CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của Cựu chiến binh Việt Nam đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Sáng ngày 6-11-2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch Hội: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng; các đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; các đồng chí Trưởng ban, Phó trưởng ban, chuyên viên, công chức, viên chức Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: Hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và trí tuệ của các thế hệ CCB đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và tầm nhìn phát triển của Đảng; đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong suốt 40 năm đổi mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 1-8-2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 18/HD-CCB-TGPT ngày 11/9/2025 và Kế hoạch số 74/KH-CCB ngày 6-10-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo triển khai sâu rộng, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, hội viên trong cả nước đối với sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc.
Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 18/HD-CCB ngày 11-9-2025 và Kế hoạch số 71/HD-CCB ngày 6-10-2025, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức quán triệt, hướng dẫn, phổ biến và triển khai đồng bộ việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Đến nay, 100% tổ chức Hội đã hoàn thành việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.
Trung ương Hội CCB Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 16/HD-CCB ngày 4-8-2024 về công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.
Báo CCB Việt Nam, Bản tin CCB, Trang thông tin điện tử tổng hợp và các cấp Hội CCB đã triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động kết quả lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên và nhân dân. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời báo cáo về Trung ương Hội để tổng hợp, xử lý.
Tính đến 17 giờ, ngày 20-10-2025, toàn Hội đã ghi nhận 277.500 ý kiến góp ý được gửi về qua nhiều hình thức. Cụ thể: Hội nghị lấy ý kiến góp ý: Hơn 18.500 hội nghị, với 210.100 ý kiến; Hội thảo, tọa đàm chuyên đề: 2.185 cuộc, với 15.300 ý kiến; Góp ý bằng văn bản, thư điện tử, mạng xã hội (Email, Zalo, Facebook...): 52.100 ý kiến. Các ý kiến được gửi về Trung ương Hội CCB Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, hội viên trên cả nước.
Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng: 252.200 ý kiến, gồm 143.770 ý kiến tại hội nghị, 70.050 tại hội thảo, tọa đàm, và 38.380 bằng văn bản.
Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua: 162.890 ý kiến, gồm 96.230 ý kiến tại hội nghị, 46.472 tại hội thảo, và 20.188 bằng văn bản.
Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025): 153.483 ý kiến, gồm 110.257 ý kiến tại hội nghị, 34.265 tại hội thảo, và 8.961 bằng văn bản.
Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phát biểu tham luận.
Đồng chí Nguyễn Quang Hanh - Chủ tịch Hội CCB Tạp chí Cộng sản: Hệ giá trị quốc gia phát biểu tham luận.
Đồng chí Đỗ Phú Thọ - Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam phát biểu tham luận.
Đồng chí Bùi Văn Tuất - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận.
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang phát biểu tham luận.
Đồng chí Lương Hồng Phong - Phó trưởng ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tham luận.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, làm sâu sắc thêm những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo Chính trị về: Chủ đề Đại hội XIV có đổi mới về cách tiếp cận, thể hiện tầm nhìn phát triển gắn với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc; kết cấu Báo cáo Chính trị được tích hợp từ ba báo cáo: chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, bảo đảm tính hệ thống, tổng hợp, chiến lược; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; bổ sung lý luận về đường lối đổi mới như một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa “bảo vệ môi trường” cùng với phát triển kinh tế, xã hội trở thành nhiệm vụ trung tâm; khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; nhấn mạnh văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược và cơ sở, người đứng đầu các cấp, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Các ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên CCB cả nước đã góp phần quan trọng làm phong phú, sâu sắc thêm nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu kết luận Hội nghị: Với tinh thần trách nhiệm cao, lòng nhiệt huyết và niềm tin sắt son đối với Đảng, các cấp Hội CCB Việt Nam đã tích cực tổ chức, triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung làm rõ những điểm mới, đột phá, kế thừa và phát triển so với Đại hội XIII trong tư duy, tầm nhìn, quan điểm phát triển được thể hiện trong các Dự thảo văn kiện; đánh giá tính khả thi, tính cụ thể và mức độ phù hợp với thực tiễn đất nước trong giai đoạn tới, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; nêu rõ các điều kiện bảo đảm, cơ chế kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, cần tập trung vào việc nâng cao thực lực nội tại, phát triển các yếu tố cốt lõi như công nghệ và nguồn nhân lực, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Các biện pháp chính bao gồm: Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý và điều chỉnh chiến lược vĩ mô phù hợp với bối cảnh quốc tế.
Đọc tiếp
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến...
- Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam...
- Mưa lớn kéo dài khiến gần 100m bờ kè suối tại khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) bị sạt lở, sụt lún,...
- Sau khi Bộ Tư pháp đã có hai báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng - Giám đốc Công ty TNHH Khách...
- "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được lực...
- Tròn 90 năm kể từ ngày cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập tại La Bằng, tổ chức Đảng trên quê hương Thái Nguyên...
Mới nhất
- Từ ngày 15-19/9/2026, tại Khu Trải nghiệm Di sản, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm...
- Sau hơn 4 tháng xây dựng, ngôi nhà mới được bàn giao cho gia đình ngư dân Bùi Cảnh ở phường Thuận An, TP Huế, giúp gia đình...
- 42 người ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại...
- Sáng ngày 15 tháng 9, thành phố Đà Nẵng chính thức hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN gần...
- Sáng ngày 15 tháng 9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn...
- Ngày 15/9, tại Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phối hợp với Bách Thảo Ngự Y tổ chức hội thảo “Wellness...
- Trong bối cảnh các cuộc đối đầu và căng thẳng địa chính trị với Mỹ tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, Iran...
- Thời điểm này, dù mới cuối tháng 7 âm lịch, nhưng thị trường bánh Trung thu đã rất nhộn nhịp với hàng trăm sản phẩm...
- Hai mảnh đất trước đây vốn là đất hoang. Khi làng xóm phát triển và mở rộng thì hai mảnh đất hoang này mới biến thành...
- Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, trong ánh nắng vàng của tiết trời thu Hà Nội, lần đầu tiên tại trụ sở Trung ương Hội...
- Với phương châm “Đi từng ngõ - gõ từng nhà - hướng dẫn từng người”, phong trào “Bình dân học vụ số” ở phường...
- Trong những ngày mùa Thu lịch sử, nhiều miền quê ở Quảng Trị tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa chào mừng ngày Tết...
- Cỡ chữ Mặc định
















