Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy trách nhiệm và trí tuệ của cựu chiến binh trong giai đoạn mới

HỒ THANH HƯƠNG 10/12/2025 - 11:13

Ngày 9 và 10-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

img_4520

Ban Chấp hành Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị của Học viện, Hội CCB luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trực tiếp là đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

3

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những đóng góp của Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng các hội viên - vốn đã trải qua thử thách trong quân ngũ và nhiều năm cống hiến trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý - chính là lực lượng nòng cốt giàu kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị của Học viện. Đồng chí khẳng định, Hội CCB Học viện là lực lượng kiểu mẫu trong giữ gìn phẩm chất cách mạng; là điểm tựa quan trọng trong xây dựng môi trường chính trị - tư tưởng lành mạnh tại Học viện. Những hội viên CCB, dù ở cương vị nào, đều phát huy tính Đảng, tính tiên phong, nêu gương sáng về đạo đức, tác phong và tinh thần trách nhiệm. Đây là giá trị đặc biệt mà không tổ chức nào có thể thay thế. Đồng chí biểu dương những đóng góp cụ thể của Hội trong tham gia xây dựng Đảng và xây dựng Học viện; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; giáo dục truyền thống cách mạng cho học viên cao cấp lý luận chính trị; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức và kỷ luật. Đồng thời, với tầm nhìn chiến lược, đồng chí nhắc nhở và định hướng sâu sắc cho Hội trong thời gian tới, Hội CCB Học viện phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; đóng góp xứng đáng vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn - những nhiệm vụ chiến lược của Học viện và của Đảng ta.

Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng không chỉ là sự động viên sâu sắc, mà còn là kim chỉ nam cho hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay.

4

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội CCB Học viện trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu quan trọng đối với tổ chức Hội trong giai đoạn tới. Trước hết, Hội CCB Học viện thường xuyên giữ gìn và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Đồng chí nhấn mạnh, Hội CCB Học viện phải thật sự là điểm tựa chính trị, là lực lượng gương mẫu nhất trong học viện lý luận chính trị của Trung ương Đảng; kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, tiếp tục đóng góp trí tuệ, bản lĩnh vào sự nghiệp xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. Đồng chí đặc biệt yêu cầu Hội giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường tham gia phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng chỉ đạo Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, coi đó là giải pháp trực tiếp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội; đồng thời đóng góp vào mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thật sự xứng đáng là trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị. Nhấn mạnh vai trò giáo dục truyền thống trong môi trường học viện lý luận, đồng chí mong muốn Hội CCB Học viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Điều đó đòi hỏi Hội CCB Học viện phải nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy trí tuệ, đổi mới phương thức hoạt động và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Bối cảnh mới và yêu cầu phát huy vai trò của Hội CCB trong môi trường lý luận chính trị

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, các tổ chức chính trị - xã hội được Đảng và Nhà nước xác định là bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Trong đó, Hội CCB là lực lượng có vị trí đặc biệt: những người đã được rèn luyện trong quân ngũ, kiên trung trong chiến tranh, trách nhiệm trong hòa bình, nay tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2

Đồng chí Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Học viện báo cáo kết quả hoạt động của Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia và khu vực về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; trung tâm hàng đầu về nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng - Hội CCB có tính chất đặc thù. Hầu hết hội viên không chỉ từng là quân nhân, công an xuất ngũ mà còn là lực lượng trí thức tinh hoa, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hoạch định chính sách. Do đó, Hội CCB Học viện có vai trò kép: vừa giữ vai trò đoàn thể chính trị - xã hội, vừa là một lực lượng có tri thức lý luận chuyên sâu, tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ chiến lược của Học viện và của Đảng.

Với 118 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội thuộc các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện, Hội CCB trở thành một chỉnh thể thống nhất, giàu truyền thống, có ảnh hưởng tích cực đến môi trường chính trị, tư tưởng và văn hóa công vụ của Học viện. Mỗi hội viên vừa là chủ thể của quá trình nghiên cứu lý luận - thực tiễn, vừa là tấm gương đạo đức, lối sống, phong cách làm việc mẫu mực đối với cán bộ, học viên và nhất là thế hệ trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, nhiều biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước đặt ra những yêu cầu mới đối với Hội CCB. Những sự kiện trọng đại như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã gợi lại lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo vệ thành quả cách mạng. Trên bình diện quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên, đặc biệt là chiến tranh thông tin, tấn công mạng, làm xói mòn nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của các đảng cầm quyền.

Trên bình diện quốc gia, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với triển khai các nghị quyết Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, đặt ra yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Học viện. Những thay đổi về tổ chức, nhân sự, mô hình quản lý có tác động trực tiếp tới toàn bộ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hội viên Hội CCB.

Với truyền thống dày dặn và vị trí đặc thù, Hội CCB Học viện đã nỗ lực tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy định; duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh biến động; đồng thời thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực công tác tư tưởng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, giáo dục truyền thống cách mạng, chăm lo hội viên và thực hiện các hoạt động tri ân.

Những kết quả đó tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, với những yêu cầu mới, trách nhiệm mới và kỳ vọng mới.

Những kết quả nổi bật của Hội CCB Học viện trong nhiệm kỳ vừa qua

img_4513

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Hội CCB Học viện.

img_4517

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng các đồng chí hội viên Hội CCB Học viện có thành tích xuất sắc.

Hội CCB đã duy trì việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; các kết luận Trung ương; các chỉ thị của Trung ương Hội và Đảng ủy Học viện. 100% hội viên có lập trường chính trị kiên định, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng trong mọi tình huống.

Nhiều hội viên đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu lý luận, phản biện xã hội, viết bài đăng trên các báo, tạp chí Trung ương; nhiều đồng chí đạt giải trong các cuộc thi chính luận khoa học về xây dựng Đảng. Đây là minh chứng rõ rệt cho vai trò của Hội CCB trong mặt trận tư tưởng.

Hội đã thành lập các nhóm nghiên cứu, tham gia các tổ chuyên gia của Học viện và các đơn vị trong Khối 487. Nhiều bài viết, chương trình truyền hình có sự tham gia của hội viên đã góp phần phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Hội viên Hội CCB đã khẳng định rõ vị trí tiên phong trong lĩnh vực nhạy cảm và khó khăn này.

Hội duy trì nền nếp sinh hoạt các chi hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số của Học viện. Hội cũng tăng cường phối hợp với các đoàn thể khác, tạo nên sự thống nhất về chính trị - tư tưởng trong toàn Học viện.

Hội thường xuyên thăm hỏi hội viên đau ốm, khó khăn; phối hợp thực hiện các chính sách đối với CCB; tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp lễ lớn. Đặc biệt, Hội đã vận động xây dựng và bàn giao hai nhà tình nghĩa tại Hà Giang và Tuyên Quang.

Hội viên tham gia các phong trào thi đua của Học viện; hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu; tuyên truyền giáo dục truyền thống cho học viên cao cấp lý luận chính trị; nâng cao chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng cán bộ.

Những kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để Hội bước tiếp nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động và niềm tin vững vàng.

Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Hội CCB Học viện trong nhiệm kỳ 2025-2030

Giai đoạn 2025-2030 dự báo tiếp tục chứng kiến nhiều biến động: cạnh tranh nước lớn, xung đột cục bộ, khủng hoảng năng lượng - lương thực - công nghệ; các thế lực thù địch tăng cường công kích trên không gian mạng; các vấn đề tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp.

Đối với Học viện, yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, cùng quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ đặt ra nhiều trách nhiệm mới.

Trong bối cảnh đó, Hội CCB Học viện phải vươn lên xứng đáng với vai trò lực lượng chính trị - xã hội mẫu mực trong Học viện; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong giáo dục tư tưởng, trong đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng; đồng thời chăm lo hội viên tốt hơn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, đổi mới.

Hội xác định giữ vững bản lĩnh chính trị là yêu cầu hàng đầu. 100% hội viên phải tiếp tục học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng; giữ vững lập trường tư tưởng, không dao động trước những khó khăn, thách thức. Hội sẽ đẩy mạnh việc viết bài lý luận, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái; tham gia các tổ nghiên cứu chuyên sâu của Học viện và Trung ương Hội.

Hội sẽ kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, báo cáo, trao đổi nghiệp vụ. Đồng thời, Hội sẽ phát triển hội viên mới theo đúng điều lệ, bảo đảm kế thừa liên tục.

Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi hội viên đau ốm; hỗ trợ gia đình khó khăn; nhân rộng mô hình xây dựng nhà tình nghĩa; tạo môi trường đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

Để tạo sức mạnh tổng hợp, Hội sẽ tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ và các tổ chức chính trị - xã hội; mở rộng giao lưu với các Hội CCB Bộ, ngành Trung ương trong Khối 487; tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo liên chi hội.

Hội viên Hội CCB, với đặc thù là nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ vào các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu; hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh; đóng góp vào công tác xây dựng Đảng của Học viện.

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều thay đổi, Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị - xã hội mẫu mực; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng Học viện vững mạnh và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng và trí tuệ của đội ngũ trí thức - CCB, Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với khí thế mới, quyết tâm mới và niềm tin mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và Học viện giao phó.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Học viện nhiệm kỳ 2022-2025 được bầu tái cử làm Chủ tịch Hội CCB Học viện nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy trách nhiệm và trí tuệ của cựu chiến binh trong giai đoạn mới