_1121290
Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu tặng Bằng khen cho các đồng chí nghỉ công tác Hội có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng Hội CCB thành phố Hà Nội,
20251120_1124320
Lãnh đạo Hội CCB thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa nghỉ công tác Hội.

Những kết quả nổi bật nêu trên thể hiện rõ vị trí, vai trò của Hội CCB thành phố Hà Nội trong việc góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Hội CCB Thành phố xứng đáng là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mãi mãi phát huy bản chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

20251120_111432
Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Hà Nội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu Ban Chấp hành có 45 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí, Ban Kiểm tra 9 đồng chí. Đồng chí Thiếu tướng Lê Như Đức tiếp tục đươc bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã bầu 18 đại biểu và 2 đại biểu đương nhiên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại